"Săn cọp" trên facebook

Thứ năm, 12/02/2015 11:13

(Cadn.com.vn) - Nhờ sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội facebook, nhiều cá nhân, tổ chức đã lập những trang cá nhân nhằm quảng bá sản phẩm cũng như bán hàng qua mạng. Hàng hóa đủ loại, từ các sản phẩm đơn thuần như áo quần, giày dép, mỹ phẩm… cho đến các loại "độc" như đao, kiếm, các loại hoa quả chưng trong ngày Tết. Đặc biệt, gần đây trên mạng facebook xuất hiện hàng loạt các trang quảng cáo bán các sản phẩm nanh, móng cọp… cho người tiêu dùng làm trang sức. Chủ những trang này đa số là các thanh niên ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Kon Tum.

Với giá dao động từ 5-10 triệu đồng/nanh, móng cọp, các trang facebook có tên như "Hội giao lưu nanh móng cọp hàng độc Đà Nẵng", "Kon Tum sưu tầm nanh móng cọp hàng độc", "Hội giao lưu sưu tầm nanh móng cọp hàng độc"… có hàng nghìn người tham gia nhóm. Những nhóm này được tạo nên với mục đích rao bán các sản phẩm nanh, móng thú rừng, trong đó chủ yếu là nanh, móng cọp, gấu, heo rừng… - những sản phẩm được cho là "hàng độc" hiện nay trên thị trường.

Để tiếp cận "thị trường trên", chúng tôi kết bạn và làm quen với một thanh niên tên H. (26 tuổi, Hội An, Quảng Nam) - một thành viên quản trị trang facebook "Hội giao lưu sưu tầm nanh móng cọp hàng độc". Sau một lúc trò chuyện, H. bật mí: Nắm bắt được tâm lý thích dùng "hàng độc" là nanh, móng thú rừng của một số thanh thiếu niên, mình cùng một số người bạn đã săn lùng các loại hàng trên rồi về gia công, bọc vàng hoặc bạc để bán lại. Dịp gần Tết, mức tiêu thụ càng cao. "Hiện nay giá nanh cọp nhỏ bọc vàng là 5 triệu đồng. Trong đó, riêng nanh giá 3,5 triệu đồng, còn lại là phí bọc vàng cho mỗi chiếc nanh và tiền công. Em bảo đảm là hàng chuẩn, xịn, bảo hành không thời hạn. Anh mua về đeo chán thì bán lại cho em cũng được" - H. cam kết khi chúng tôi hỏi mua hàng.

Thấy sản phẩm được "trưng bày" nhiều, nghi ngờ về chất lượng, chúng tôi hỏi thì H. khẳng định: "Hàng của chúng em là hàng xịn 100%. Nếu hàng giả em sẽ hoàn tiền và bồi thường anh gấp 10 lần giá trị sản phẩm". Tuy nhiên, khi tôi hỏi về nguồn gốc của các sản phẩm trên thì H. không tiết lộ.





Các sản phẩm nanh móng cọp các loại được rao bán trên facebook.

Qua tìm hiểu, chúng tôi cũng tiếp cận được C. (nữ sinh viên đang theo học tại một trường ĐH Đà Nẵng) thì được cô cho biết: Hàng của em được mấy anh lấy trên Giằng (H. Nam Giang) đem về rồi đưa ra tiệm vàng gia công lại để bán. Em không bán trực tiếp, chỉ tìm người môi giới cho mấy anh đó bán để hưởng hoa hồng thôi. Vì bạn bè trên facebook của em nhiều, em giới thiệu sản phẩm họ sẽ tin tưởng. "Đó là hàng cấm, em không sợ à?" - tôi hỏi, C. tự tin "Mấy anh đó nói sẽ chịu trách nhiệm". Vừa nói, C. vừa đưa một chiếc móng cọp được bọc vàng báo giá cho tôi là 8 triệu đồng. "Sao đắt vậy?". "Dạ, tại hàng của em là hàng thật 100% nên giá cao, không như những hàng bán tràn lan trên mạng" - C. lý giải. Cũng theo C. cho biết, giá móng cọp cao hơn giá nanh, vì móng đẹp, được nhiều người chuộng. Nếu giá móng 8 triệu đồng thì giá nanh cọp chỉ khoảng 5 triệu đồng.

Qua quan sát trên các trang facebook, hàng nanh, móng rất đa dạng, đủ loại to, nhỏ, loại bọc bạc, bọc vàng, loại được chạm khắc công phu cho đến loại "nguyên thủy". Khi khách hàng thích sản phẩm nào sẽ "Inbox" hoặc gọi điện liên hệ theo chỉ dẫn trên facebook sẽ có người báo giá cụ thể.

Ngoài nanh, móng cọp, trên các trang mạng cũng quảng bá các nanh, móng của heo rừng, gấu với đầy mẫu mã, chủng loại. Đi kèm với các hình ảnh về sản phẩm là những lời giới thiệu rất chuyên nghiệp: "Nanh cọp, móng cọp dành cho các trẻ nhỏ và con gái hoặc boy có nhu cầu đeo. Nhỏ nhắn, xinh xắn, lại thời trang, đã bọc rồng cuộn cực kỳ tinh xảo, hàng chính hãng hiệu con cọp"…

Có thể thấy đây là hoạt động vi phạm pháp luật, thế nhưng vẫn chưa có các ngành chức năng vào cuộc xử lý.

Bão Bình