Sẽ bị xử phạt nếu "đi ra ngoài trong trường hợp không cần thiết"

Thứ hai, 17/08/2020 20:05

Ngày 11-8-2020, UBND TP Đà Nẵng ban hành Công văn số 5316/UBND-VHXH về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có nội dung "yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, không ra ngoài". Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay, việc xác định việc xử lý hành chính đối với "người có hành vi ra ngoài trong trường hợp không cần thiết" gặp phải một số vướng mắc. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi nhanh với bà Võ Thị Như Hoa-Giám đốc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng.

Bà Võ Thị Như Hoa.

P.V: Thưa bà, trường hợp nào được coi là "cần thiết" và "được đi ra ngoài" trong quá trình thực hiện theo Chỉ thị 16/CT-TTg?

Bà Võ Thị Như Hoa: Tại Công văn số 5316/UBNDVHXH ngày 11-8-2020 của UBND TP Đà Nẵng về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, theo đó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết. Để hướng dẫn rõ hơn trường hợp ra ngoài khi cần thiết, tại Mục 1, Công văn số 2601/VP-KGVX ngày 3-4- 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 16/ CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19 đã nêu rõ các trường hợp thực sự cần thiết đi ra ngoài bao gồm: mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác; các trường hợp khẩn cấp như: cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn... và làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao và tại các cơ sở sản xuất, nhà máy, các cơ sở kinh doanh dịch vụ liên quan trực tiếp đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như: công chứng, luật sư, đăng kiểm...), bưu chính viễn thông, khám chữa bệnh, tang lễ... Người đứng đầu của các cơ sở này phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch. Đối với người "được ra ngoài trong trường hợp cần thiết", Công văn số 2601/VP-KGVX cũng chỉ rõ, trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m. Vì vậy, mỗi người dân phải tự giác thực hiện nghiêm quy định này để góp phần phòng, chống dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

P.V: Với hành vi "ra ngoài trong trường hợp không cần thiết" trong thời gian áp dụng giãn cách xã hội thì sẽ bị xử lý theo quy định nào thưa bà?

Bà Võ Thị Như Hoa: Như đã nói ở trên, hành vi "đi ra ngoài trong trường hợp không cần thiết" đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nên thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 176/ 2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

P.V: Bà có thể nói cụ thể hơn mức xử phạt?

Bà Võ Thị Như Hoa: Tùy từng trường hợp cụ thể, việc xử lý hành vi nói trên có thể được xem xét, áp dụng xử phạt vi phạm hành chính theo 2 trường hợp như sau:

Thứ nhất: Áp dụng điểm a, khoản 1, Điều 11, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP: Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế (Bộ Y tế đã có khuyến nghị về việc không ra ngoài khi không thực sự cần thiết để phòng, chống dịch Covid-19).

Thứ hai: Áp dụng điểm c, khoản 4, điều 11, Nghị định 176/ 2013/NĐ-CP: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ và UBND TP đã có văn bản yêu cầu người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết, không tụ tập đông người... Do đó, nếu người dân đi ra ngoài và tụ tập đông người tại nơi công cộng thì có thể áp dụng quy định này để xử phạt.

PV: Xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi này!

ANH TUẤN (thực hiện)