Sáng chế áo thông minh dành cho trẻ tự kỷ

Thứ hai, 15/08/2022 09:52
Thấu cảm được khó khăn của các bậc phụ huynh trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng con trẻ mắc chứng tự kỷ, nhóm nghiên cứu gồm 7 sinh viên (SV) với tên gọi F.O.B.C của Trường Đại học (ĐH) Bách khoa và ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng đã chế tạo thành công áo dành cho trẻ tự kỷ nhờ cơ chế nén chủ động. Chiếc áo có chức năng thư giãn, làm dịu sự kích động, giúp trẻ bình tĩnh khi bị mất kiểm soát và tránh làm hại bản thân. 
... và chiếc áo thông minh được bé trai mang hằng ngày.
Nhóm nghiên cứu “Áo dành cho trẻ tự kỷ” gồm 7 thành viên của Trường Đại học (ĐH) Bách khoa và ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng...
... và chiếc áo thông minh được bé trai mang hằng ngày.

Tự kỷ là trẻ em bị khiếm khuyết trong giao tiếp, tương tác khó khăn do rối loạn về ngôn ngữ, hành vi, cảm xúc. Xuất phát từ tình yêu thương, nhóm đã lên ý tưởng tạo ra áo thông minh với mong muốn giúp trẻ tự kỷ ổn định tâm lý, sớm hòa nhập với xã hội.

Nguyễn Hoàng Bảo Trân – SV năm thứ 2 ngành Quản lý Dự án, Trường ĐH Bách khoa, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết, nhóm đã khảo sát tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng (trước đây là Trường phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu) và những gia đình có trẻ bị tự kỷ từ mức độ nhẹ đến nặng, trung bình mỗi tuần 4 lần các em sẽ rơi vào tình trạng bị hoảng, rối loạn cảm xúc như đập phá, la hét, thậm chí làm đau chính mình khiến phụ huynh cũng như giáo viên bất lực. Sản phẩm này sẽ giúp trẻ trở về trạng thái ổn định trong vòng 15 phút, hạn chế tình huống xấu xảy ra và giảm áp lực cho người chăm sóc.

Áo làm bằng chất liệu vải, trọng lượng khoảng 1 kg, thiết kế hai tà, vạt rời dễ mặc, phù hợp cho trẻ từ 4 đến 14 tuổi. Bên trong áo bao gồm hệ thống túi khí, túi nặng và thiết bị massage ở hai vai. Sản phẩm hoạt động theo cơ chế nén chủ động thay vì nén bị động, bằng cách áp dụng phương pháp kích thích ép sâu (Deep Pressure Stimulation). Phương pháp này khi bị kích động, áo sẽ tự động bơm phồng các túi khí như mô phỏng một cái ôm nhẹ, tác dụng lực từ từ, chậm rãi làm trẻ dịu lại mỗi khi mất kiểm soát và phân tán sự tập trung.

“Nguyên lý ôm vào lòng với lời lẽ dỗ dành được các bậc phụ huynh thực hiện khi trẻ tự kỷ ở trạng thái kích động. Nhóm đã dựa vào nguyên lý trên để phát triển áo thông minh với cơ chế kích thích ép sâu như một cái ôm làm cho trẻ cảm thấy thoải mái, tâm lý ổn định và lấy lại cân bằng. Cơ chế này được các nhà khoa học công nhận và sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu dành cho trẻ tự kỷ”- Nguyễn Mạnh Dũng, SV trường ĐH Bách khoa, Trưởng nhóm nghiên cứu phân tích.

Trên thị trường hiện có một số sản phẩm hỗ trợ trẻ tự kỷ như máy ép tạo áp lực sâu, áo trọng lượng, chăn nặng, nhưng rất khó mua vì đa số ở nước ngoài và giá thành đắt đỏ. Tuy nhiên, những sản phẩm này theo cơ chế bị động buộc trẻ phải gò ép khi sử dụng, không tạo được sự thoải mái và dễ bị kích động hơn. Còn áo thông minh của nhóm hoạt động theo cơ chế chủ động, điều khiển từ xa bằng sóng RF tạo sự thoải mái, thư giãn cho trẻ và giá khoảng 3 triệu đồng.

Thử nghiệm áo thông minh cho một bé trai 10 tuổi bị tự kỷ tại Q.Liên Chiểu, nhóm quan sát bé trong trạng thái cáu gắt sau khi mặc áo thì trở nên bình tĩnh, có phần thấy lạ và thích thú khi được mặc áo thông minh. “Đối với người làm cha mẹ như chúng tôi, ngày ít căng thẳng nhất là ngày con trẻ không rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Chiếc áo này rất thiết thực, cần thiết được nhân rộng để đồng hành cùng các phụ huynh trong hành trình chăm sóc con trẻ không may mắc bịnh tự kỷ”- chị N.T.N phụ huynh bé trai nhận định.

“Thời gian tới nhóm hướng đến thiết kế mẫu theo kiểu áo choàng, để bố trí các túi khí bao trùm được toàn bộ cơ thể và tăng hiệu quả giảm sự kích động của trẻ. Ngoài ra, áo sẽ tích hợp thêm các cảm biến về sức khỏe để theo dõi thể trạng các bé tốt hơn. Chiếc áo sẽ được hoàn thiện trong tương lai về màu sắc cũng như thẩm mỹ để trẻ nhìn thấy sẽ thích và cảm nhận như một người bạn thân thiết”- Phan Thị Hoài Giang, thành viên nhóm nghiên cứu chia sẻ thêm.

Ông Đinh Nguyễn Anh Dũng - Phó giám đốc khối Hệ thống phần mềm, công ty Công nghệ Fossil Việt Nam đánh giá cao sản phẩm áo dành cho trẻ tự kỷ, đồng thời khuyến cáo nhóm nên thử nghiệm sản phẩm với nhiều trẻ tự kỷ để đánh giá hiệu quả trên cơ sở khoa học như với mức độ ép sâu, thời gian bao lâu thì phát huy tác dụng. “ Nếu sản phẩm triển khai thật sự hiệu quả sẽ mang dấu ấn và giá trị tinh thần rất lớn. Tôi tin rằng phụ huynh sẵn sàng bỏ tiền mua dù giá cao”- ông Dũng nói.

Mới đây, đề tài “Áo dành cho trẻ tự kỷ” này đã xuất sắc giành giải Nhất tại cuộc thi SV khởi nghiệp công nghệ năm 2022, là động lực để nhóm phát triển sản phẩm, kiểm định chất lượng tại cơ quan y tế và mang đi thử nghiệm tại các trung tâm nuôi dạy trẻ tự kỷ để đánh giá độ an toàn khi sử dụng.

Quang Huy