Rà soát lại chức danh giáo sư, phó giáo sư: 41/94 ứng viên không đạt

Thứ tư, 04/04/2018 10:36

"Trong số 94 hồ sơ rà soát lại có 41 hồ sơ chưa đủ điều kiện để công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS). Trong đó có 30 hồ sơ ứng viên là giảng viên thỉnh giảng", Phó Chủ tịch Hội đồng chức danh GS Nhà nước - Bùi Văn Ga cho biết. Đáng chú ý, trong số các hồ sơ không đạt tiêu chuẩn chức danh GS có hồ sơ của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Cũng theo ông Ga, những hồ sơ này thiếu chứng cứ cần thiết mà chủ yếu là thiếu minh chứng về giờ giảng cụ thể như lịch giảng, chương trình giảng, kế hoạch giảng dạy, lớp, thời khóa biểu… "Họ giảng dạy nhưng không lưu ý những điều này nên họ không lưu trữ. Sau một thời gian dài các trường cũng không lưu trữ, nên khi thanh tra hỏi những chi tiết đó thì có một số người không tìm được. Một số ứng viên không tìm đủ chứng cứ đó đã tình nguyện xin rút. Họ có dạy, họ có làm nhưng vì những chứng cứ đó họ không tìm ra thì họ xin rút thì cũng hợp lý," ông Ga cho biết.

Cũng theo ông Bùi Văn Ga, 53 hồ sơ còn lại sau khi rà soát đủ điều kiện, đủ chứng cứ cần thiết, thanh tra Bộ GD-ĐT sẽ báo cáo Bộ trưởng để chuyển qua Hội đồng chức danh GS Nhà nước làm thủ tục công nhận cho họ.

"Sau đợt rà soát này, Hội đồng chức danh GS Nhà nước sẽ hướng dẫn thông tin cụ thể hơn cho các hội đồng ngành và cho các ứng viên xét trong đợt công nhận tới để tránh thiệt thòi cho các ứng viên về hồ sơ", ông Ga nói.

VN+