Shisha, bóng cười hết "đất sống" ở trung tâm Đà Nẵng

Thứ hai, 13/03/2023 17:06
Sau hơn một tuần ra quân, Công an các phường trực thuộc và Công an quận (CAQ) Hải Châu đã tổ chức lực lượng kiểm tra, phát hiện nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến kinh doanh, vận chuyển bóng cười và shisha. Kết quả thể hiện sự quyết tâm, vào cuộc quyết liệt theo mệnh lệnh, kế hoạch của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.
Tổ tuần tra 8394 P. Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu) phát hiện đối tượng chở bóng cười đi bán vào tối 10-3.
CAQ Hải Châu tổ chức lực lượng kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ tại đường Trần Văn Trứ, phát hiện trong kho có nhiều bình shisha và bóng cười.

"Dẹp loạn" shisha, bóng cười

Hải Châu là quận trung tâm của Đà Nẵng, tập trung nhiều cơ sở vui chơi giải trí, các loại hình quán bar, pub, karaoke… tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự (ANTT), ô nhiễm tiếng ồn, là nơi các đối tượng lợi dụng để mua bán ma túy, sử dụng khí cười, shisha. Do đó, CAQ và 13 phường ở Hải Châu đã chủ động triển khai nhiều biện pháp quản lý chặt chẽ hơn nữa các loại hình dịch vụ có liên quan đến shisha, bóng cười, ma túy.

Ngay sau khi phát lệnh ra quân, trong tối 2-3, CAQ Hải Châu cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đồng loạt xử lý 4 điểm kinh doanh sỉ bình khí cười, thu giữ 103 bình khí cười có trọng lượng khác nhau cùng nhiều tang vật liên quan khác như bong bóng, cân… Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận chỉ trong 2 ngày đầu tháng 3-2023 đã cung cấp nhiều bình khí cười cho nhiều cơ sở nhà hàng, quán bar, karaoke…trên địa bàn Đà Nẵng. Các đối tượng sử dụng ô-tô để đi giao và rao hàng công khai trên mạng xã hội.

Khi hay tin lực lượng Công an toàn TP tổ chức đợt cao điểm xử lý vi phạm liên quan đến shisha, bóng cười, các cơ sở trước đây có kinh doanh từ công khai đã chuyển sang lén lút, có sự cảnh giác đối với lực lượng chức năng. Một số cơ sở khác thì cất giấu toàn bộ các vật dụng để sử dụng shisha, bóng cười vào kho. Cụ thể, kiểm tra cơ sở kinh doanh ăn uống, giải trí K.F.G có địa chỉ trên đường Trần Văn Trứ (P. Bình Hiên), CAQ Hải Châu phát hiện có 1 nhà kho khóa trái cửa. Mặc dù được yêu cầu mở khóa nhưng quản lý một mực nói không có chìa. Sau thời gian vận động, CAQ đã mở khóa dưới sự chứng kiến của các bên có liên quan, phát hiện bên trong có chứa 8 bình khí cười loại 70kg, hơn 20 bình dụng cụ dùng để hút shisha cùng nhiều vật dụng khác phục vụ cho sử dụng shisha. Đáng nói hơn trong menu của quán còn thể hiện báo giá bóng cười công khai với nhiều giá trị khác nhau.

Cũng trong khoảng thời gian đầu ra quân, CAQ Hải Châu cũng tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở khác như: On The Radio (P. Phước Ninh), 1920S (P. Phước Ninh), Bố Già (P. Bình Thuận) phát hiện tổng cộng 45 bình shisha và một số bình khí cười.

Tổ tuần tra 8394 P. Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu) phát hiện đối tượng chở bóng cười đi bán vào tối 10-3.

Vẫn có tình trạng "làm liều"

Ghi nhận sau hơn 1 tuần, việc chấp hành các quy định về sử dụng shisha, bóng cười trên địa bàn quận Hải Châu đã có nhiều tích cực. Tuy nhiên vẫn còn một số đối tượng vì lợi nhuận mà bất chấp kinh doanh, vận chuyển đối với mặt hàng cấm này.

Mới đây, khoảng 21 giờ 30 ngày 10-3, tổ tuần tra 8394 của P. Hòa Cường Bắc khi tuần tra tại khu vực Đảo Xanh phát hiện 2 thanh niên chở theo các bao tải và túi xách có biểu hiện nghi vấn. Nhận thấy sự xuất hiện của Tổ tuần tra, một thanh niên nhanh chóng vứt xe chạy để "bỏ của chạy lấy người". Thanh niên còn lại bị lực lượng 8394 chặn lại. Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trong các bao tải và túi xách là 12 bình khí kim loại chứa khí N2O (khí cười), 2 bịch bong bóng để bơm khí cười (chưa qua sử dụng) và một số vật dụng liên quan khác, tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Thanh niên trên khai tên Tạ Hữu Lâm (2003, trú huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) và thừa nhận số bình khí nói trên là khí cười chuẩn bị đem giao cho các cơ sở vui chơi, giải trí trên địa bàn thì bị phát hiện, bắt quả tang. Trước đó, Lâm đến Đà Nẵng chơi và quen biết 1 thanh niên không rõ lai lịch, người này rủ Lâm cùng tham gia mua bán, vận chuyển khí cười với giá hời nên Lâm đồng ý.

Tiếp đó, lúc 0 giờ 5 ngày 11-3, CAP Bình Thuận bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở số 338/01 Hoàng Diệu do Lê Ngọc A. N. (1993, P. An Hải Bắc, quận Sơn Trà) làm chủ, phát hiện tại đây có 15 người bao gồm khách và nhân viên đang vui chơi tại đây. Kiểm tra cơ sở, CAP phát hiện 1 bình kim loại chứa khí cười N2O, 1 bao chứa 50 vỏ bóng chưa qua sử dụng, 19 vỏ bóng đã qua sử dụng… và một số dụng cụ để chia tách khí cười. Đặc biệt, lực lượng chức năng cũng phát hiện một "Menu" có báo giá bán bóng cười cho khách. Được biết, cơ sở này hoạt động theo mô hình quán pub nhưng không có giấy phép kinh doanh.

Theo nội dung yêu cầu của Kế hoạch do Giám đốc Công an TP, 100% đối tượng bị phát hiện đang sử dụng shisha, bóng cười sẽ được test ma túy. Do đó, tất cả 15 người trong quán đều được đưa về trụ sở CAP, test ma túy thì phát hiện 5 khách và 2 nhân viên dương tính với chất ma túy.

Theo Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng CAQ Hải Châu, bên cạnh tổ chức lực lượng kiểm tra, tuần tra để đấu tranh, xử lý vi phạm liên quan đến shisha, bóng cười, CAQ cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những tác hại, hệ lụy do sử dụng shisha, bóng cười và hoạt động ra quân kiểm tra, xử lý công khai của lực lượng Công an các cấp để nhân dân biết, tự phòng tránh, không sử dụng và tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm có liên quan. Đồng thời tổ chức cho chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ như vũ trường, quán bar, pub, karaoke, câu lạc bộ, nhà hàng, quán nhậu, các quán nước ký cam kết không kinh doanh, để khách sử dụng shisha, bóng cười tại cơ sở.

M.VINH