Sa lưới sau 18 năm lẩn trốn
(Cadn.com.vn) - Tháng 10-1989, CQĐT CA tỉnh Khánh Hòa khởi tố vụ án xâm phạm tài sản XHCN, xảy ra tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp (TTKTTHHN) Nha Trang; khởi tố và bắt tạm giam 2 bị can, trong đó có Nguyễn Văn Cư (1954, trú thôn Võ Dõng, xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang, Khánh Hòa) - Giám đốc TTKTTHHN Nha Trang.
![]() |
|
Sau khi vụ án được điều tra làm rõ chuyển hồ sơ đến VKSND tỉnh để truy tố theo luật định, tháng 3-1992, Nguyễn Thị Sương (vợ của Nguyễn Văn Cư) xin cho chồng được tại ngoại để chữa bệnh, đã được VKSND thay đổi biện pháp ngăn chặn. Lợi dụng được tại ngoại, Cư trốn khỏi địa phương. Ngày 28-7-1992, CQĐT đã ra Lệnh truy nã số 76/PC16, đồng thời cử lực lượng điều tra xác minh với quyết tâm bắt cho được Cư về quy án. Nhưng, mọi nỗ lực của CQĐT không đem lại kết quả. Tháng 10-1992, TAND tỉnh Khánh Hòa đưa vụ án ra xét xử vắng mặt và tuyên phạt Nguyễn Văn Cư 20 năm tù về hai tội “Tham ô” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN”. Tháng 12-1992, Tòa Phúc thẩm tại Đà Nẵng xử y án sơ thẩm.
Năm 2004, thực hiện Pháp lệnh Điều tra hình sự, một số hồ sơ vụ án được chuyển từ Phòng PC16 sang Phòng PC15. Qua nghiên cứu số hồ sơ, thấy Nguyễn Văn Cư là đối tượng đặc biệt nguy hiểm còn lẩn trốn, cuối tháng 12-2007, lãnh đạo Phòng PC15 chỉ đạo tập trung xác minh truy bắt đối tượng này. Ngày 28-12-2007, Phòng PC15 báo cáo Ban Giám đốc xin chủ trương xác lập Chuyên án TN 018/C truy bắt Nguyễn Văn Cư. Xác định đây là chuyên án trọng điểm, lãnh đạo Phòng PC15 cử 3 ĐTV và 2 TS là những cán bộ dày dạn kinh nghiệm, do trung tá Đặng Xuân Minh trực tiếp phụ trách. Qua xác minh, được biết hiện Cư vẫn còn mẹ đẻ 101 tuổi đang sinh sống tại thôn Võ Dõng, xã Vĩnh Trung. Tiến hành giám sát căn nhà số 38-Cửu Long, Nha Trang (nhà vợ con Cư ở), đã phát hiện thỉnh thoảng vợ con của Cư về căn nhà này, nhưng thường về vào lúc trời tối, ra đi khi trời chưa sáng. Sự bất minh này được TS đặc biệt quan tâm và cũng từ đây, tia sáng phá án hé mở.
Trong lúc TS đang tập trung xác minh thì nhận được nguồn tin: hiện Cư đang trú tại cư xá Lữ Gia, P. 15, Q. 11, TPHCM. Nguồn tin này khớp với tài liệu xác minh, lãnh đạo Phòng PC15 quyết định cử ĐTV và TS đi TPHCM để xác minh. 6 giờ ngày 8-3-2008, chiếc xe chở anh em TS và đồng chí Trưởng phòng PC15 rời trụ sở CA tỉnh Khánh Hòa nhằm hướng
Công việc đầu tiên là xác minh làm rõ nhân thân những người trong cư xá Lữ Gia, P. 15, Q. 11. Theo tài liệu có trong tàng thư hộ khẩu CAP 15, thì trong căn hộ số 28/12 có 4 nhân khẩu. Chủ hộ là Nguyễn Văn Trung (1954, quê xã Diên Thủy, H. Diên Khánh, Khánh Hòa) - Giám đốc Cty kinh doanh bất động sản, trụ sở tại số 422-Vĩnh Viễn, P. 8, Q. 10, TPHCM. Vợ là Nguyễn Thị Sương và 2 con (một trai, một gái). Điều đáng chú ý là về cơ bản, lý lịch và quan hệ của Nguyễn Văn Trung khớp với lý lịch, quan hệ của Nguyễn Văn Cư có trong hồ sơ vụ án lập 18 năm về trước. BCA nhận định có thể Trung và Cư là một nên quyết định tiếp cận đối tượng, đẩy nhanh tiến độ phá án.
Qua giám sát, lúc 8 giờ ngày 12-3, một người đàn ông trạc trên 50 tuổi đi chiếc xe SH BKS 53-9999 chạy từ trong nhà số 28/12 cư xá Lữ Gia ra cổng. TS nhận định có thể là Nguyễn Văn Trung, nên lập tức bám theo. Tuy nhiên, qua 3 khúc cua thì chiếc xe SH và người điều khiển mất dạng. Không nản lòng, các TS kiên trì giám sát chặt chẽ căn nhà số 28/12 cư xá Lữ Gia.
Tối 13-3, sau khi xác định trong nhà chỉ có một mình Trung, lập tức TS phối hợp CSKV CAP 15 vào kiểm tra hộ khẩu. Với lý do bổ sung thủ tục tờ khai KT3, Nguyễn Văn Trung được mời lên CAP để làm việc. Tại đây các TS thông báo cho Trung biết là cán bộ CA Khánh Hòa vào tìm Nguyễn Văn Cư-đối tượng của vụ án 18 năm về trước. Ban đầu đối tượng chỉ một mực nhận mình là Trung, nhưng trước những chứng cứ có trong hồ sơ, kết hợp biện pháp đấu tranh sắc sảo của TS, sự khuyên nhủ của chị Sương (vợ Cư), đến 4 giờ ngày 14-3, Trung đã thú nhận mình chính là Nguyễn Văn Cư. Đồng thời Cư cũng thừa nhận tội lỗi đúng như bản án của tòa án đã tuyên phạt.
Trong thời gian làm Giám đốc TTKTTHHN Nha Trang, Cư đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN. Cụ thể, Cư đã lợi dụng danh nghĩa Giám đốc trung tâm vay tiền của Ngân hàng Ngoại thương Nha Trang 284 triệu đồng; vay Ban Tài chính giá cả TP Nha Trang 120 triệu đồng; ngoài ra còn vay một số đơn vị khác. Như vậy, trong thời gian từ tháng 7-1989 đến 3-1991, Nguyễn Văn Cư đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN hơn 236 triệu 900 ngàn đồng. Từ tháng 4 đến tháng 8-1990, Cư còn tham ô 72,6 triệu đồng.
Ngày 15-3, Nguyễn Văn Cư được CQĐT di lý về Trại tạm giam CA Khánh Hòa, và hoàn tất các thủ tục để TAND tỉnh ra quyết định buộc Cư thi hành án. Hiện nay, Nguyễn Văn Cư đang thi hành bản án 20 năm tù tại Trại giam A20 -
Hoàng Lập