Sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Thứ tư, 10/06/2026 09:00

Hôm nay, 10-6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước sẽ đến làm thủ tục dự thi, chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 - kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Trong bối cảnh lần đầu tiên tổ chức thi sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được triển khai với tinh thần chủ động, chặt chẽ, kỹ lưỡng ở mọi khâu. Từ bảo mật đề thi, phòng chống gian lận công nghệ cao, bảo đảm an ninh, an toàn đến các phương án ứng phó thiên tai, tất cả đều đã được rà soát, diễn tập và sẵn sàng vận hành nhằm bảo đảm một kỳ thi nghiêm túc, công bằng và chất lượng.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Mai Tấn Linh (thứ 6 từ trái sang) thăm, động viên học sinh Trường THPT Phạm Phú Thứ (phường Hòa Khánh) trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Mai Tấn Linh (thứ 6 từ trái sang) thăm, động viên học sinh Trường THPT Phạm Phú Thứ (phường Hòa Khánh) trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, cả nước bố trí khoảng 2.500 điểm thi và gần 50.000 phòng thi, huy động hàng trăm nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng chức năng tham gia phục vụ.

Quy mô lớn đặt ra những yêu cầu rất cao đối với công tác chỉ đạo, điều hành. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã hoàn tất việc rà soát cơ sở vật chất, nhân lực và xây dựng đầy đủ các phương án dự phòng để sẵn sàng cho kỳ thi.

Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia tiếp tục quán triệt phương châm tổ chức kỳ thi với tinh thần "4 đúng, 3 không, 2 tăng cường". Theo đó, "4 đúng" gồm đúng quy chế, đúng quy trình, đúng vị trí chức trách và đúng thời điểm; "3 không" là không lơ là chủ quan, không gây áp lực quá mức cho thí sinh và không tự ý xử lý các tình huống bất thường; "2 tăng cường" là tăng cường trách nhiệm của người làm công tác thi và nâng cao ý thức chấp hành quy chế của thí sinh. Phương châm này được xem là kim chỉ nam xuyên suốt toàn bộ quá trình tổ chức kỳ thi, từ khâu chuẩn bị, coi thi đến chấm thi và công bố kết quả.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kỳ thi hàng năm là bảo đảm tuyệt đối bí mật đề thi và phòng ngừa nguy cơ gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Huỳnh Văn Chương cho biết, trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, các hình thức gian lận cũng trở nên tinh vi hơn. Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ coi thi và thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm phát hiện sớm các nguy cơ vi phạm.

Thời điểm tổ chức kỳ thi trùng với giai đoạn thời tiết diễn biến phức tạp ở nhiều khu vực trên cả nước. Đây cũng là một trong những nội dung được Bộ Giáo dục và Đào tạo đặc biệt lưu ý. Theo Cục trưởng Huỳnh Văn Chương, có nơi có thể xảy ra nắng nóng kéo dài, trong khi một số địa phương khác lại đối mặt với nguy cơ dông lốc, mưa lớn, lũ quét hoặc sạt lở đất. Dù các địa phương đã có nhiều kinh nghiệm tổ chức thi trong điều kiện thời tiết bất lợi nhưng tuyệt đối không chủ quan. Mỗi địa phương phải xây dựng kịch bản cụ thể cho từng tình huống, từ mất điện, ngập lụt, chia cắt giao thông đến các phương án vận chuyển đề thi, bài thi thay thế. Việc theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết từ cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia phải được thực hiện liên tục để kịp thời đưa ra các cảnh báo và phương án ứng phó phù hợp.

Đến thời điểm này, tất cả 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đều đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng bước vào kỳ thi. Tại nhiều tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, chính quyền địa phương đã chuẩn bị sẵn phương án hỗ trợ đi lại, ăn ở cho thí sinh nhằm bảo đảm không em nào phải bỏ thi vì điều kiện khách quan.

Theo lịch thi, chiều 10-6, thí sinh làm thủ tục dự thi; ngày 11-6 thi môn Ngữ văn và Toán; sáng 12-6, thí sinh hoàn thành các môn tự chọn. Nhắn gửi tới thí sinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Huỳnh Văn Chương chia sẻ: Các em đã trải qua một quá trình học tập, ôn luyện dài. Giai đoạn này cần giữ tinh thần thoải mái, tự tin và chuẩn bị tốt về sức khỏe, có thời gian nghỉ ngơi hợp lý để bước vào kỳ thi với trạng thái tốt nhất.

Việt Hà

Công an Hà Nội sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia 2026

Sáng 9/6, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố (CATP) Hà Nội, Phó Trưởng ban chỉ đạo Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông (THPT) Quốc gia năm 2026 thành phố Hà Nội dẫn đầu Đoàn kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị đảm bảo an ninh, trật tự, y tế tại các điểm thi trên địa bàn thành phố. Cuộc kiểm tra nhằm rà soát kỹ mọi phương án bảo vệ, chấn

Đà Nẵng chuẩn bị chu đáo cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn TP Đà Nẵng có 35.947 thí sinh đăng ký dự thi tại 99 điểm thi với 1.588 phòng thi và 50 phòng chờ. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, tất cả sẵn sàng cho kỳ thi.

Lần đầu tiên bổ sung quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đào tạo đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học, cơ sở giáo dục đại học và các đối tượng có liên quan.

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia là bí mật nhà nước độ “Tối mật”, gian lận thi cử có thể bị khởi tố

Theo quy định của pháp luật, đề thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia là tài liệu “Tối mật”. Cụ thể, theo khoản 2, Điều 5 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ngày 24-12-2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định:

“Luồng gió mới“ cho giáo dục vùng biên

Chiến dịch “90 ngày đêm thi công cao điểm“ đang được tỉnh Nghệ An triển khai quyết liệt nhằm đưa 10 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới về đích trước ngày 26-8.