SHB Đà Nẵng, mùa này xem như xong!

Thứ ba, 11/08/2015 07:08

(Cadn.com.vn) - Thua QNK Quảng Nam trong trận derby xứ Quảng, SHB Đà Nẵng chẳng còn có thể hướng đến mục tiêu nào nữa ở mùa giải này, ngoài trụ hạng an toàn. Không khỏi bẽ bàng cho SHB Đà Nẵng vì thực tế này, bởi họ từng là "ông lớn" của V-League những năm gần đây.

Trận thua trước QNK Quảng Nam chắc hẳn khiến ban huấn luyện và cầu thủ SHB Đà Nẵng rất ấm ức. Bởi thất bại đó nói lên thực tế, SHB Đà Nẵng không còn là "đàn anh" của QNK Quảng Nam nữa. Thực tế từ đầu mùa giải, nhiều người đã nhìn thấy viễn cảnh này khi QNK Quảng Nam được đầu tư nhiều tiền để mua sắm cầu thủ, còn SHB Đà Nẵng gần như giậm chân tại chỗ.

Không những thua QNK Quảng Nam, mùa này, SHB Đà Nẵng đã thua nhiều đội bóng khác, thậm chí ngay tại Chi Lăng. SHB Đà Nẵng giờ chỉ còn lại cái tên khi lực lượng không đủ thị uy nhiều đối thủ khác, lối chơi cũng chẳng có gì cải thiện.

SHB Đà Nẵng (trái) đã không còn khả năng đua tranh danh hiệu ở mùa giải 2015. Ảnh: Q.H

Hiện tại, SHB Đà Nẵng để khoảng cách với đội đầu bảng lên đến 16 điểm và kém đội thứ 3 đến 11 điểm. Với phong độ kém cỏi như hiện nay, trong khi mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu, SHB Đà Nẵng rất khó có thể hoàn thành mục tiêu tốp 3 chứ đừng nói đến những mục tiêu khác. Trước đó ở Cúp QG, họ để thua Hải Phòng ở tứ kết ngay tại sân Chi Lăng. Một mùa giải trắng tay đang hiển hiện trước mắt thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

Rõ ràng, thành tích này thầy trò Huỳnh Đức khiến người hâm mộ buồn lòng, song có lẽ họ chẳng bất ngờ. Bởi như đã nói ở trên, SHB Đà Nẵng không có những cải thiện về lực lượng cho mùa giải 2015, nếu chưa nói yếu đi. SHB Đà Nẵng để Thanh Hưng, Hà Minh Tuấn, Cao Cường, Tấn Điền ra đi tìm bến đỗ mới song những cái tên mà họ mang về Chi Lăng chẳng có ai nổi bật. Bên cạnh đó, chất lượng ngoại binh kém cỏi đã ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi lẫn thành tích ghi bàn của SHB Đà Nẵng.

SHB Đà Nẵng trong quá khứ nổi tiếng với lối chơi lật cánh đánh đầu, nhưng đó là thời điểm họ còn Almeida rồi Merlo trong đội hình. Còn hiện tại, tất cả những ngoại binh mà HLV Lê Huỳnh Đức mua về đều không đáp ứng nên có thể nói lối chơi sở trường ấy đã phá sản. Một nguyên nhân khác, hàng tiền vệ hiện tại của đội bóng sông Hàn không có những cầu thủ làm bóng tốt như trước kia. Minh Phương, Vũ Phong đã quá lớn tuổi; Quốc Anh phong độ phập phù; Huy Toàn, Ngọc Thắng, Minh Tâm, Nguyên Sa, Đặng Anh Tuấn, Anh Khoa chơi thiếu ổn định; trong khi Quách Tân chấn thương. Ở hàng thủ, bộ đôi trung vệ Hải Lâm - Phước lớn tuổi trở nên chậm chạp nhưng HLV Lê Huỳnh Đức chưa tìm được phương án dự bị thực sự đáng tin cậy...

Nhìn chung, lực lượng của SHB Đà Nẵng mùa này không mạnh, lối chơi thiếu thuyết phục nên thành tích đì đẹt là kết quả đã được dự báo trước. 

Với vị trí thứ 9 trên BXH cùng 25 điểm, mùa giải 2015 xem như xong với SHB Đà Nẵng, bởi trước mắt họ là 6 trận đấu không hề dễ dàng và mục tiêu mà thầy trò Huỳnh Đức hướng đến là cải thiện vị trí trên BXH càng cao càng tốt.

Quang Hải