Sai phạm cấp đất tại dự án du lịch sinh thái Ngầm Đôi
(Cadn.com.vn) - Tại cuộc họp quy hoạch ngày 4-8, thêm một dự án lấy đất rừng làm khu du lịch (KDL) trái phép bị lãnh đạo thành phố “thổi còi”. Đó là dự án KDL sinh thái Ngầm Đôi, tại thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
Theo Sở Xây dựng, sau khi tiến hành rà soát các dự án du lịch tại xã Hòa Phú thì phát hiện ra dự án KDL sinh thái Ngầm Đôi do bà Lê Đình Thủy Châu làm chủ đầu tư hoạt động từ nhiều năm nay sử dụng sai mục đích sử dụng đất (đất được giao trồng rừng lại đưa vào khai thác làm KDL khi chưa được sự cho phép của UBND TP).
Khu vực đang tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch Ngầm Đôi có diện tích khoảng 7,6ha, trong đó chỉ có trên 1,8 ha là đất của bà Lê Đình Thủy Châu và phần còn lại là đất lâm nghiệp do ông Mạc Như Giác, bà Nguyễn Thị Mai và bà Trương Thị Lâm quản lý, sử dụng.
Cơ quan chức năng xác định, UBND H. Hòa Vang đã cấp phép vượt quá thẩm quyền. Cụ thể, ngày 24-5-2010, UBND H. Hòa Vang có Quyết định số 4285/QĐ –UBND về việc thu hồi đất, cho thuê đất để xây dựng KDL sinh thái cho bà Lê Đình Thủy Châu với diện tích 18.403,6m2. Trước đó, năm 2003 khu đất này nằm trong quần thể có diện tích 155.208m2 được UBND H. Hòa Vang giao cho ông Mạc Như Giác (là chồng bà Lê Đình Thủy Châu), bà Nguyễn Thị Mai và bà Trương Thị Lâm để trồng cây lâm nghiệp.
![]() |
Một góc KDL Ngầm Đôi. |
Trước thực trạng trên, ngày 25-2-2015, Sở NN&PTNT có Công văn 219 đề nghị chủ đầu tư lập phương án trồng rừng thay thế và lập phương án đảm bảo vệ sinh, an toàn nguồn nước, đảm bảo việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, trình Sở TN&MT thẩm định, phê duyệt theo quy định (vì trong khu vực này có công trình cấp nước sinh hoạt Phú Túc).
Đến ngày 19-3-2015, Sở TN&MT có Công văn 593 nêu rõ việc UBND H. Hòa Vang ban hành Quyết định 4285/QĐ-UBND thu hồi, cho thuê đất để xây dựng KDL sinh thái cho bà Lê Đình Thủy Châu khi chưa được phê duyệt quy hoạch là chưa phù hợp. Đồng thời, trong quá trình hoạt động, chủ đầu tư tự ý mở rộng diện tích khu du lịch sang phần diện tích đất rừng của các hộ lân cận là vi phạm quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
Theo ông Đặng Thương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND H. Hòa Vang, KDL Ngầm Đôi có xuất xứ đã hơn 10 năm. Lúc đầu, H. Hòa Vang chỉ cấp đất cho các hộ dân để tham gia trồng rừng. Sau đó họ thấy có lợi thế về vị trí thuận lợi để khai thác du lịch sinh thái nên đã tự đầu tư một số cơ sở vật chất như đường sá, lều chòi, cải tạo suối... và dần dần trở thành điểm du lịch hấp dẫn thu hút lượng khách đến rất đông, nhất là vào dịp cuối tuần. Về vấn đề thủ tục, pháp lý liên quan đến KDL chưa đảm bảo; sai sót này là do thời gian trước đây để lại.
Đáng chú ý, biết cấp mục đích sử dụng đất sai thẩm quyền, nhưng ngày 3-3-2015, UBND H. Hòa Vang vẫn tiếp tục có Công văn 257 thống nhất chủ trương quy hoạch mở rộng KDL sinh thái Ngầm Đôi trên diện tích 20ha và đề nghị Sở Xây dựng tham mưu UBND TP hoàn thành các thủ tục về chọn địa điểm, lập và phê duyệt quy hoạch, làm cơ sở thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ theo quy định, tránh khiếu nại về sau đối với các hộ dân có đất, công trình trong khu vực mở rộng KDL sinh thái Ngầm Đôi.
Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh, việc UBND H. Hòa Vang ra quyết định thu hồi đất, cho thuê đất rừng làm KDL Ngầm Đôi là trái quy định, không đúng thẩm quyền. Ai tham mưu cấp đất, giao đất trường hợp này thì nghiêm túc xử lý. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Trần Thọ chỉ rõ, Hòa Vang có giao đất để cho các hộ trồng rừng, trong quá trình làm thì thấy khách đông nên để các hộ làm du lịch như thế là không được. Bây giờ giao UBND H. Hòa Vang chủ trì phối hợp với Sở TN & MT kiểm tra lại, cái gì trồng rừng ra trồng rừng, cái gì được làm du lịch thì hướng dẫn chủ đầu tư làm cho đúng thủ tục, chặt chẽ và đúng luật.
Đồng chí Trần Thọ nói: “Sau này, mà có khi 5 năm trở lại thôi, tuyến đường Túy Loan lên Nam Giang trở thành quốc lộ 14G, nối Nam Giang với TP Đà Nẵng. Cái này, TP Đà Nẵng đã làm việc với Chính phủ, các Bộ, ngành rồi và ghi vào trong kế hoạch mở rồi cho nên H. Hòa Vang, Sở TN&MT, Viện Quy hoạch quản lý quy hoạch khu vực này phải hết sức chặt chẽ nếu không cứ để đầu tư lung tung đến khi phê duyệt đầu tư thì giải tỏa, đền bù, bố trí tái định cư không nổi”.
Xuân Đương