Sẵn sàng có mặt mọi nơi, mọi lúc

Thứ hai, 20/02/2023 17:18
Tết cổ truyền Quý Mão đầy vui tươi, phấn khởi trong sự ổn định về an ninh, trật tự (ANTT) vừa đi qua trên quê hương đất Quảng anh hùng. Để được sự yên bình ấy, có một phần đóng góp không nhỏ của cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an tỉnh Quảng Nam.
Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại karaoke I.Cool.
Lực lượng Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam ngăn chặn kịp thời 2 nhóm thanh niên chuẩn bị "hỗn chiến".

Thượng tá Phan Thanh Hồng- Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ thường xuyên bám sát địa bàn; chủ động phân tích, đánh giá, dự báo tình hình; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ra quân với khí thế quyết liệt tấn công tội phạm và hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn trong sạch địa bàn, đem lại bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Với tinh thần đó, đơn vị đã lập được nhiều chiến công xuất sắc trong đợt cao điểm, điển hình như: Lúc 00 giờ 45 ngày 2-12-2022, kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Rolex tại thôn Phong Nhị, xã Điện An, thị xã Điện Bàn, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát QLHC về TTXH phát hiện 9 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; lúc 22 giờ 30 ngày 4-12-2022, kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke I.Cool tại thôn Bàu Bính, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, phát hiện 6 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi tiếp nhận người và tang vật do Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an các địa phương khởi tố 2 vụ, 14 bị can và xử phạt vi phạm hành chính 2 đối tượng với số tiền 17,5 triệu đồng. Mới đây, lúc 15 giờ 50 ngày 5-2-2023, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu vực ngã ba Hương Trà và Phan Châu Trinh (P. Hòa Hương, TP Tam Kỳ), lực lượng Đội Cảnh sát trật tự và phản ứng nhanh (CSTT-113) đã kịp thời ngăn chặn 2 nhóm thanh, thiếu niên khoảng 15 người sử dụng hung khí nguy hiểm chuẩn bị đánh nhau; bắt giữ đối tượng Hồ Vĩnh Vũ (2009, trú tại Tam Phú, Tam Kỳ) thu giữ 1 mô-tô và 2 cây ba chĩa dài 2m.

"Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH chúng tôi luôn xác định sẽ không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, quyết tâm trấn áp tội phạm để cho người dân có cái Tết vui tươi, an toàn", Trung tá Võ Trí Khải- Đội trưởng Đội CSTT-113 tâm sự.

Thượng tá Trương Công Thái- Phó trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam cho biết thêm: "Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm, đơn vị chúng tôi còn làm tốt công tác quản lý Nhà nước về cư trú, căn cước công dân, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đặc biệt, với vai trò cơ quan thường trực Tổ thực hiện Đề án 06 tỉnh, đơn vị đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đề án 06 theo đúng lộ trình của Chính phủ đề ra; chú trọng thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và chủ động chuẩn bị đầy đủ các nội dung, điều kiện phục vụ việc triển khai Luật Cư trú năm 2020 nhằm tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh".

Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại karaoke I.Cool.

Một hoạt động đầy ý nghĩa khác được Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị quan tâm chỉ đạo, đó là trong dịp Tết, đơn vị đã tổ chức thành công Chương trình "Tết yêu thương - Hướng về xã kết nghĩa" và nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: thăm, tặng quà Đảng ủy, UBND, Công an xã; tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền về pháo và hướng dẫn cài đặt định danh điện tử mức 1 cho hơn 500 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Thượng tá Hồ Song Ân- Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chia sẻ, có thể nói, để có được sự bình yên trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam nói chung và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH nói riêng phải tạm gác niềm vui riêng và mọi công việc gia đình, sẵn sàng có mặt mọi lúc, mọi nơi để làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. "Tôi tin tưởng rằng, với thành tích 5 năm liền là "Đơn vị Quyết thắng" và phát huy những kết quả đạt được trong đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, thời gian tới Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao", Thượng tá Hồ Song Ân khẳng định.

Viết Kim