Sân chơi cho trẻ em: Cần phân bổ đầu tư đồng đều, đồng bộ

Thứ tư, 27/01/2016 10:26

(Cadn.com.vn) - Bên cạnh học tập, việc vui chơi giải trí lành mạnh sẽ góp phần giúp trẻ em phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ. Tuy nhiên, thực trạng khu vui chơi dành cho trẻ em trên địa bàn Đà Nẵng hiện phân bổ không đồng đều, chủ yếu tập trung tại một số quận nằm ở trung tâm TP, một số điểm vui chơi xã phường thì hoạt động kém hiệu quả...

Theo thống kê, Đà Nẵng hiện có hơn 210.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm tỷ lệ khoảng 21% dân số. Với số lượng trẻ em lớn như vậy nhưng hiện nay, ngoài các điểm vui chơi có quy mô lớn đếm trên đầu ngón tay và không phải trẻ em nào cũng có đủ điều kiện để vào đó vui chơi do phải mất khá nhiều chi phí; tỉ lệ khu vui chơi dành cho trẻ em do cấp xã, phường quản lý trên địa bàn toàn TP chỉ đạt 10,71%. Song phần lớn các khu vui chơi giải trí cấp xã, phường đều hoạt động kém hiệu quả do thiếu kinh phí đầu tư, bảo dưỡng, nâng cấp, công tác quản lý, điều hành còn nhiều vấn đề bất cập. Điều này đã dẫn đến thực trạng có nhiều trang thiết bị tại đây xuống cấp nên trẻ em không mặn mà đến vui chơi...

Năm 2015, qua rà soát và từ đề xuất của các ngành, TP đã đầu tư nâng cấp 6 khu vui chơi cho trẻ em tại 6 xã, phường; đồng thời đã cho cải tạo 27 khu vui chơi thành Trung tâm VHTT xã phường, trong đó có nội dung dành cho trẻ em. Tuy vậy, vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí cho trẻ em. Đặc biệt là vào dịp trẻ em được nghỉ lễ dài ngày như: tết, hè.

Ngoài việc học tập, trẻ em rất thích được hoạt động vui chơi để phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ (ảnh minh họa).

Tại hội nghị Triển khai kế hoạch bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em giai đoạn 2016-2020 do UBND TP tổ chức cuối tháng 12 vừa qua, lại một lần nữa vấn đề liên quan đến khu vui chơi dành cho trẻ em được các đại biểu đề cập đến với nhiều trăn trở.

Thiếu sân chơi lành mạnh, bổ ích, phù hợp với từng độ tuổi, đã có không ít trẻ lao vào chơi rồi nghiện game lúc nào chẳng rõ, dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc như: bỏ nhà "đi bụi", trốn học mà gia đình không hay. Nhiều vụ trộm cắp đối tượng thực hiện ở độ tuổi "teen" do cơ quan chức năng phát hiện trong thời gian qua phần lớn đều xuất phát từ việc nghiện chơi game mà ra.

Mặt khác, do đầu tư phân bổ không đồng đều nên các quận, huyện xa trung tâm TP hiện không có khu vui chơi riêng dành cho trẻ em. Vào dịp lễ tết, các gia đình có con nhỏ thường đổ dồn về trung tâm TP để cho con vui chơi. Điều này dẫn đến tình trạng quá tải tại các điểm vui chơi tại đây. Điển hình là điểm vui chơi phục vụ Tết tại công viên 29-3. Vào những năm thời tiết ấm áp, các khu vực vui chơi phục vụ Tết cho trẻ em tại đây luôn trong tình trạng quá tải. Nhiều bậc phụ huynh và con trẻ phải đứng xếp hàng chờ trong nhiều giờ liền mới đến lượt được vui chơi. Nhiều người không thể kiên nhẫn chờ đợi đành bỏ luôn vé đã mua, dẫn con về trong tâm trạng mệt mỏi và bức xúc...

Có thể nói, sau nhiều năm trở thành thành phố trực thuộc trung ương, nhưng cho đến nay, việc đầu tư các thiết chế phục vụ nhu cầu vui chơi cho trẻ em ở Đà Nẵng vẫn còn thiếu, chưa được toàn diện và đồng bộ. Thiển nghĩ, các ban ngành chức năng cần tiến hành rà soát lại các khu vui chơi dành riêng cho trẻ em trên địa bàn TP, trên cơ sở đó có kế hoạch đề xuất TP quan tâm đầu tư xây dựng các khu vui chơi với lộ trình phân bổ đầu tư đồng đều, đồng bộ và hợp lý giữa các quận, huyện. Đồng thời, việc đầu tư các thiết bị vui chơi cho trẻ em cũng phải phù hợp với tâm lý phát triển của từng độ tuổi. Mặt khác, cần phân công trách nhiệm quản lý, điều hành cụ thể các khu vui chơi này. Có như thế mới phát huy được hiệu quả công năng hoạt động, đáp ứng được nhu cầu vui chơi, phát triển thể chất cho thế hệ trẻ tương lai của đất nước.

Khánh Yên