Ra mắt mô hình "Nhà ở CBCS có bình chữa cháy và 2 lối thoát nạn"

Thứ tư, 02/03/2022 18:13

Ban chủ nhiệm mô hình "Nhà ở cán bộ, chiến sỹ có bình chữa cháy và 2 lối thoát nạn" của Công an thị xã Đức Phổ tại buổi ra mắt.

Để phát động tích cực phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên địa bàn, hơn ai hết lực lượng Công an thị xã Đức Phổ xác định phải là lực lượng tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định về PCCC và CNCH để cán bộ, nhân dân hưởng ứng, tham gia. Chính vì vậy, ngày 1-10-2021 Công an thị xã Đức Phổ đã tổ chức ra mắt mô hình "Nhà ở cán bộ, chiến sỹ có bình chữa cháy và 2 lối thoát nạn" đối với cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại Công an thị xã Đức Phổ.
Nhằm duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình, ngày 18-2-2022, Ban chủ nhiệm mô hình đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí đảm bảo an toàn về PCCC tại nhà ở của cán bộ, chiến sỹ, nhất là các trường hợp nhà ở chưa đảm bảo lối thoát nạn thứ 2.

Qua đó, tổ kiểm tra đã hướng dẫn cán bộ, chiến sỹ và thân nhân cách sử dụng, kiểm tra và bảo quản các phương tiện chữa cháy được trang bị; hướng dẫn bổ sung các giải pháp tạo lối thoát nạn thứ 2, một số kỹ năng thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra…

Qua 4 tháng triển khai và đưa mô hình đi vào hoạt động, đến nay đã có 100% nhà ở cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã Đức Phổ đã trang bị đầy đủ bình chữa cháy xách tay; chủ động lên phương án, kế hoạch, biện pháp phá dỡ bỏ lồng sắt, "chuồng cọp", tạo lối thoát nạn thứ 2…. Việc trang bị phương tiện chữa cháy nhằm giúp xử lý hiệu quả ngay từ ban đầu các vụ cháy, nổ xảy ra tại nhà ở hộ gia đình, khu dân cư mình đang sinh sống góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình, giữ vững an ninh trật tự, an toàn PCCC trên địa bàn.

"Thời gian đến, Công an thị xã Đức Phổ sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và nhân rộng mô hình trên cho các đối tượng là công chức, viên chức trên địa bàn thị xã… nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia tích cực vào hoạt động PCCC và CNCH. Công an thị xã Đức Phổ đề nghị mọi người dân vì lợi ích của bản thân và của cả cộng đồng hãy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cháy, nổ có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào nếu chúng ta lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; hãy tự trang bị, bổ sung, cập nhật cho chính mình và người thân các kiến thức, kỹ năng phổ thông về PCCC và CNCH, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào, hoạt động do chính quyền địa phương phát động, nhất là phong trào mở lối thoát nạn thứ 2 và tự trang bị phương tiện PCCC", Đại tá Đào Quang Minh- Trưởng Công an thị xã Đức Phổ cho biết.

Trung Tấn