Sẽ áp dụng các biện pháp mạnh hơn nếu dịch bệnh vẫn phức tạp

Thứ sáu, 13/08/2021 11:14

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 chiều 12-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho hay, nếu trong 4 ngày tới tình hình các ca nhiễm không giảm, phát sinh thêm nhiều ca mới trong cộng đồng, Đà Nẵng sẽ áp dụng các biện pháp mạnh hơn, quyết liệt hơn để dập dịch.

Đà Nẵng sẽ đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xét nghiệm để sớm loại bỏ F0 ra khỏi cộng đồng.

Chủ động cung ứng hàng hóa

Theo Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh, khi áp dụng các biện pháp mạnh hơn trong phòng, chống dịch người dân phải tuyệt đối tuân thủ quy định ai ở nhà nấy trong vòng 7 ngày. Chỉ có lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch như công an, y tế, quân đội, vệ sinh môi trường, xử lý sự cố điện nước và một số trường hợp thật sự cần thiết như cấp cứu mới được ra đường. Những cơ quan, đơn vị được phép hoạt động phải đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc “3 tại chỗ” (ăn, ở và làm việc tại chỗ). Hiện, thành phố cùng các đơn vị, địa phương đang lên kế hoạch cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân.

“Sau khi áp dụng các biện pháp phong tỏa các phường trên địa bàn, Sơn Trà đã rất vất vả trong việc cung ứng hàng hóa cho người dân. Vì thế, khi chúng ta siết chặt hơn các quy định trên toàn thành phố, các địa phương từ xã/phường đến quận/huyện phải chủ động rà soát, lên phương án cung ứng hàng hóa cho người dân, đặc biệt là những hộ khó khăn, tuyệt đối không được chủ quan”, ông Chinh nhấn mạnh đồng thời yêu cầu các địa phương huy động tối đa các nguồn lực từ công an, quân đội, tổ dân phố, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên sẵn sàng tiếp nhận và phân phát hàng hóa đến tay người dân. 

Bên cạnh, ông Chinh cũng cho hay, ngoài các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ ở tuyến đầu, cán bộ công nhân viên chức còn lại của các cơ quan, đơn vị cũng thực hiện nghiêm việc ai ở yên đấy. Trong quá trình triển khai thực hiện, lực lượng chức năng phải tăng cường tuần tra lưu động, phát hiện bất kỳ trường hợp nào vi phạm đều xử lý nghiêm. “Khi áp dụng các biện pháp mạnh hơn, các địa phương phải tổ chức giám sát chặt ngay từ khu dân cư để người dân thật sự ở nhà. Đây là bài toán khó nhưng chúng ta nhất định phải làm cho được bởi có đưa ra nhiều biện pháp nhưng không giữ được người dân ở nhà là thất bại”, ông Chinh nhấn mạnh.

Khẩn trương đưa F0 ra khỏi cộng đồng

Trong số các ca dương tính trong ngày, 6 ca bệnh tại chợ đầu mối Hòa Cường được đánh giá có nguy cơ lây lan diện rộng rất cao. Hiện, chợ này cũng đã dừng hoạt động. Hàng hóa về chợ đầu mối sẽ được chuyển sang bốc dỡ, tập kết tạm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng. Để phát hiện, loại bỏ các ca F0 ra khỏi cộng đồng sớm nhất, ông Chinh yêu cầu lực lượng y tế thành phố dồn sức, khẩn trương tổ chức xét nghiệm, tập trung vào các trường hợp có liên quan đến các F0 đã được phát hiện. Song song đó, tiếp tục rà soát những ai liên quan đến chợ đầu mối Hòa Cường buộc phải khai báo y tế.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, trong ngày 12-8, các lực lượng chức năng thành phố đã nỗ lực tổ chức xét nghiệm được 54.000 mẫu. Song, chúng ta cần đánh giá về bức tranh tổng thể, về độ bao phủ chứ không phải nhìn vào các con số. Những ngày tới, các lực lượng này phải có chiến lược mới, tập trung xét nghiệm, phát hiện cho bằng được các ca F0 để chặt đứt đà lây trong cộng đồng. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng kêu gọi nhân dân thành phố, các lực lượng tuyến đầu chống dịch, cộng đồng doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị tiếp tục tuân thủ, đồng hành, ủng hộ và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chủ trương, biện pháp của Trung ương và thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh; đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa thành phố về trạng thái bình thường mới.

PHI NÔNG

Ghi nhận thêm 16 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Sở Y tế thành phố cho biết, trong ngày 12-8, Đà Nẵng ghi nhận 78 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 16 ca cộng đồng. Trong các ca cộng đồng, có 7 ca chưa xác định được nguồn lây, gồm 5 ca lấy mẫu tại khu vực có nguy cơ cao (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu và phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) và 2 ca là mẹ con (trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) đi khám định kỳ tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. 9 ca cộng đồng còn lại gồm có 6 tiểu thương buôn bán tại chợ đầu mối Hòa Cường; 3 trường hợp liên quan đến  Cảng cá Thọ Quang và nhân viên y tế Bệnh viện 199, Bộ Công an.