Sẽ chuyển Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng sang công lập

Thứ năm, 02/07/2015 09:57

(Cadn.com.vn) - Từ ngày 2-9 tới sẽ chính thức chuyển BV Ung thư Đà Nẵng thuộc Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành BV công lập thuộc Sở Y tế Đà Nẵng. Bên cạnh đó sẽ sáp nhập Khoa ung bướu - BV Đà Nẵng vào BV Ung thư Đà Nẵng với tên gọi mới là BV chuyên khoa Ung bướu Đà Nẵng.

Không rời mục tiêu nhân văn

Trong cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ngày 1-7, tập thể Ban Thường vụ Thành ủy và các thành viên dự họp đã thống nhất chủ trương thành lập Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng là BV công lập trên cơ sở sáp nhập giữa BV Ung thư và Khoa Ung bướu BV Đà Nẵng. Theo Bí thư Thành ủy Trần Thọ dù là hình thức nào đi nữa thì BV Ung thư không thể thay đổi mục tiêu nhân văn ban đầu là khám chữa bệnh miễn phí bệnh ung thư cho người nghèo tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

Máy xạ trị 150 tỷ đồng tại BV Ung thư Đà Nẵng (Ảnh: Hải Hậu).

Trao đổi với PV Báo Công an TP Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Vân Lan- Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ phụ nữ nghèo và trẻ em bất hạnh Đà Nẵng cho biết, Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng sẽ chuyển đổi thành đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo Nghị định 16 của Chính phủ, tới năm 2020 sẽ tự chủ về tài chính. Bà Lan nói: suốt thời gian qua dư luận râm ran, đặc biệt là người nghèo lo lắng về việc chuyển đổi BV ung thư Đà Nẵng sang công lập thì họ có được chữa bệnh miễn phí không, thì nay đã có câu trả lời chính thức. Điều đáng mừng nhất dù chuyển sang BV công lập thì mục tiêu nhân đạo ban đầu khi xây dựng BV này là chữa bệnh miễn phí cho người nghèo vẫn được duy trì.

Như vậy, cả nước cũng chưa có BV công lập nào chữa bệnh miễn phí cho người nghèo như thế. Vấn đề ở đây là Hội- với tư cách là chủ đầu tư BV sẽ tiếp tục tham gia là thành viên trong Hội đồng quản lý BV. Hội sẽ tiếp tục thực hiện công việc lâu nay là vận động các nguồn từ thiện xã hội của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để duy trì việc chữa bệnh miễn phí, duy trì bếp ăn tình thương, chỗ ở miễn phí cho người nhà bệnh nhân... "Lãnh đạo TP đánh giá cao vai trò của Hội trong việc vận động từ thiện gây dựng, duy trì hoạt động nhân văn của BV Ung thư thời gian qua. Việc chuyển sang BV công lập nhưng vẫn duy trì mục tiêu nhân văn, vẫn kế thừa nền tảng cũ đồng thời TP cũng tiếp tục cùng chung tay gánh vác để thực hiện tâm nguyện của anh Nguyễn Bá Thanh là xây BV vì người nghèo, như vậy chỉ làm cho BV lớn mạnh lên mà thôi"-bà Lan chia sẻ.

Sẽ làm BV mạnh hơn

BS Phạm Hùng Chiến, nguyên Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng nói: Chữa ung thư tốn rất nhiều tiền, mà BV Ung thư lại có tính chất nhạy cảm khi chữa miễn phí cho người nghèo nên "số phận" của BV luôn được người dân quan tâm là không có gì lạ. Thực tình mà nói, BV Ung thư Đà Nẵng là kỳ tích của cả nước, bởi vì nhiều nơi họ không thiếu nhân tài, vật lực để xây BV ung thư, nhưng trong 10 năm trở lại đây, không địa phương nào xây BV ung thư (kể cả TPHCM, Hà Nội), có chăng cũng chỉ là mở rộng cơ sở 2. Còn Đà Nẵng thì đi từ không đến có. Xét cho cùng thì toàn bộ vốn đầu tư, cơ sở vật chất là của nhà nước và nhân dân, bây giờ chuyển sang BV công lập để nó hoạt động hiệu quả hơn, khai thác hết được công năng của cơ sở vật chất, rõ ràng là điều tích cực.

Dù chuyển sang công lập thì bếp ăn tình thương vẫn duy trì ở BV Ung thư. (Ảnh: Hải Hậu).

Cũng theo BS Chiến, với kinh nghiệm nhiều năm quản lý ngành y tế thành phố, ông cho rằng động thái sáp nhập thêm Khoa ung bướu thuộc BV Đà Nẵng vào để thành lập lên BV công lập chuyên khoa Ung bướu Đà Nẵng sẽ giải quyết được nhiều tồn tại. Cụ thể, ở BV Ung thư hiện có khoảng 56 bác sỹ, công suất 500 giường bệnh trong khi chỉ khoảng 300 bệnh nhân điều trị, còn ở Khoa Ung bướu chỉ có khoảng 10 bác sỹ nhưng phải điều trị cho khoảng 250 bệnh nhân, luôn trong tình trạng quá tải, 2-3 người phải nằm 1 giường bệnh. Sáp nhập lại, điều kiện chữa bệnh của người dân sẽ tốt hơn, khắc phục được tình trạng nơi thừa, nơi thiếu. Đấy là chưa nói tới việc trong cùng 1 địa bàn lại có 2-3 đơn vị hoạt động chuyên khoa, sẽ phân tán về con người, cơ sở, cạnh tranh thi đua...

Khi chuyển BV Ung thư sang công lập, nguồn nhân lực khoảng 480 người của BV này sẽ giải quyết biên chế thế nào cũng là vấn đề lưu tâm. BS Chiến nói, 1 bệnh viện chuyên khoa ung bướu nếu hoạt động đúng nghĩa với đầy đủ các khoa thì số nhân sự của BV Ung thư hiện tại và khoảng 80 người ở Khoa Ung bướu sẽ không thấm thía gì. Huống hồ, BV chuyên khoa Ung bướu này sẽ được TP phát triển trở thành BV hàng đầu của khu vực về qui mô. Điều đáng nói ở đây là số nhân lực hoạt động tại BV Ung thư theo diện chiêu hiền đãi sĩ với nhiều ưu đãi, nếu BV chuyển sang công lập thì sẽ phải theo chế độ ngạch, bậc của nhà nước, lương sẽ giảm. Tuy vậy, BV công ngoài khám chữa bệnh vì an sinh còn khám chữa dịch vụ, BS có thể làm thêm, như vậy chuyện thu nhập so với mô hình bệnh viện cũ cũng không có nhiều biến động.

Hải Quỳnh

Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết tặng quà lưu niệm cho ông Sumitani Shigeru

Chiều 1-7, Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết tiếp và làm việc với đoàn Hiệp hội Saiseikai (Nhật Bản)-tổ chức y tế lớn nhất Nhật Bản do ông Sumitani Shigeru, Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn. Trong chuyến thăm và làm việc lần này, Saiseikai ký biên bản ghi nhớ với Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng trước mắt Saiseikai hỗ trợ đào tạo 4 bác sỹ cho bệnh viện trong năm 2015 và hỗ trợ tiền cho Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng. Trước đó, Saiseikai đã tài trợ cho Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng 100 giường bệnh và nhận 2 bác sỹ Bệnh viện Ung thư sang tu nghiệp tại Nhật Bản.

Xuân Đương