Vòng 13 hạng Nhất:

SHB Đà Nẵng nối dài chuỗi bất bại?

Thứ sáu, 29/03/2024 15:00
12 loạt trận chỉ thắng và hòa, SHB Đà Nẵng cùng với PVF-CAND là 2 đội chưa nếm mùi thất bại cho đến lúc này ở giải hạng Nhất 2023-2024. Tuy vậy, đội bóng sông Hàn lại đang chiếm ưu thế vượt trội so với đối thủ cạnh tranh gần nhất này. Có tới 8 trận thắng, 3 trận hòa, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng có 27 điểm, trong khi PVF- CAND mới có 19 điểm (4 thắng, 7 hòa). Cách biệt 8 điểm là khoảng cách khá an toàn cho đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng.
Lượt đi SHB Đà Nẵng (trái)- Đồng Nai (1-0)
Lượt đi SHB Đà Nẵng (trái)- Đồng Nai (1-0)

Vòng 13, SHB Đà Nẵng sẽ có chuyến làm khách trên sân đội đang xếp thứ 8 Đồng Nai (12 điểm), trong khi PVF- CAND được chơi trên sân nhà trước đội đứng thứ 7 Phù Đổng (13 điểm). Do là 2 đội bóng có nhiều cầu thủ góp mặt trong đội hình tuyển U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2024, nên SHB Đà Nẵng và PVF- CAND chắc chắn nỗ lực giành kết quả tốt ở vòng 13 này, trước khi "nhả" cầu cho tập trung lại (dự kiến 5-4 tới). Sau 2 trận giao hữu với U23 Tajikistan, từ 25-3 các cầu thủ Lương Duy Cương, Phạm Văn Hữu và Nguyễn Minh Quang đã trở về tập luyện cùng đồng đội ở SHB Đà Nẵng, chuẩn bị cho trận đấu với Đồng Nai. Đây là 3 cầu thủ quan trọng chia đều ở 3 tuyến trong sơ đồ ưa thích của HLV Trương Việt Hoàng. Nếu giữ được phong độ và thể lực, ít nhất 2 trong 3 cái tên trên nhiều khả năng sẽ được tung ra sân ngay từ đầu vào chiều 30-3. Trận lượt đi, trên sân nhà Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng chỉ giành được chiến thắng tối thiểu 1-0, bằng bàn thắng duy nhất của Phan Văn Long. Rõ ràng, Đồng Nai là một đối thủ khó chịu. HLV Trương Việt Hoàng cần nhắc nhở các học trò cẩn trọng khi Đồng Nai được chơi trên sân nhà. Dấu hiệu tuổi tác của các trụ cột đã phần nào xuất hiện ở đội chủ sân Hòa Xuân trong trận hòa không bàn thắng trước Bà Rịa- Vũng Tàu ở vòng 12. Nhưng nếu phân bổ hợp lý đội hình hài hòa giữa kinh nghiệm của lão tướng và sức trẻ, SHB Đà Nẵng hoàn toàn nối dài chuỗi bất bại.

Với Huỳnh Công Đến, Lê Quốc Nhật Nam, Nguyễn Đức Phú và Nguyễn Bảo Long vừa trở về từ đội tuyển U23 Việt Nam, PVF- CAND chắc chắn cũng muốn giành điểm tối đa trước Phù Đổng để tiếp tục bám đuổi SHB Đà Nẵng đồng thời không để Huda Huế (18 điểm) vượt qua. Vấn đề của các học trò HLV Tavares Jeronimo là ghi bàn. Đã lâu, những cái tên như Lê Minh Bình, Trần Đức Nam, Thanh Nhàn ít thấy xuất hiện trên bảng tỷ số, nhưng sự trở về của cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam Nguyễn Xuân Nam hứa hẹn sẽ mang đến hy vọng cho hàng công PVF- CAND. Lượt đi, trên sân của Phù Đổng, PVF đã bị đối thủ này cầm hòa 0-0, lượt về trên sân nhà sẽ khác?

Đội đang xếp thứ 3 Huda Huế dự báo sẽ có chuyến đi khó khăn khi đến sân Long An, đối thủ từng thắng họ 2-1 ngay trên sân Tự Do. Nếu không đòi được nợ, thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng sẽ bị SHB Đà Nẵng và PVF- CAND bỏ xa thêm. Có lẽ, đây là lý do thúc đẩy Huda Huế nỗ lực tìm kết quả tốt trước Long An, ít nhất là 1 điểm?

T.S