KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG QĐNDVN VÀ 25 NĂM NGÀY HỘI QPTD:

Sâu đậm tình quân dân

Thứ hai, 22/12/2014 10:28

(Cadn.com.vn) - Bằng trách nhiệm và tình cảm của CBCS, sức mạnh đoàn kết quân - dân, trong những năm qua, LLVT Quân khu 5 đã tích cực "chung sức xây dựng nông thôn mới" góp phần làm thay đổi đời sống nhân dân và diện mạo các vùng quê. PV có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Tạ Nhân, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu về hoạt động này.

Thiếu tướng Tạ Nhân.

PV: Là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, LLVT Quân khu 5 luôn gắn bó máu thịt với nhân dân. Phong trào "LLVT Quân khu 5 chung sức xây dựng nông thôn mới" thể hiện sinh động mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân - dân trong thời kỳ mới. Xin đồng chí cho biết rõ hơn về hoạt động này?

Thiếu tướng Tạ Nhân: Quân khu 5 là địa bàn chiến lược về QP-AN của cả nước, dân số đông, thường xuyên bị thiên tai, bão lũ, cơ sở hạ tầng nhiều nơi chưa phát triển, tỉ lệ hộ đói nghèo còn cao, có hơn 400 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới. Để chia sẻ khó khăn cùng nhân dân, từ đầu năm 2010 Thường vụ Đảng ủy - BTL Quân khu 5 chủ trương tất cả các đơn vị có bếp ăn tập trung tổ chức "Hũ gạo vì người nghèo" thực hành tiết kiệm nhằm giúp đỡ những gia đình khó khăn tại địa bàn đóng quân và địa phương kết nghĩa. Sau đó, Quân khu tiếp tục xác định: Các tiểu đoàn đủ quân và đơn vị tương đương mỗi năm tham gia xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo ở địa bàn đóng quân.

Đầu năm 2012, hưởng ứng phong trào Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới do Bộ Quốc phòng phát động, Quân khu 5 đã phát động phong trào "LLVT Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới". Với điều kiện và khả năng phù hợp, LLVT Quân khu tập trung hỗ trợ các địa phương thực hiện 10/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bao gồm 5 nhóm nội dung: xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; thực hiện chuyển dịch cơ cấu, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo; thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, y tế, chăm sóc, sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, thực hiện các phong trào, công tác chính sách xã hội, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới; xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; phối hợp đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn ANCT-TTATXH, xây dựng địa bàn an toàn.

Thực hiện chủ trương của BQP và Quân khu, các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền khảo sát nắm bắt nhu cầu cấp thiết của địa phương và xác định nội dung, biện pháp tổ chức hỗ trợ. Từ kết quả và kinh nghiệm tham gia "xóa hộ đói, giảm hộ nghèo", làm công tác dân vận ở các xã đặc biệt khó khăn, Quân khu vận dụng chỉ đạo xây dựng 37 mô hình điểm về xây dựng nông thôn mới trong 2 năm 2014-2015.

Lực lượng vũ trang QK5 tặng bò cho các hộ nghèo.

PV: Với ý nghĩa sâu sắc, tính thiết thực và sức lan tỏa, phong trào "LLVT Quân khu 5 chung sức xây dựng nông thôn mới" đã đem lại kết quả ra sao, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Tạ Nhân: Trách nhiệm và tình cảm của người lính, sức mạnh đoàn kết quân dân đã góp phần làm thay đổi đáng kể đời sống nhân dân và diện mạo các vùng quê. Cụ thể là, bộ đội đã sử dụng phương tiện kỹ thuật, ngày công lao động giúp các địa phương làm hơn 150.000km đường bê-tông nông thôn; nạo vét và làm mới 118.300km kênh mương thủy lợi; đắp đê ngăn mặn, làm kè chống xói lở với khối lượng 11.560m3 đất đá, làm 175 cống thoát nước; san lấp hàng chục ngàn mét vuông mặt bằng... để nhiều xã hoàn thành tiêu chí đường giao thông trục xã, liên xã, đường trục chính nội đồng. Các đơn vị tham mưu để địa phương huy động hàng ngàn lượt dân quân, tự vệ, quân dự bị động viên phối hợp cùng bộ đội sửa chữa, nâng cấp hơn 500 nhà ở; làm 219 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà nghĩa tình biên giới, hải đảo, mái ấm công đoàn... góp phần xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các khu dân cư.

Hơn 12.000 lượt CB, CS làm công tác dân vận tại 67 xã, giúp nhân dân hàng trăm ngàn ngày công lao động, làm chuồng trại chăn nuôi, đào ao thả cá, tặng 654 con heo, dê, bò giống; hàng vạn con giống cá, gia cầm; hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, cải tạo vườn tạp, trồng hàng chục héc-ta keo, bời lời, cà-phê, mít cao sản; tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề miễn phí hơn 200 lượt thanh niên; đào tạo nghề cho hơn 16.000 quân nhân xuất ngũ. 517 hộ được bộ đội hỗ trợ giống, vốn, phương tiện để làm ăn; trong đó 367 hộ đã thoát nghèo. Bộ CHQS Đăk Nông tham mưu để tỉnh xây dựng khu căn cứ hậu cần kết hợp định cư cho 170 hộ đồng bào, phát triển kinh tế rừng; Đoàn Kinh tế - quốc phòng 207 (Bộ CHQS Quảng Nam) làm công trình nước sạch 1,4 tỷ đồng giúp đồng bào xã biên giới La Ê, H. Nam Giang là những cách làm tiêu biểu.

Thực hiện "Hũ gạo vì người nghèo", từ năm 2010 đến tháng 7-2014, bộ đội tiết kiệm được 370 tấn gạo từ bữa ăn hằng ngày để giúp đỡ đồng bào. Quân y kết hợp đẩy mạnh Chương trình 12 quân - dân y với thực hiện hành trình "Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng" để tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phòng chống dịch bệnh; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 33.000 lượt người; xây dựng 5 bệnh xá quân dân y. Các đơn vị trao tặng đối tượng chính sách, hộ nghèo 294 sổ tiết kiệm, hàng vạn suất quà, quần áo, chăn màn, đồ dùng học tập học sinh trị giá gần 5,3 tỷ đồng.

LLVT Quân khu luôn sát cánh và làm nòng cốt trong giúp nhân dân phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt, hạn hán, cháy rừng. Đặc biệt, để giúp các địa phương củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận ANND, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giữ gìn ANCT-TTATXH, LLVT Quân khu tham mưu, hỗ trợ kiện toàn 601 chi bộ Đảng, 175 ban quản trị thôn, buôn; 217 chi bộ quân sự xã, phường; 178 chi hội đoàn thể; tổ chức kết nghĩa, giao lưu thể thao, văn nghệ, chiếu phim tạo không khí vui tươi, phấn khởi, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đồng thời tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của địa phương cho cán bộ và nhân dân.

 Tiêu biểu cho cách làm sáng tạo, hiệu quả có các mô hình "Giúp dân cải tạo đồng ruộng nước" của Lữ đoàn Pháo binh 368, "Xây dựng đường giao thông nông thôn" của Bộ CHQS TP Đà Nẵng, "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" của Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 574, "Quán bún tình quân - dân" của Lữ đoàn Thông tin 575, "Lập vườn chuyên canh, xóa hộ nghèo" của  Sư đoàn 2, "Xây dựng thôn, buôn có môi trường tốt" của Bộ CHQS tỉnh Kon Tum, "Xây dựng nhà văn hóa" của Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi...

PV:  Từ kết quả và kinh nghiệm tham gia phong trào"chung sức xây dựng nông thôn mới" trong thời gian qua, đồng chí cho biết LLVT Quân khu 5 sẽ  tiếp tục thực hiện công tác này ra sao?

Thiếu tướng Tạ Nhân: LLVT Quân khu xác định chung sức xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, từ kết quả và kinh nghiệm đạt được sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương triển khai hiệu quả, nhân rộng những mô hình điểm và mở rộng địa bàn tham gia xây dựng nông thôn mới tại các xã đặc biệt khó khăn. Tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nội dung công tác đã xác định, từ nay đến hết năm 2015, đơn vị cấp trung, lữ đoàn và tương đương xây dựng được ít nhất một công trình có dấu ấn sâu đậm tình quân - dân; gắn nội dung tham gia xây dựng nông thôn mới với tổ chức tốt Ngày hội văn hóa - đoàn kết quân dân nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐNDVN, 25 năm Ngày Hội QPTD (22-12).

Gắn bó máu thịt với nhân dân, LLVT Quân khu 5 khẳng định vai trò trong sự nghiệp phát triển KT-XH, củng cố QP-AN, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; khắc họa sinh động hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Khu 5 trong lòng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong thời kỳ mới.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Viết Phúc 
(thực hiện)