Sa lưới trên biên ải Quảng Trị với túi nặng ma túy

Thứ hai, 04/07/2022 07:48
Chiều 3-7, Đại tá Lê Văn Phương - Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị cho biết đang mở rộng đấu tranh Chuyên án QT522P, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về nội địa Việt Nam qua đường biên Quảng Trị. Đây cũng là chiến công xuất sắc, khẳng định hiệu quả trong phối hợp, hiệp đồng đánh án giữa BĐBP Quảng Trị và các lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy khác. 
Tang vật ma túy do đối tượng Nhưn vận chuyển.
Đối tượng Hồ Văn Nhưn sa lưới.

Theo đó, lúc 13 giờ ngày 30-6-2022, một nam thanh niên điều khiển xe máy từ hướng bờ sông Sê Pôn (địa bàn xã Tân Thành, H. Hướng Hóa, Quảng Trị) theo đường mòn lên phía thôn Bích La Đông (xã Tân Thành). Thanh niên vừa sang sông bằng thuyền, dáng người gầy nhưng ở phần bụng lại “nhô” bất thường. Đi được một quãng thì nam thanh niên bất ngờ phanh xe khựng lại khi phát hiện có lực lượng chức năng. Lúc đó, từ nhiều hướng, các tổ công tác thuộc BĐBP Quảng Trị và Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy miền Trung cùng lực lượng chức năng khác ập đến vây bắt. Nam thanh niên cuống cuồng vứt xe máy, chạy ngược ra hướng bờ sông hòng thoát thân nhưng bất thành. Tại hiện trường, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện chiếc bụng “lùm lùm” của nam thanh niên là túi ni-lông chứa đầy ma túy hồng phiến, khoảng 6.000 viên.

Khai thác nóng, đối tượng khai tên là: Hồ Văn Nhưn (1988, trú H. Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào). Nhưn khai, sáng cùng ngày có một người điện thoại thuê vận chuyển số ma túy trên từ Lào sang Việt Nam sẽ trả tiền công 2 triệu đồng. Nhưn đồng ý, đến nhận hàng rồi tìm cách sang sông Sê Pôn, khi đang trên đường vận chuyển ma túy thì sa lưới.

Tang vật ma túy do đối tượng Nhưn vận chuyển.

Theo BĐBP Quảng Trị, đây là đối tượng nằm trong Chuyên án QT522P về đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về nội địa nổi lên gần đây tại khu vực biên giới Quảng Trị. Kết quả trên cũng là nối dài thành tích xuất sắc của các lực lượng phòng chống tội phạm ma túy chặn đánh tội phạm xâm nhập trên biên ải Quảng Trị trong Tháng cao điểm phòng chống ma túy (tháng 6-2022).

Trước đó, tối 20-6-2022, trên QL9 đoạn Làng Vây (xã Tân Long, H. Hướng Hóa), lực lượng Công an, BĐBP và Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Bộ Tư lệnh BĐBP) bắt quả tang đối tượng Xi Bun (2003, trú H.Mường Noòng, Savannakhet, Lào) điều khiển xe máy vận chuyển ma túy.Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 66.000 viên ma túy hồng phiến. Được biết, đây là mắt xích đường dây tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động xuyên biên giới có qui mô lớn, rất tinh vi, xảo quyệt. Chúng tập kết ma túy ở các địa điểm bí mật bên kia biên giới, rồi lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, đêm tối để cắt rừng đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Hiện Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra.

Bảo Hà