Sau 3 năm gián đoạn, Lễ hội cấp quốc gia Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn tổ chức trở lại

Thứ sáu, 10/02/2023 11:51
Hôm nay (10-2), UBND TP Đà Nẵng sẽ họp thống nhất kế hoạch tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn và Lễ đón nhận Bằng công nhận Ma nhai tại Danh thắng Ngũ Hành Sơn là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Lễ hội Quán Thế Âm 19-2 - Ngũ Hành Sơn.
Lễ hội Quán Thế Âm 19-2 - Ngũ Hành Sơn.

Sau 3 năm gián đoạn do dịch COVD-19, Lễ hội Quán Thế Âm 19-2 - Ngũ Hành Sơn sẽ được tổ chức trở lại từ ngày 8 đến ngày 10-3 (tức 17 đến 19-2 âm lịch) tại chùa Quán Thế Âm và các tuyến đường Sư Vạn Hạnh, Lê Văn Hiến trong Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn. Đây là lễ hội dân gian truyền thống mang đậm yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo của đạo Phật, đồng thời là sinh hoạt văn hóa cộng đồng rộng lớn, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; phục dựng, bảo tồn những giá trị tuyền thống, các tập tục cổ truyền tốt đẹp gắn với Di tích cấp quốc gia đặc biệt - Danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Đây cũng là hoạt động trong đời sống tâm linh tín ngưỡng của cộng đồng địa phương, đại diện cho bản sắc văn hóa TP Đà Nẵng được lưu truyền từ xa xưa đến nay. Lễ hội năm nay sẽ trở lại với nhiều hoạt động phong phú. Phần lễ mang đậm màu sắc nghi lễ Phật giáo như Lễ rước ánh sáng, Lễ khai kinh, Lễ trai đàn chẩn tế, Lễ thuyết giảng về Bồ tát Quán Thế Âm và dân tộc, Lễ rước tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, nghi thức trồng cây Bồ Đề, biểu diễn thư pháp đại tự, diễn thuyết về Ma Nhai tại Danh thắng Ngũ Hành Sơn. Phần hội là chuỗi các hoạt động văn hóa cổ truyền như hội hóa trang, hát Bội (tuồng), thi thư pháp, tranh thủy mặc, thả hoa đăng trên sông Cổ Cò, đua thuyền, lắc thúng chai, kéo co, bơi chải, thi nấu ăn chay, trang trí cổng trại, hát bài chòi, thiền trà, triển lãm tượng đá và hội thi điêu khắc đá của làng đá mỹ nghệ Non Nước…

Lễ hội Quán Thế Âm 19-2 - Ngũ Hành Sơn diễn ra vào ngày 19-2 âm lịch hàng năm là dịp để đồng bào Phật tử nói riêng, nhân dân nói chung cầu cho quốc thái dân an, chúng sinh an lạc, khơi dậy lòng từ bi, bác ái, hướng thiện trong mỗi con người, sự hòa hợp giữa Phật pháp với dân tộc, tình yêu quê hương đất nước.

Đông A