Quyết tâm xây dựng xã đảo không có tội phạm

Thứ sáu, 12/09/2025 07:15

Ngày 11- 9, Đại tá Nguyễn Đại Đồng- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Công an xã Tân Hiệp nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các mặt công tác trong thời gian qua; kết quả sau hơn 2 tháng thực hiện việc sáp nhập; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất để chia sẻ, tháo gỡ, giải quyết; đồng thời, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác trọng tâm trong thời gian tới.

Chính quyền địa phương, Công an xã Tân Hiệp chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn công tác Công an TP.
Đại tá Nguyễn Đại Đồng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tân Hiệp.

Báo cáo với Phó Giám đốc Công an TP và đoàn công tác, Trung tá Nguyễn Thành Huấn- Trưởng Công an xã Tân Hiệp cho biết, trong thời gian qua, Công an xã đã phối hợp tốt với các lực lượng vũ trang khác đóng trên địa bàn, thường xuyên nắm và trao đổi tình hình ANTT, phối hợp tuần tra kiểm soát đảm bảo tốt tình hình ANTT trên địa bàn. Tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn sau sáp nhập cơ bản đảm bảo ổn định, không có diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến ANTT. Tuy vậy, do đặc thù là địa bàn xã đảo, phương tiện đi lại với đất liền gặp nhiều khó khăn, nhất là vào thời điểm thời tiết xấu, mùa biển động dài ngày không thể đi lại được nên Tân Hiệp đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là công tác PCCC. Là địa bàn không có trạm kinh doanh xăng dầu, nhưng nhu cầu sử dụng của người dân phục vụ ghe, thuyền, xe máy... rất cần thiết nên việc người dân mua xăng dầu từ đất liền ra đảo trữ lại để sử dụng rất nhiều dẫn đến nguy cơ cháy nổ cao. Ngoài ra, các phương tiện PCCC chưa được đầu tư, nếu xảy ra cháy rất khó dập tắt. Trụ sở tuy mới hoàn thiện đi vào hoạt động nhưng còn thiếu trang thiết bị; chưa đáp ứng được yêu cầu về chỗ làm việc và sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ...

Chính quyền địa phương, Công an xã Tân Hiệp chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn công tác Công an TP.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Công an xã, ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an TP để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương, Đại tá Nguyễn Đại Đồng cơ bản thống nhất, ghi nhận và biểu dương những kết quả, nỗ lực mà lực lượng Công an xã Tân Hiệp đã đạt được thời gian qua.

Theo Đại tá Nguyễn Đại Đồng, trong những ngày đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là sau khi hợp nhất, Công an xã Tân Hiệp đã tích cực, nỗ lực, chủ động trong tham mưu, tổ chức thực hiện các mặt công tác Công an, nhất là khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, phân công cụ thể để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao, tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Công an xã; chủ động sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc, nơi ăn ở cho cán bộ chiến sĩ để nhanh chóng ổn định công tác; đã bắt nhịp ngay vào triển khai nhiệm vụ chuyên môn.

Thời gian đến, Đại tá Nguyễn Đại Đồng đề nghị Công an xã Tân Hiệp tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt, tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo mới của Bộ Công an, Giám đốc Công an TP về công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn phù hợp với tình hình mới và thẩm quyền của lực lượng Công an. Chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo về công tác bảo đảm ANTT, huy động sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị địa phương tham gia bảo đảm ANTT trên địa bàn. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Quán triệt cán bộ chiến sĩ nắm chắc tình hình cơ sở, dư luận xã hội, có biện pháp quản lý chặt chẽ các hệ, loại đối tượng; tham mưu xử lý từ xa, từ sớm các vụ việc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo đảm TTATXH cần chủ động phương án phòng ngừa, nhận diện các nguy cơ, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật để để chủ động đấu tranh, triệt xóa, góp phần vào mục tiêu chung của Công an TP là kiềm chế, kéo giảm ít nhất 5% tội phạm về trật tự xã hội trong năm 2025. Về công tác quản lý Nhà nước về ANTT, Phó Giám đốc Công an TP yêu cầu Công an xã Tân Hiệp thực hiện nghiêm túc công tác quản lý cư trú, quản lý con người, nhất là quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT; tiếp tục tham mưu Đảng ủy, UBND xã triển khai hiệu quả Đề án 06/CP của Chính phủ; duy trì việc cập nhật, bổ sung, làm sạch, bảo đảm dữ liệu dân cư trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư "đúng, đủ, sạch, sống"; tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm TTATGT, PCCC; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…; quyết tâm xây dựng xã đảo Tân Hiệp không có tội phạm.

Đối với những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của Công an xã Tân Hiệp, Phó Giám đốc Công an TP cho biết sẽ chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chức năng phối hợp để kịp thời tháo gỡ, xử lý; đồng thời báo cáo Giám đốc Công an TP chỉ đạo để kịp thời bảo đảm các điều kiện phục vụ hiệu quả các mặt công tác của Công an xã.

Trước đó, sau khi đến xã Tân Hiệp, Đại tá Nguyễn Đại Đồng và Đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà thân nhân gia đình liệt sĩ CAND Huỳnh Be; khảo sát thực tế trụ sở làm việc Công an xã Tân Hiệp, kiểm tra chế độ trực chiến, bố trí vũ khí, trang thiết bị nghiệp vụ, phương tiện phục vụ nhiệm vụ chiến đấu và công tác thường xuyên.

X.SƠN