Sau Tết, nông thôn rác thải tràn ngập

Thứ sáu, 23/02/2018 19:00

Sau Tết Nguyên đán, công nhân thuộc Công ty môi trường đô thị Quảng Nam đã phải tất bật lao vào công việc. Tuy nhiên không phải chỉ ở các thành phố, trung tâm du lịch nhiều vùng ven, nông thôn Quảng Nam cũng đang phải quyết một lượng rác kỷ lục. Từ những khu vực bờ sông, đồng ruộng đâu đâu cũng có thể là bãi rác trong thời điểm này. Rác ùn ứ trong khi lực lượng thu gom có hạn đã khiến môi trường ô nhiễm. Tại vùng nông thôn, vùng ven ghi nhận tình trạng rác chưa được dọn bốc mùi hôi thối. Bà Tú (nhà ở ven sông Hoài, TP Hội An) cho biết tết vừa qua Hội An đón lượng khách du lịch lớn. "Từ đêm 30, các cổng ngõ vô Hội An chật kín hết. Khách đông, các điểm du lịch nghẽn hết nên giới trẻ đổ ra cánh sông Hoài ngồi. Tết tới đâu là rác tới đó, thiệt khổ". Chúng tôi chứng kiến khu vực ven sông Hoài có rất nhiều hộp nhựa, đồ ăn sẵn vứt lung tung. Cũng trong những ngày sau tết lượng khách đổ về Hội An du xuân ngày càng đông hơn khiến rác thải chưa xử lý tăng mạnh.

Khu vực ven sống hoài rác thải la liệt.

Còn tại thị trấn Nam Phước (H. Duy Xuyên) người dân cũng than trời việc rác sau tết chưa được dọn gây ô nhiễm môi trường. Theo ông Bốn (khu vực Chợ chùa) cho biết lâu nay khu vực nhà ông vẫn được thu gom rác vào thứ 4 mỗi tuần tuy nhiên ngày tết lượng rác tăng lên gấp 4,5 lần mà không có lực lượng dọn kịp thời nên ùn ứ. "Nhà tôi gần điểm tập kết rác nên đến khổ, rác chất cao như núi khiến ruồi nhặng phát sinh. Mỗi ngày trong nhà tôi phải có đến 3,4 bao rác trong khi đó một tuần mới có công nhân đến dọn. Đó là chưa kể rác trong bồn chứa nhiều quá nên nhiều người vứt đại ra bên ngoài tràn cả ra đường đi". Còn tại 2 xã Duy Phước và Duy Vinh không khó bắt gặp mùi hôi thối nồng nặc vì rác để lưu trữ quá lâu ngày. Ông Sang (thôn Hà Tân) chia sẻ: "Từ trước tết cây cầu Hà Tân bị sập 2 nhịp nên xe trọng tải lớn không thể qua được. Mấy thôn nằm ở phía bên này cầu chỉ còn biết cách chịu trận. Rác ùn ứ từ trước tết cộng với rác trong tết thành từng đống lớn mà chưa thấy ai đến dọn". Theo thông tin từ ông Nguyễn Bốn- Phó chủ tịch UBND H. Duy Xuyên,  hiện nay rác ở những vùng ven Duy Xuyên huyện có hợp đồng thu gom, xử lý rác với Công ty Môi trường và Đô thị với tần suất 1 tuần thu gom 1 lần. Tuy nhiên, do lượng rác thải quá nhiều  khiến công tác thu gom rác trở nên quá tải. Nặng nề nhất phải kể đến là các xã vùng đông của TP Tam Kỳ. Nơi đây hiện nay đang có nhiều khu du lịch thu hút đông giới trẻ nhưng khả năng đáp ứng yêu cầu về môi trường vẫn chưa đảm bảo. Mặc dù trước, trong tết đã kiểm soát việc rác thải vứt bừa bãi khắp nơi nhưng hiện nay lượng rác chưa thu gom vẫn còn nhiều. Để kịp thời ứng phó với tình trạng quá tải rác thải, Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam đã phải huy động hơn 800 công nhân và 46 xe cuốn ép rác chuyên dùng và các loại xe cơ giới khác cũng làm việc liên tục  trong các ngày trước trong và sau tết. Ông Nguyễn Ngọ - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam cho biết: "Trước trong và sau tết các trục đường chính, Quảng trường 24-3, chợ Tam Kỳ, công nhân môi trường đều làm việc thường xuyên trong 3 ngày tết. Biết được tình hình lượng rác dịp tết rất lớn nên chúng tôi đã đôn đốc ra quân kịp thời. Riêng vùng ven Tam Kỳ và các địa phương nông thôn khác thì công nhân bắt đầu làm việc trở lại từ mùng 4. Tính đến nay, lượng rác thu gom mỗi ngày tăng gấp bốn lần ngày thường, tổng khối lượng rác thải thu gom, vận chuyển và xử lý mỗi ngày tết ít nhất 3.200m3. Trong đó khối lượng rác thải khu vực nông thôn và rác công cộng có địa phương gấp 7 - 8 lần so với ngày thường. Hiện nay ưu tiên trước nhất là không để tình trạng ùn ứ rác gây ảnh hưởng môi trường, đời sống của người dân", ông Ngọ cho biết.

Ở nhiều vùng nông thôn, lượng rác ùn ứ sau tết trở nên quá tải khiến môi trường bị ô nhiễm.


                         Đồng Dao