Rudiger chia tay Roma vì phân biệt chủng tộc

Thứ năm, 06/07/2017 09:13

(Cadn.com.vn) - HLV Antonio Conte khấp khởi mừng thầm khi mà sắp sửa có một cầu thủ đồng ý khoác áo Chelsea trong mùa hè này. Trung vệ đội trưởng John Terry đã ký hợp đồng với Aston Villa nên Conte rất cần một người thay thế. Thật không may khi một loạt đích ngắm gồm Kostas Manolas, Leonardo Bonucci, Jerome Boateng và Virgil Van Dijk đều không thành. Conte theo dõi rất sát giải Confederations Cup 2017 trên đất Nga và nhận ra Antonio Rudiger là sự thay thế xứng đáng. Rudiger không chỉ chiếm một suất trong đội hình chính của tuyển Đức mà cả ở CLB AS Roma suốt 2 mùa qua.

Chọn Chelsea sẽ giúp Antonio Rudiger thoải mái tâm lý để phát triển sự nghiệp.

Trung vệ 24 tuổi Rudiger là trụ cột trong hàng thủ Đức trên con đường vô địch Confederations Cup 2017. Sức mạnh, tốc độ và chiều cao 1m90 của Rudiger giúp cho hàng thủ Đức vững chắc, nhất là ở trận chung kết thắng Chile 1-0. Cái may cho HLV Conte là trung vệ Đức không khước từ lời chào mời của ông để gia nhập "The Blues".

Rudiger được AS Roma cho tập trung muộn vì đá Confederations Cup. Anh chọn Los Angeles (Mỹ) làm điểm nghỉ ngơi trước mùa giải mới. Đấy cũng là sự trùng hợp khi Chelsea đang ở đây để du đấu trước mùa giải. Cuộc gặp gỡ Rudiger - Conte tại Los Angeles còn có ý nghĩa để cầu thủ Đức kiểm tra y tế trước khi đặt bút ký vào hợp đồng có thời hạn 5 năm với Chelsea kèm mức lương 85 nghìn bảng mỗi tuần. Chelsea đồng ý trả cho AS Roma 34,2 triệu bảng.

Một bản hợp đồng chuyển nhượng được đánh giá nhanh gọn lẹ bởi một lẽ đơn giản: Rudiger quá chán người hâm mộ Serie A. Rudiger là cầu thủ da màu đã nhiều lần bị người hâm mộ của đối thủ có lời lẽ, hành vi phân biệt chủng tộc. Mùa giải trước, anh bị người hâm mộ Lazio giả tiếng khỉ để chế giễu. Chưa hết, cầu thủ của Lazio là hậu vệ trái Lulic nói sau trận thua Roma 0-2 rằng: "Cách đây 2 năm, Rudiger chỉ bán tất và nịt ở Stuttgart mà bây giờ làm như thể mình là hiện tượng". Phía Lazio lập tức xin lỗi Rudiger về lời nói bậy của Lulic. Trung vệ người Đức cũng nhiều lần kiến nghị Ban tổ chức Serie A mạnh tay với nạn phân biệt chủng tộc nhưng chẳng ăn thua gì. Những tấm băng rôn "Không phân biệt chủng tộc" treo khắp sân vận động ở Italia thành ra chẳng có ý nghĩa gì.

Premier League, nơi có rất nhiều cầu thủ da màu và hiếm khi xảy ra tình trạng phân biệt chủng tộc, sẽ là sự lựa chọn đúng đắn bởi tâm lý thoải mái sẽ giúp anh tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp thi đấu của mình.

HẠNH THUẦN