Sâu lắng chương trình nghệ thuật "Bác Hồ một tình yêu bao la"

Thứ năm, 19/05/2022 14:28
Trong số các hoạt động vào dịp kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh  năm nay, chương trình nghệ thuật có tựa đề "Bác Hồ một tình yêu bao la" theo tên một ca khúc của nhạc sĩ Thuận Yến, diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội, vào tối 18-5.
Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền thể hiện ca khúc "Bác Hồ một tình yêu bao la "trong một chương trình.
Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền thể hiện ca khúc "Bác Hồ một tình yêu bao la "trong một chương trình.

Tham dự chương trình, khán giả được thưởng thức nhiều ca khúc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, tình cảm của nhân dân khắp mọi miền của Tổ quốc đối với Bác được dàn dựng, biểu diễn đầy tâm huyết, cảm xúc và giàu tính nghệ thuật. Có thể kể đến là ca khúc "Lời ca dâng Bác", "Dâng Người tiếng hát mùa xuân", "Đêm Trường Sơn nhớ Bác", "Bác đang cùng chúng cháu hành quân", "Đôi dép Bác Hồ", "Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên", "Thăm bến Nhà Rồng", "Miền Nam nhớ mãi ơn Người", "Làng Chăm ơn Bác", "Tiếng hát giữa rừng Pác Bó", "Bài ca Hồ Chí Minh"…

Bên cạnh những giọng ca được yêu mến của dòng nhạc cách mạng như: Nghệ sĩ ưu tú Ploong Thiết, ca sĩ Anh Thơ, Phương Nga…, chương trình còn có sự góp mặt của các ca sĩ trẻ, trưởng thành từ giải Sao Mai 2019 là Lương Hải Yến - Quán quân phong cách thính phòng và Quách Mai Thy - Quán quân phong cách dân gian. Họ sẽ thể hiện lòng biết ơn, tình cảm sâu sắc của thế hệ trẻ với Chủ tịch Hồ Chí Minh qua tiếng hát ngọt ngào, tha thiết. Ngoài ra, các nghệ sĩ đến từ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Câu lạc bộ Thiếu nhi Muse Academy… cũng sẽ có những màn kết hợp bất ngờ, tạo điểm nhấn trong chương trình.

Góp mặt trong chương trình "Bác Hồ một tình yêu bao la" với ca khúc "Thăm bến Nhà Rồng" và "Miền Nam nhớ mãi ơn Người", Nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh chia sẻ chị thể hiện bằng sự mộc mạc, chân thành, tràn đầy yêu thương, như chính tấm lòng của người dân miền Nam dâng lên Bác trong dịp kỷ niệm Ngày sinh của Người. Còn ca sĩ Quách Mai Thy cho biết, đã từng thể hiện nhiều bài hát quen thuộc ca ngợi Hồ Chủ tịch nhưng chương trình này là lần đầu tiên chị hát ca khúc "Làng Chăm ơn Bác". Đây là tác phẩm có những luyến láy đặc trưng riêng trong âm nhạc người Chăm nên nữ ca sĩ đã tập luyện rất chăm chỉ để thể hiện tốt được thông điệp và tình cảm được gửi gắm trong ca khúc.

Được dâng những lời ca, được thưởng thức những ngợi ca về Bác luôn mang lại cảm xúc đặc biệt từ tác giả sáng tác đến nghệ sĩ thể hiện, từ nhà tổ chức đến khán, thính giả. Hàng triệu bài thơ, hàng ngàn bài hát ngợi ca Bác không phải Bác là lãnh tụ giản dị khiêm nhường, gần gũi nhân dân; mà còn tôn kính Bác bởi tình thương yêu bao la Người dành cho dân tộc. Ngược lại cả dân tộc Việt Nam, không phân biệt già, trẻ, gái trai, thanh niên, bộ đội, tôn giáo đều tôn kính Bác. Không thể kể hết những ca khúc đặc sắc ngợi ca tình cảm bao la của Bác đối với dân tộc Việt Nam, và dân tộc Việt Nam đối với Người. Chỉ biết hơn nửa thế kỷ qua kể từ ngày Bác vĩnh biệt chúng ta, hình ảnh Người vẫn trong triệu triệu trái tim người dân đất Việt và bầu bạn quốc tế. Những ca khúc hát về Người vẫn vang vọng khắp năm châu. Đó là bài ca mang hồn dân tộc, kết nối triệu tấm lòng yêu nước nguyện mãi mãi thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người.

H.N