Resort “5 sao” xả nước thải ra biển?

Thứ sáu, 09/05/2014 11:11

(Cadn.com.vn) - Người dân P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn và nhiều du khách đến tắm biển rất bức xúc vì các resort ven biển xả nước thải sinh hoạt vào cống thoát nước mưa ra biển.

Mặc dù đã lâu ngày trời không mưa nhưng vẫn có nước đục ngầu chảy róc rách ra bãi biển từ 2 miệng cống thoát nước mưa có bề rộng 2m, cao 2m ở ngay trong tường rào của Khu du lịch Hyaat Regency Đà Nẵng, giáp với một bãi tắm biển công cộng. Đặc biệt, có một ống nước màu đen bằng HPDE có đường kính khoảng 5cm được đưa thẳng ra bãi biển có nước chảy rất mạnh.

Người dân và du khách đến tắm biển ở bãi tắm công cộng, bãi tắm của resort nói trên khá đông và nhiều người đi bộ dọc bãi biển phải lội qua lạch nước thải chảy từ cống ra biển hoặc đi vòng xuống mép nước biển để tránh.

Người dân địa phương cho rằng, sở dĩ nước chảy từ cống thoát nước mưa ra bãi biển nhiều như vậy là do các resort ven biển xả nước thải vào hệ thống cống thoát nước mưa dọc đường Trường Sa. Riêng cái ống nước có màu đen đang có nước chảy ra chính là nước thải của Khu du lịch Hyaat Regency Đà Nẵng.

Theo ông Mai Mã, Giám đốc Cty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng, tuyến cống thoát nước đang ở trong phần đất của Khu du lịch Hyaat Regency Đà Nẵng chính là cống thoát nước mưa. Việc bố trí cửa xả nước mưa ra bờ biển có từ cách đây gần 10 năm triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường Sơn Trà – Điện Ngọc (nay là đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp và Trường Sa) chính là một bất cập trong thiết kế, quy hoạch.

“Trước đây, trong quá trình khảo sát, lập quy hoạch, thiết kế các công trình thuộc Dự án Phát triển bền vững TP Đà Nẵng, Cty đã kiến nghị đưa việc xây dựng tuyến ống thu gom nước thải sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp, resort, nhà hàng, khách sạn,... dọc tuyến đường Trường Sa về xử lý vào dự án này, nhưng không được”, ông Mai Mã nói.

Cống nước thải được cho là của Khu du lịch Hyaat Regency Đà Nẵng.

Đối với việc xử lý và xả nước thải sinh hoạt của các khu nghỉ dưỡng “5 sao”, ông Mai Mã cho biết: “Các khu nghỉ dưỡng này đều có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), trong đó, nước thải sinh hoạt được xử lý bằng hệ thống bể lắng 3 ngăn (còn gọi là bể phốt) rồi xả vào hệ thống cống thoát nước chung ở dọc đường Trường Sa”.

Từ phản ánh của người dân về việc các khu nghỉ dưỡng, khách sạn xả nước thải sinh hoạt ra bãi biển, thiết nghĩ, các đơn vị chức năng của TP Đà Nẵng cần vào cuộc làm rõ, công khai kết luận, xử lý rốt ráo vấn đề; đồng thời, có giải pháp sửa chữa những sai lầm trong quy hoạch để giữ gìn vệ sinh, môi trường của bãi biển Đà Nẵng, một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Hạnh Nhân