Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia là bí mật nhà nước độ “Tối mật”, gian lận thi cử có thể bị khởi tố

Thứ sáu, 05/06/2026 08:10

Theo quy định của pháp luật, đề thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia là tài liệu “Tối mật”. Cụ thể, theo khoản 2, Điều 5 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ngày 24-12-2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định: Đề thi thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Tối mật” đối với môn tự luận khi chưa hết 2/3 thời gian làm bài và môn trắc nghiệm khi chưa kết thúc thời gian làm bài. Do đó, việc tiết lộ, chiếm đoạt, phát tán đề thi không chỉ vi phạm quy chế thi, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi mà còn có thể bị xử lý hình sự về tội: “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”.

Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố bị can đối với N.P.T.S và B.T.Q về tội: “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”. Ảnh: CALĐ
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh T.HOA

Tại hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do Bộ GD&ĐT tổ chức vào sáng 2-6, Đại tá Vũ Mạnh Tuân- Trưởng phòng 6, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) cho biết, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch huy động tối đa lực lượng triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi. Trong đó, ngăn chặn gian lận bằng thiết bị công nghệ cao là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các lực lượng chức năng đặt ra đối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đáng chú ý, công tác bảo đảm an ninh năm nay được triển khai theo hướng phân cấp trách nhiệm rõ ràng. Trong suốt thời gian tổ chức thi, các tổ công tác thường trực phản ứng nhanh sẽ được duy trì để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật liên quan đến kỳ thi cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác. Đặc biệt, để ngăn chặn nguy cơ lộ lọt đề thi hoặc gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, Bộ Công an yêu cầu Công an các địa phương quán triệt nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước đối với toàn bộ cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi.

Được biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chính thức diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6 tới đây, với hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước dự thi tại gần 2.500 điểm thi; đồng thời có sự tham gia của hơn 120.000 cán bộ, giáo viên và nhiều lực lượng khác. Riêng lực lượng Công an huy động khoảng 15.000 CBCS tham gia xuyên suốt từ khâu chuẩn bị đến tổ chức thi

Thực tế, do áp lực trong thi cử, kết quả học tập không tốt, nhận thức chưa đầy đủ và không lường trước được hậu quả xảy ra nên đã có nhiều trường hợp thí sinh khi tham gia kỳ thi THPT quốc gia sử dụng thiết bị điện tử để ghi hình, chụp ảnh đề thi đưa vào các ứng dụng AI để giải đề, sau đó chép vào bài làm hoặc truyền ra ngoài để người bên ngoài phòng thi giải đề, đọc kết quả cho thí sinh theo hướng dẫn của các bài viết có nội dung xấu độc trên không gian mạng.

Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố bị can đối với N.P.T.S và B.T.Q về tội: “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”. Ảnh: CALĐ

Đơn cử, kỳ thi năm 2025 đã ghi nhận các trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại chụp ảnh đề thi gửi lên ứng dụng AI để giải bài. Lực lượng Công an đã nhanh chóng xác minh, làm rõ các vụ việc. Cụ thể, ngày 1-8-2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can đối với N.P.T.S (2007) và B.T.Q (2008, cùng trú xã Nam Hà Lâm Hà, Lâm Đồng) về tội: “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”.

Theo đó, trong kỳ thi THPT Quốc gia 2025, N.P.T.S đã sử dụng thiết bị ghi hình, tai nghe siêu nhỏ và điện thoại để chụp ảnh đề thi, gửi cho B.T.Q bên ngoài nhờ giải đáp thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Vụ việc nhanh chóng bị giám thị phát hiện, chuyển cho cơ quan chức năng xử lý.

Sự việc này là bài học cảnh tỉnh sâu sắc, nếu tập trung học tập, nghiêm túc ôn luyện, các em hoàn toàn có thể đạt kết quả mong muốn và tiếp tục lựa chọn trường, ngành học yêu thích cho tương lai. Ngược lại, chỉ vì áp lực thành tích và nhận thức chưa đầy đủ, việc vi phạm pháp luật có thể khiến các em đánh mất cơ hội, phải đối diện với hậu quả nặng nề. Do đó, việc tuyên truyền để học sinh hiểu rõ tác hại và chế tài nghiêm khắc của hành vi gian lận không chỉ là trách nhiệm bảo vệ tính công bằng, nghiêm túc của kỳ thi mà còn là cách bảo vệ chính tương lai của các em.

T.H

Tăng cường hợp tác công tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số

Ngày 30-5, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng và Hiệp hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Hợp tác công tư trong kỷ nguyên số”, thu hút sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và giảng viên.

Đà Nẵng tập trung phát triển giáo dục chất lượng cao, bảo đảm tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Ngày 29-5, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) do Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn dẫn đầu có buổi làm việc với UBND TP Đà Nẵng về công tác giáo dục, đào tạo và việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ GDĐT, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Cục An ninh chính trị nội bộ...

Đà Nẵng chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đảm bảo tinh thần “6 rõ“

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký ban hành chỉ thị về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Vận chuyển, bàn giao, bảo quản đề thi tại 117 điểm thi tuyệt đối an toàn

Sáng 23-5, hơn 42 ngàn thí sinh tại TP Đà Nẵng bước vào môn thi thứ nhất (môn Ngữ Văn) của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Tiếp sức cả vật chất lẫn tinh thần cho sĩ tử

Sáng 23/5, các hoạt động tiếp sức, đảm bảo an toàn để hỗ trợ các sĩ tử bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 đã diễn ra đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả.

Công an phường Hương Trà triển khai lực lượng bảo đảm ANTT kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Nhằm bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 -2027, ngày 22-5, Công an phường Hương Trà (TP Đà Nẵng) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố, Trưởng điểm thi triển khai lực lượng đảm bảo ANTT tại điểm thi số 95, Trường THPT Phan Bội Châu.