Sẽ mạnh tay chống thất thu thuế

Thứ năm, 24/04/2014 22:55

(Cadn.com.vn) - Nhằm tìm ra các giải pháp chống thất thu thuế trên địa bàn TP để đảm bảo và vượt chỉ tiêu thu ngân sách 2014, sáng 24- 4 dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP, Cục thuế Đà Nẵng tổ chức Hội nghị chống thất thu thuế năm 2014.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Võ Duy Khương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

NHIỀU DN “TUNG CHIÊU” TRỐN THUẾ

Theo báo cáo của Cục thuế Đà Nẵng, năm 2013 tiến hành thanh tra 166 doanh nghiệp (DN) trên tổng số gần 14.000 DN, trong đó có đến 154 đơn vị vi phạm. Tổng số tiền thuế truy thu, thu hồi hoàn và phạt hơn 67,8 tỷ đồng; giảm lỗ qua thanh tra hơn 106,1 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế GTGT 992 triệu đồng. Đối với công tác kiểm tra thuế năm 2013 kiểm tra 1.785 DN, xử lý truy thu thuế, truy hoàn, phạt hơn 60 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 5,57 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 59 tỷ đồng. Ngoài ra, qua kiểm tra Hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế đã ra thông báo tăng thu hơn 5 tỷ đồng, giảm khấu trừ 532 triệu đồng và giảm lỗ hơn 2,7 tỷ đồng. Việc kiểm tra trước hoàn thuế 190 hồ sơ, số thuế không được hoàn: 31,6 tỷ đồng; thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế: 366 hồ sơ, phát hiện 85 hồ sơ có sai phạm, xử lý truy thu hoàn thuế gần 3 tỷ đồng.

Như vậy, năm 2013 đã thanh tra, kiểm tra tại 1.939 DN; số thuế xử lý truy thu, tăng thu và phạt là 132 tỷ đồng; giảm lỗ 168 tỷ đồng; giảm khấu trừ 7,1 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý, có 85 DN kinh doanh khách sạn bị xử lý truy thu thuế và phạt: 2,64 tỷ đồng; 9 DN kinh doanh bất động sản, bị xử lý truy thu thuế và phạt hơn 44,6 tỷ đồng; 41 DN lỗ và DN có hoạt động liên kết (trong đó có 16 DN có vốn đầu tư nước ngoài) xử lý truy thu thuế hơn 22 tỷ đồng, phạt hơn 7 tỷ đồng, thu hồi hoàn hơn 5,2 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 107 tỷ đồng, giảm khấu trừ 901 triệu đồng...

Về kết quả xử lý nợ đọng thuế, tổng số thu nợ lũy kế đến ngày 30-12-2013 là 712,34 tỷ đồng. Trong đó: thu nợ của năm 2012 chuyển sang năm 2013 là 426,74 tỷ đồng, thu nợ của năm 2013 là 185,6 tỷ đồng. Năm 2013 Cục Thuế đã cung cấp thông tin về kê khai thuế, xác minh việc mua bán hóa đơn và các tài liệu liên quan khác để hỗ trợ điều tra theo yêu cầu của CATP là 25 trường hợp; chuyển sang cho cơ quan CA 45 vụ với số tiền đề nghị truy thu là 8,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Cục Thuế đã phối hợp với với CA, Chi cục Quản lý thị trường TP tổ chức kiểm tra quản lý, sử dụng hóa đơn, bán đúng giá niêm yết, không kê khai doanh thu tại 138 DN, xử lý truy thu và phạt 927 triệu đồng; 99 DN kinh doanh xăng, dầu xử lý vi phạm 12 đơn vị, phạt 51,2 triệu đồng...

Quán ăn, nhà hàng là nơi thất thu thuế lớn.

CẦN LIỀU THUỐC MẠNH

Thực tế hiện nay, đối tượng gian lận và lậu thuế có rất nhiều thủ đoạn tinh vi. Do vậy để ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế và chống thất thu cho NSNN đòi hỏi vô cùng cấp thiết. Đại tá Lâm Cao Luynh, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng cho rằng, trong thời gian đến cần tăng cường phối hợp giữa các lực lượng liên ngành một cách có hiệu quả; tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với những DN, ngành nghề lĩnh vực có rủi ro cao, khả năng thất thu thuế lớn, DN kê khai lỗ thường xuyên vẫn mở rộng sản xuất kinh doanh, DN có số lỗ vượt vốn chủ sở hữu, DN có mức hoàn thuế lớn, DN chấp hành không tốt chế độ hóa đơn chứng từ; Ngành thuế tăng cường đối chiếu xác minh hóa đơn phát hiện và xử lý ngay các trường hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, khai báo nộp thuế và hạch toán chi phí không đúng.

Riêng đối với CATP khi có yêu cầu của ngành Thuế sẽ chỉ đạo các đơn vị vào cuộc cùng với ngành Thuế để xử lý; tiếp tục thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra các DN thực hiện các quy định về chống thất thu thuế tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm như casino, xăng dầu, khách sạn, ăn uống, quán bar, đá mỹ nghệ, chuyển dịch các dự án bất động sản, ô-tô nhập khẩu...

Đặc biệt, cần tăng mức thuế đối với các nhà hàng để tăng thu ngân sách vừa đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và giảm tai nạn giao thông. Vấn đề này được ông Trần Văn Miên - Cục trưởng Cục thuế Đà Nẵng khẳng định và nhấn mạnh đối với dịch vụ ăn uống khách sạn Cục thuế, CA, quản lý thị trường sẽ tiếp tục phối hợp để kiểm tra thường xuyên và đột xuất các cơ sở ăn uống và kiểm tra các DN kê khai thuế không trung thực...

Công khai số điện thoại đường dây nóng

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Võ Duy Khương đề nghị các cơ quan truyền thông công khai số điện thoại đường dây nóng của năm DN 2014 là 0511.3881888 và email: namdoanhnghiep@danang.gov.vn để đơn vị nào gây khó dễ cho người dân lấy hóa đơn phản ánh, có khen thưởng người tố cáo và có biện pháp xử lý kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Võ Duy Khương cho rằng thất thu thuế - chủ đề từng được “nội soi” nhiều nhất song vẫn nan giải. Để hạn chế thất thu, Phó Chủ tịch yêu cầu ngành Thuế TP phối hợp chặt chẽ với CATP trong việc chống thất thu thuế, những DN nào vi phạm Cục thuế lập danh sách gửi CATP để theo dõi phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Ngoài ra, xây dựng quy chế  phối hợp với Sở GTVT, CSGT, Cục đăng kiểm để kiểm tra các lĩnh vực vận tải tư nhân. Cục Thuế phối hợp với sở, ngành, các địa phương để ngăn chặn hành vi chuyển giá của các DN FDI, hoạt động nhượng vốn, nhượng quyền. Riêng lĩnh vực dịch vụ du lịch, Phó Chủ tịch Thường trực Võ Duy Khương nhấn mạnh, lâu nay đầu tư rất lớn cho lĩnh vực này, hơn 55% nguồn vốn ngân sách, nhưng nguồn thu lại không tăng, thậm chí lại còn giảm rõ ràng ở đây có vấn đề về thất thu. Doanh thu của DN có thể cao nhưng nộp cho ngân sách không nhiều.

Do đó, Cục Thuế rà soát lại các dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn, tính toán để nâng mức thuế theo mùa; tuyên truyền, khuyến khích, vận động nhân dân sử dụng tài khoản, sử dụng thẻ, người dân mua hàng lấy hóa đơn; chú ý khai thác nguồn thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế xây dựng tư nhân, kinh doanh qua mạng; 6 tháng, 1 năm lập danh sách các DN nợ thuế gửi cho các cơ quan liên quan như CATP, Sở KH& ĐT để nắm bắt theo dõi để hạn chế việc các DN bỏ DN cũ đăng ký DN mới...

Xuân Đương