Sa thải người lên lịch thi đấu Premier League?

Thứ ba, 03/01/2017 08:26

(Cadn.com.vn) - Quá nhiều HLV phàn nàn về lịch thi đấu của Premier League (Ngoại hạng Anh) bất hợp lý trong nhiều năm qua nhưng chưa có ai mạnh miệng như tân HLV Crystal Palace, Sam Allardyce. HLV 62 tuổi này cho rằng người lên lịch thi đấu Premier League đáng bị sa thải. Cầu thủ không thể nào đủ thời gian để hồi phục thể lực bởi lịch thi đấu dày đặc. Trong quãng thời gian thi đấu dày đặc như thế nhưng hai đội gặp nhau lại chênh tới một ngày nghỉ là không công bằng. Chính vì thế, cựu HLV đội tuyển Anh yêu cầu sa thải người lên lịch thi đấu.

Sam Allardyce chỉ có 1 điểm sau 2 trận đầu tiên dẫn dắt Crystal Palace. Các học trò của ông vừa thua Arsenal 0-2, trong đó có bàn thắng tuyệt đẹp của Olivier Giroud nhờ cú móc gót ngược theo kiểu bọ cạp. Nếu như đồng nghiệp Arsene Wenger khen ngợi bàn thắng của Giroud là "tác phẩm nghệ thuật" thì Allardyce nói nhẹ nhàng rằng: "Một bàn thắng thể hiện trình độ kỹ thuật điêu luyện". Thực ra, ông Allardyce đã có ý buông xuôi trận đấu sau khi Arsenal ấn định tỷ số 2-0 ở phút 56.

HLV Sam Allardyce cho rằng cần sa thải người lên lịch thi đấu Premier League.

Ông Allardyce lần lượt rút các trụ cột Yohan Cabaye, Christian Benteke và Andros Townsend ra nghỉ, nhằm dưỡng sức cho trận gặp Swansea City vào rạng sáng ngày thứ Tư. Swansea City là một trong những đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng nên Allardyce cần dồn sức cho trận cầu "6 điểm" này. Ông Allardyce đòi sa thải người lên lịch thi đấu vì Swansea City đá sớm hơn Crystal Palace một ngày nên có thời gian hồi phục thể lực nhiều hơn. Như vậy, trận đấu giữa Crystal Palace với Swansea City rất dễ chênh lệch về mặt thể lực. "Tại sao lại không xếp lịch trận đấu giữa chúng tôi với Swansea vào ngày thứ năm nhỉ? Cầu thủ làm sao đá nổi với lịch thi đấu dày căng, chỉ với 1-2 ngày nghỉ. Tôi chẳng biết người xếp lịch thi đấu là ai nhưng ông ta đáng bị sa thải", HLV Allardyce nói.

Ông Allardyce cho rằng có hai thứ cần làm vào lúc này với Crystal Palace, thứ nhất là giúp cho đội chơi ăn ý hơn, thứ hai là mua sắm cầu thủ, ít nhất là phải có thêm 2 tân binh nữa trong tháng Giêng này. Ông vẫn tin rằng mình đủ sức vực Crystal Palace đứng dậy như cách ông đã làm với Sunderland mùa giải trước. Thuận lợi của Crystal Palace vào lúc này là không phải vị trí chót bảng như lúc nhận Sunderland mùa giải trước, thậm chí đang hơn đội chót bảng Swansea City tới 4 điểm và hơn Sunderland 2 điểm.

Hưng Nguyên