Sẽ khởi công xây dựng Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 vào tháng 4-2025

Thứ tư, 17/04/2024 09:00
Ngày 16-4, UBND quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp (BQL) TP Đà Nẵng vừa có báo cáo gửi UBND TP Đà Nẵng về tình hình thực hiện và dự kiến tiến độ triển khai Dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 (giai đoạn 1).
Du khách tham quan phương án kiến trúc Dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 được trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng thực địa kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 tại P. Hòa Thọ Đông.

Cụ thể, về chủ trương, Dự án được HĐND TP Đà Nẵng phê duyệt danh mục dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội thành phố giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 12-8-2021. Phần giai đoạn 1 của dự án được HĐND TP Đà Nẵng phê duyệt chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND thành phố ngày 24-3-2023 có tổng mức đầu tư là 140,37 tỷ đồng, trong đó phần xây lắp, thiết bị là 101,8 tỷ đồng, đền bù, giải tỏa 6 hộ (13,58 tỷ đồng), quản lý dự án và chi phí khác (12,56 tỷ đồng), dự phòng (12,79 tỷ đồng). Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2023-2027.

Cũng theo BQL, hiện nay đang phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc, làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Cuộc thi đã được triển khai từ tháng 1-2024, có 22 đơn vị (cả trong nước, nước ngoài) và 2 cá nhân đăng ký tham gia. Đầu tháng 1-2024, BQL đã tiến hành sơ tuyển, thống nhất mời 24 đơn vị, cá nhân đủ điều kiện tham dự cuộc thi.

Đến ngày 28-3, Trung tâm Tư vấn kỹ thuật xây dựng Đà Nẵng đã nhận 14 bài dự thi của 13 đơn vị ( có 11 đơn vị không hoàn thành bài dự thi như đã đăng ký) và tiến hành trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng để lấy phiếu nhận xét của khách tham quan. Phương án được chọn phải bảo đảm công năng sử dụng, phù hợp các yêu cầu kỹ thuật khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan hài hòa với không gian xung quanh, tạo điểm nhấn, mang nét đặc trưng riêng về kiến trúc văn hóa Chăm cho khu vực và TP Đà Nẵng.

Dự kiến, ngày 2-5 tới sẽ hoàn thành kết quả thi tuyển phương án kiến trúc và lực chọn cũng trong tháng 5 này. Đến tháng 8-2024, sẽ phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; tháng 11-2024 phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Đến tháng 3-2025, dự án sẽ phê duyệt hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở. Đến tháng 4-2025 hoàn thiện công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu xây lắp và tiến hành khởi công dự án.

Du khách tham quan phương án kiến trúc Dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 được trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Được biết, Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ nằm trên địa bàn P. Hòa Thọ Đông (Q.Cẩm Lệ) được phát lộ năm 2011. Trong các năm 2011, 2012 và 2018, Bảo tàng Điêu khắc Chăm phối hợp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tiến hành khai quật khảo cổ tại di chỉ này. Kết quả khai quật đã làm rõ một phần bình đồ kiến trúc tổng thể đền tháp với những đặc trưng kiến trúc, nghệ thuật điêu khắc và tín ngưỡng của người Chăm như: Tượng sư tử, rắn thần, bệ trụ có điêu khắc voi… giống như hàng chục đền tháp đã phát hiện trên dải đất miền Trung Việt Nam. Dựa trên tổ hợp loại hình vật liệu xây dựng với loại trang trí dây lá đặc trưng và các trang trí kiến trúc bằng đá cát Chăm, gốm men thời Tống…, đoàn khai quật cho rằng niên đại khởi dựng của quần thể này vào khoảng đầu thế kỷ X và được người Chăm duy trì thờ tự cho đến ít nhất vào thế kỷ XII.

Với những giá trị to lớn của di chỉ khảo cổ này, UBND TP Đà Nẵng đã công nhận "Di chỉ khảo cổ Chăm Phong Lệ" là Di tích khảo cổ cấp thành phố (Quyết định số 4568 ngày 27-11-2020). Chính quyền thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 (tại Phong Lệ) - giai đoạn 1 và triển khai theo kế hoạch. Đây cũng là di tích khảo cổ duy nhất được xếp hạng trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Đinh Nga