Sáng mãi phẩm chất "Anh Bộ đội Cụ Hồ": Tấm lòng của những cựu binh

Thứ sáu, 14/12/2018 14:20

Câu lạc bộ Tư vấn và chăm sóc sức khỏe Cựu chiến binh (CCB) Q. Hải Châu (TP Đà Nẵng) thành lập và hoạt động từ tháng 11-2017. Đây là mô hình đầu tiên về chăm sóc sức khỏe của CCB Đà Nẵng với những cách làm đột phá, sáng tạo, đem lại nhiều lợi ích thiết thực.

CLB khám bệnh và cấp thuốc chữa bệnh miễn phí cho CCB tỉnh Salavan (Lào). 

44 hội viên câu lạc bộ (CLB) đều là CCB từng nhiều năm công tác trong ngành quân y, hầu hết là tiến sĩ và bác sĩ chuyên khoa II đã về hưu. Ban chủ nhiệm CLB gồm 7 thành viên, sinh hoạt định kỳ hằng tháng, do bác sĩ Huỳnh Bá Tân làm Chủ nhiệm, văn phòng CLB tại địa chỉ 270- Trưng Nữ Vương (Đà Nẵng).

Hằng tháng, Ban chủ nhiệm CLB phối hợp với Hội CCB các phường tổ chức báo cáo chuyên đề về chăm sóc sức khỏe đối với CCB và người cao tuổi. Trong chương trình này, các thầy thuốc CCB tập trung giới thiệu, tư vấn, hướng dẫn phương pháp phòng ngừa các bệnh mãn tính thường gặp ở người cao tuổi, nhất là những người đã hoạt động, chiến đấu trên chiến trường trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. "Chúng tôi đi sâu phân tích 17 bệnh thường gặp theo quy định của Bộ Y tế như cao huyết áp, tim mạch, điếc tai, ù tai, tiểu đường, ung thư vùng đầu, mặt, cổ", bác sĩ Huỳnh Bá Tân chia sẻ.   

 Tại buổi báo cáo chuyên đề ở P. Hòa Thuận Tây gần đây, hai thầy thuốc Nguyễn Văn Ba và Đào Thị Kim Liên còn nhiệt tình trao đổi, tư vấn, giải đáp các ý kiến của cử tọa về cách rèn luyện thân thể, phòng ngừa bệnh tật, những bài thuốc nam thông dụng và phương châm kiên trì trong việc điều trị bệnh mãn tính của người già. Còn tại P. Hòa Cường Bắc, thầy thuốc Đinh Đức Anh và thầy thuốc Lê Thị Hải Ninh tập trung giới thiệu giải pháp kết hợp điều trị giữa Tây y với Đông y, đồng thời giải đáp mọi thắc mắc của người nghe về việc điều trị bệnh. Theo Chủ tịch Hội CCB P.  Hòa Cường Bắc Đỗ Xuân Mạnh, các thầy thuốc giải thích tỉ mỉ, kỹ càng, đem lại cho người nghe nhiều kiến thức bổ ích, thiết thực…

Cùng với đó, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ tích cực tham gia Chương trình vận động Tổ chức CCB Vì hòa bình (Hoa Kỳ) tài trợ thuốc men và vật tư y tế để hỗ trợ chữa bệnh cho nạn nhân chất độc da cam. Hoạt động này nằm trong Dự án Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe CCB bị ảnh hưởng chất độc da cam của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng. Thời gian qua, Tổ chức CCB Vì hòa bình (Hoa Kỳ) cùng với CLB Tư vấn và chăm sóc sức khỏe CCB Q. Hải Châu đã tổ chức những hoạt động giao lưu, trao đổi thông tin về các CCB bị ảnh hưởng chất độc da cam...

Mới đây, CLB Tư vấn và chăm sóc sức khỏe CCB Q. Hải Châu còn tham gia Đoàn thầy thuốc của CCB thành phố Đà Nẵng khám/chữa bệnh cho CCB tỉnh Salavan (Lào) trong Chương trình Hợp tác giữa CCB thành phố Đà Nẵng và CCB tỉnh Salavan. Đoàn đã khám và cấp thuốc chữa bệnh miễn phí cho hơn 700 CCB trên đất nước Triệu Voi với tổng kinh phí gần 80 triệu đồng, do Công ty Dược Đà Nẵng tài trợ. Trong chuyến công tác hữu nghị này, bác sĩ Huỳnh Bá Tân đã tặng Bệnh xá Tỉnh đội Salavan 1 bộ dụng cụ khám các bệnh về tai, mũi, họng, trị giá gần 20 triệu đồng.  

Bác sĩ Huỳnh Bá Tân (phải) tặng bộ dụng cụ khám các bệnh về tai, mũi, họng cho Bệnh xá Tỉnh đội Salavan. 

Đặc biệt, Ban chủ nhiệm CLB đã vận động Hội Pháp- Á- Phi Châu hỗ tương y tế nhân đạo tài trợ lắp máy trợ thính miễn phí cho 70 CCB và người cao tuổi bị điếc hoặc bị hạn chế chức năng nghe. Tùy theo mức độ khiếm thính, bệnh nhân được lắp máy trợ thính trị giá từ 4-8 triệu đồng. Sau khi lắp máy trợ thính, những trường hợp nghe chưa rõ đều được kiểm tra, điều chỉnh kịp thời. "Chúng tôi đã xây dựng Chương trình dài hạn về vận động Hội Pháp- Á- Phi Châu hỗ tương y tế nhân đạo hỗ trợ chức năng nghe cho những người khiếm thính", bác sĩ Huỳnh Bá Tân cho biết.

Phát huy những kết quả khả quan bước đầu, Ban chủ nhiệm CLB đẩy mạnh hoạt động tư vấn và chăm sóc sức khỏe, đồng thời mở rộng đối tượng phục vụ, nhằm thu hút đông đảo nhân dân tham gia các buổi báo cáo chuyên đề. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Đặng Thị Kim Liên, CLB Tư vấn và chăm sóc sức khỏe CCB Q. Hải Châu là một cách làm mới, đột phá, sáng tạo, đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng; đây cũng là một cách thiết thực về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

LÊ VĂN THƠM