Sẽ dùng flycam để thăm dò, khảo sát thực địa khu vực sạt lở núi ở xã Hùng Sơn
Sáng 15-11, ông Nguyễn An - Bí Thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng vừa cho biết: Tại khu vực sạt lở núi Azắt, thôn Pứt, vùi lấp nhiều tài sản gồm 7 xe máy, 15 con bò và nhiều ruộng, rãy của người dân, hiện vẫn còn 3 người dân đi làm rẫy nghi bị vùi lấp. Các trường hợp nghi bị vùi lấp gồm: ông Zơ Râm Nhô (thành viên lực lượng ANTT cơ sở thôn Pứt), bà Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và Hôíh Zi Nú (đều trú tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn).
Trước đó, chiều 14-11, UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo chính quyền xã, các ngành chức năng khẩn trương tổ chức các biện pháp "4 tại chỗ" để tìm kiếm người mất tích, nghi bị vùi lấp. Tuy nhiên đến chiều và vào lúc 19 giờ tối, tình trạng sạt lở vẫn diễn ra phức tạp nên lực lượng chức năng gồm Công an xã, Bô đội biên phòng vẫn không thể tiếp cận hiện trường. Lượng đất đá khổng lồ sạt lở có nguy cơ tạo thành đập ngăn dòng suối Azắt, biến thành hồ chứa nước lớn, trong chiều ngày 14-11, Chính quyền, lực lượng Công an, Biên phòng, quân sự xã đã di dời khẩn cấp 700 người dân tại thôn Glao và thôn Zứt đến nơi an toàn.
Sáng 15-11, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các lực lượng gồm Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ đội biên phòng sử dụng các thiết bị, máy móc, chó nghiệp vụ để tổ chức tìm kiếm. Do tình hình sạt lở vẫn phức tạp, có phương án sẽ dùng Flycam bay khảo sát, thăm dò, nghiên cứu vị trí nơi tạo ra sạt lở đất trên đỉnh núi Azắt, sau đó mới có phương án cứu hộ tiếp theo. Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng sẽ thành lập Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn.
HỒNG THANH







