Sau tất cả, Đà Nẵng vẫn bình an!

Thứ tư, 17/02/2021 11:44

Đó là lời khẳng định mạnh mẽ của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng trong buổi trao đổi với phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng về một năm đã qua trước thềm Xuân Tân Sửu 2021. Từ trong quá khứ, lịch sử dân tộc từng đặt lên vai Đà Nẵng những trọng trách vinh quang và bi tráng. Khi cả nước đối đầu cùng đại dịch, Đà Nẵng lại một lần nữa hiên ngang “đứng mũi chịu sào”. Với lực lượng Công an TP Đà Nẵng, ngày truyền thống (19-8) năm 2020 thật đặc biệt. Không có lễ kỷ niệm, gác lại những tình riêng, tất cả cùng sát cánh nỗ lực, từng bước đưa thành phố bên bờ sóng Biển Ðông trở lại nhịp điệu yên bình vốn có...

 

P.V: Thưa Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, có thể nói năm 2020 là một năm vô cùng đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và người dân Đà Nẵng nói chung, lực lượng CATP nói riêng. Thiếu tướng có thể khái quát một vài kết quả nổi bật mà lực lượng CATP đã đạt được trong bối cảnh tình hình nhiều biến động như vậy?

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên: Phải khẳng định thật sự năm 2020 là một năm với quá nhiều biến động, thách thức và không chỉ riêng Đà Nẵng. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Giám đốc CATP đã kịp thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo toàn lực lượng phát huy tối đa vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT với phương châm “Đoàn kết, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Trong đó, đã quán triệt kịp thời, sâu sắc, nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố; chủ động nắm, nghiên cứu, phân tích, dự báo, đánh giá tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Bám sát yêu cầu, mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an gắn với 3 nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra từ đầu năm, kết quả năm 2020 CATP đã đạt và vượt phần lớn chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó nổi bật như công tác an ninh chính trị trên địa bàn được đảm bảo ổn định; đấu tranh hiệu quả hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đảm bảo an ninh, an toàn tối đa các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện văn hóa - chính trị, không để xảy ra khủng bố, phá hoại.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội cũng đạt nhiều kết quả quan trọng: tội phạm về trật tự xã hội giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019 (vượt chỉ tiêu Bộ giao là giảm ít nhất 5%), tỷ lệ điều tra khám phá án đạt mức cao (85,6%); nhiều vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng nhanh chóng được điều tra, truy bắt nhanh; nhiều băng nhóm tội phạm, các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội bị triệt xóa; hiệu lực quản lý hành chính về trật tự xã hội được nâng cao, nhất là đối với hoạt động lưu trú của người nước ngoài trên địa bàn, hoạt động kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... Trật tự an toàn giao thông được đảm bảo; tình hình cháy, nổ giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Đảng ủy, Giám đốc CATP cũng luôn quan tâm chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều kế hoạch, phần việc cụ thể. Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng tiếp tục được triển khai quyết liệt. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc; chỉ số cải cách hành chính liên tục được nâng lên; công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy có nhiều đổi mới.

Đặc biệt, khi đại dịch Covid-19 bùng phát nhanh vào tháng 7-2020, Đà Nẵng trở thành “tâm bão” của đất nước. Và CATP - với vai trò là lực lượng nòng cốt, đi đầu đã nhanh chóng triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trên mọi mặt công tác, vững vàng nơi tuyến đầu, vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Với những thành tích, chiến công đạt được, năm 2020, CATP Đà Nẵng đã vinh dự nhận được Cờ Thi đua của Bộ Công an (trong ảnh: Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (ngoài cùng bên trái) nhận Cờ Thi đua).  Ảnh: M.Vinh

P.V: Như Thiếu tướng vừa nói, trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 đầy cam go, lực lượng CATP đã làm tốt vai trò nòng cốt, xung kích, vững vàng nơi tuyến đầu, thực hiện nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch bệnh vừa đảm bảo ANTT trên địa bàn. Vậy vai trò ấy được thể hiện cụ thể ra sao?

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên: Chính xác là vào ngày 23-1-2020 (nhằm 29 Tết Nguyên đán Canh Tý), lần đầu tiên Việt Nam ghi nhận ca bệnh Covid-19. Đây cũng là cột mốc đánh dấu sự vào cuộc quyết liệt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị chung tay trong cuộc chiến với đại dịch. Tại Đà Nẵng, ngay lập tức hệ thống phòng, chống dịch bệnh của thành phố được kích hoạt. Cùng với đội ngũ y tế thì CATP là một trong những lực lượng xung kích nơi tuyến đầu, sẵn sàng đối mặt với khó khăn, gian khổ và cả nguy cơ lây nhiễm.

Còn nhớ những ngày giữa tháng 3-2020, thời điểm mà công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP Đà Nẵng bước vào giai đoạn khó khăn, thử thách nhất, mỗi CBCS CATP đã phải ngày đêm căng mình thực hiện nhiệm vụ, không một phút lơ là. Hình ảnh màu áo xanh sắc lính “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tự bao giờ đã trở nên quen thuộc, thân thương với mỗi người dân thành phố. Và cũng chính nhờ sự nỗ lực ấy, cùng với cả nước, TP Đà Nẵng bước vào chuỗi 100 ngày không có ca nhiễm mới.

Thêm một mốc thời gian không thể quên nữa, đó là ngày 24-7, khi Bộ Y tế công bố tại TP Đà Nẵng ghi nhận ca nhiễm Covid-19 xuất hiện trong cộng đồng. Cũng từ đây, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và hệ thống chính trị thành phố một lần nữa bước vào cuộc chiến mới xác định khó khăn, phức tạp hơn nhiều. Riêng với lực lượng CATP, liên tiếp các cuộc họp khẩn được tổ chức, cùng với đó là hàng loạt các giải pháp chỉ đạo cấp thiết được ban hành. 100% CBCS Công an toàn thành phố tham gia trực chiến, nêu cao tinh thần trách nhiệm “chống dịch như chống giặc”. Cũng trong thời điểm nhạy cảm ấy, lực lượng Công an còn là một kênh thông tin - tuyên truyền đáng tin cậy, kịp thời cung cấp chính xác về diễn biến dịch bệnh, phản bác các tin đồn thất thiệt, ổn định tinh thần quần chúng. Ngay sau khi có chỉ đạo của thành phố về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, CATP đã phân công lực lượng tiến hành phong tỏa 3 bệnh viện, tái lập các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố, bảo đảm ANTT tại 25 điểm cách ly tập trung, 89 điểm giám sát tại khu dân cư. Huy động hơn 900 lượt CBCS/1 ngày để duy trì hoạt động của các chốt kiểm soát. Với mỗi CBCS Công an Đà Nẵng khi đó, ngày truyền thống (19-8) năm 2020 thật đặc biệt. Không có lễ kỷ niệm, gác lại những tình riêng, tất cả cùng sát cánh hiên ngang, đương đầu giữa tâm dịch.

Đà Nẵng thưởng nóng cho CATP về thành tích triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hàng ngàn tỷ đồng.

P.V: Năm 2020, trong điều kiện vừa tham gia kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19; vừa thực hiện giãn cách xã hội, ứng phó với thiên tai... nhưng toàn lực lượng CATP vẫn lập được nhiều chiến công xuất sắc, tình hình ANTT được đảm bảo, góp phần đắc lực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Thiếu tướng có thể cho biết một vài “điểm nhấn” trong công tác phòng, chống tội phạm của lực lượng CATP trong năm qua?

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên: Ngay từ đầu năm, với mục tiêu kiểm soát, kiềm chế, làm giảm tội phạm, Đảng ủy, Giám đốc CATP đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp, kế hoạch phòng ngừa, nhất là công tác nghiệp vụ cơ bản. Đẩy mạnh hoạt động tuần tra kiểm soát của lực lượng “911”, lực lượng 8394; tăng cường phối hợp, xử lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; nâng cao hiệu lực quản lý hành chính về trật tự xã hội; chú trọng phong trào vận động quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ; 100% tố giác, tin báo về tội phạm được tiếp nhận, giải quyết (1.660/1.660 tin). Trong năm, đã tổ chức 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và liên tục trong 3 đợt, CATP Đà Nẵng vinh dự được Bộ Công an biểu dương, khen thưởng về thành tích xuất sắc trong tấn công, trấn áp tội phạm và 4 lần được Bộ Công an, UBND thành phố khen thưởng các thành tích đột xuất khác.

Trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội, CATP đã xây dựng, tổ chức triển khai nhiều kế hoạch đấu tranh theo chuyên đề; mở nhiều đợt cao điểm, huy động các lực lượng đồng loạt ra quân kiểm tra, truy quét, xử lý triệt để các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, tập trung đấu tranh các chuyên án, triệt phá các băng, nhóm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm cố ý gây thương tích, trộm cắp, cướp giật tài sản...

Đặc biệt, CATP đã triệt phá, bóc gỡ 15 đường dây, ổ, nhóm đối tượng hoạt động lưu động phạm tội tổ chức đánh bạc, cho vay lãi nặng... Điển hình đã triệt phá 6 ổ, nhóm, đường dây với 79 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc với quy mô lớn, số tiền cá cược lên đến hàng ngàn tỷ đồng như đường dây do Trần Viết Nghĩa cầm đầu (13 bị can, số tiền phạm tội hơn 600 tỷ đồng), đường dây Huỳnh Ngọc Anh (13 bị can, liên quan đến nhiều tỉnh thành, số tiền phạm tội hơn 3.000 tỷ đồng) và nhất là đường dây tổ chức đánh bạc do Bùi Minh Trí cầm đầu bị bóc gỡ, triệt phá giữa tháng 10-2020 với số tiền giao dịch đánh bạc lên đến hơn 10.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, CATP cũng đã triệt phá 1 nhóm với 6 đối tượng ngoại tỉnh hoạt động cho vay lãi nặng trá hình dưới hình thức lập Công ty TNHH kinh doanh dịch vụ du lịch; 3 nhóm với 5 đối tượng chuyên cướp giật tài sản; 4 nhóm với 18 đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp (trong đó có 2 nhóm chuyên đập kính xe ô-tô trộm cắp tài sản)...

Công tác quản lý người nước ngoài cũng đặc biệt được chú trọng. Đây là năm thứ 2 liên tiếp xác định công tác quản lý người nước ngoài là một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm của toàn lực lượng CATP trong năm 2020. Vậy nên ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Giám đốc CATP đã chỉ đạo triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam và bùng phát tại Đà Nẵng vào cuối tháng 7-2020. Qua quản lý đã phát hiện, điều tra, khởi tố 9 vụ với 21 bị can về các tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”, “Vi phạm quy định về nhập cảnh”; xử lý 398 trường hợp vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh; phối hợp truy bắt và bàn giao 21 đối tượng truy nã cho phía nước ngoài; khởi tố 6 vụ với 8 bị can phạm tội khác có yếu tố nước ngoài (giết người, mua dâm người chưa thành niên, cướp giật tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy...).

Cơ quan ANĐT CATP Đà Nẵng khởi tố vụ án, bắt bị can để tạm giam đối tượng có hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”.

P.V: Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII. Đây cũng là thời điểm các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội, phản động tăng cường hoạt động chống phá cùng những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ; đặc biệt đại dịch Covid-19 vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp;... Trước những khó khăn, thách thức như vậy thì Đảng ủy, Giám đốc CATP đã đề ra phương hướng, giải pháp gì để đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn thành phố trong năm 2021?

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên: Quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ Công an và Chỉ thị của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội năm 2021, Đảng ủy, Giám đốc CATP sẽ tập trung đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu; chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ. Kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những phức tạp về ANTT nảy sinh từ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị thành phố.

Song song với đó, sẽ tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm. Cụ thể sẽ phấn đấu kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội ít nhất 5% so với năm 2020; 100% tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý, trong đó tỷ lệ giải quyết án đạt trên 90%; tỷ lệ điều tra, khám phá án nói chung đạt trên 75% và án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%; tỷ lệ xử lý hình sự trong tổng số các vụ vi phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường cao hơn năm 2020; tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt 60% trở lên; chấp hành nghiêm pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, không để xảy ra oan, sai hay bỏ lọt tội phạm.

Một điểm mới quan trọng trong năm 2021 là CATP sẽ đổi mới công tác quản lý nhà nước về ANTT thông qua việc quản trị, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự kiến cấp khoảng 500 ngàn thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử trước ngày 1-7-2021. Triển khai quyết liệt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiên quyết kéo giảm ít nhất 5% số người chết do tai nạn giao thông; giảm số vụ cháy, nổ; đảm bảo an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng tại địa bàn cơ sở, giảm tỷ lệ tái phạm tội trong số người đặc xá, tù tha và tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Liên quan đến công tác xây dựng lực lượng, Đảng ủy, Giám đốc CATP sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, tính nêu gương của cán bộ, đảng viên, của cấp ủy, người đứng đầu; tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đề cao trách nhiệm, tinh thần thái độ vì nhân dân phục vụ của cán bộ đảng viên, chiến sĩ công an. Phải làm sao để mỗi CBCS Công an dù công tác ở lĩnh vực nào, làm nhiệm vụ gì cũng đều ghi nhớ đặt lợi ích nhân dân lên trên hết, có tình có nghĩa với dân, khắc ghi lý tưởng “Công an nhân dân - vì nước quên thân, vì dân phục vụ”!

P.V: Xin cảm ơn Thiếu tướng về cuộc trao đổi này!

DOÃN HÙNG (thực hiện)