Samsung có Chủ tịch mới

Thứ sáu, 28/10/2022 09:50
Ngày 27-10, "thái tử Samsung" Lee Jae-yong đã chính thức được hội đồng quản trị bổ nhiệm vị trí Chủ tịch tập đoàn.
Ông Lee Jae-yong. Ảnh: Yonhap
Ông Lee Jae-yong. Ảnh: Yonhap

Hãng tin Yonhap dẫn thông báo của Samsung cho biết ông Lee Jae-yong, thế hệ thứ 3 của gia đình họ Lee đã lập ra "đế chế" Samsung, được thăng chức chủ tịch và quyết định được hội đồng quản trị ủng hộ trong cuộc họp ngày 27-10.

Việc bổ nhiệm diễn ra sau khi ông Lee được ân xá án tù vì tội đưa hối lộ, cho phép ông trở lại vai trò điều hành, kế tục sự nghiệp mà cha ông - cố Chủ tịch Lee Kun-hee, người đã qua đời hồi 10-2020, để lại. Việc ông Lee Jae-yong, trở thành lãnh đạo tập đoàn đã được dự kiến từ lâu nhưng bị trì hoãn sau các cuộc điều tra tham nhũng khiến ông 2 lần phải ngồi tù. Hồi tháng 8, ông Lee được tổng thống ân xá tội danh trong vụ án hối lộ liên quan đến cựu Tổng thống Park Geun-hye.

Với cương vị mới là Chủ tịch, ông Lee Jae-yong được kỳ vọng sẽ giúp Samsung vượt qua giai đoạn đầy biến động kể từ khi thành lập từ năm 1938, cũng như dẫn dắt tập đoàn tiến sâu vào lĩnh vực sản xuất linh kiện bán dẫn và công nghệ sinh học.

T.N