Siết chặt chống dịch, đảm bảo sản xuất trong các khu công nghiệp ở Đà Nẵng

Thứ ba, 18/05/2021 15:00

Hiện nay hàng loạt giải pháp phòng chống dịch Covid-19 đã được siết chặt trong các khu công nghiệp (KCN) ở Đà Nẵng, nhất là sau khi phát hiện nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Công ty Trường Minh (KCN An Đồn) mới đây.

Để ra vào nhà máy Foster tại KCN Hòa Khánh tất cả phải khử khuẩn, đo thân nhiệt và cài đặt bluezone.

Với 490 doanh nghiệp, khoảng 77 ngàn lao động làm việc trong các KCN của Đà Nẵng hiện nay, nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 rất lớn. Do vậy, để đảm bảo an toàn sản xuất, phát triển kinh tế thì công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại mỗi nhà máy, cơ sở sản xuất phải luôn tăng cường, siết chặt. Ông Võ Văn Phước, đại diện Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ UAC tại Khu CNC Đà Nẵng cho biết, bộ phận hành chính của nhà máy đã được cho làm việc ở nhà để hạn chế tập trung đông người tại nhà máy. Với công nhân đứng máy cũng được sắp xếp làm việc chia ca, khoảng cách đứng máy xa 2m theo qui định. Nhà máy thực hiện nghiêm các qui định chống dịch, như tất cả người ra vào nhà máy đều phải đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang. Sau ca làm việc buồng phòng được sát khuẩn. Tại nhà ăn, ngoài vách ngăn, đơn vị còn thực hiện chia nhỏ thành ca, từng tốp đảm bảo không quá tập trung đông người. Theo ông Phước, việc thực hiện triệt để các giải pháp chống dịch ảnh hưởng nhất định đến sản lượng, công suất hoạt động của nhà máy, tuy nhiên đơn vị nỗ lực để hoàn thành các đơn hàng. Trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp, để đảm bảo nhà máy có thể hoạt động sản xuất, bắt buộc phải tuân thủ, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch.

Tương tự tại KCN Hòa Khánh mở rộng, Cty Lafien Vina với 140 lao động cũng được chia nhỏ ra các ca làm, các tốp ăn trưa để thực hiện giãn cách, phòng dịch. Ngoài ra, Cty còn thành lập Ban phòng chống dịch, xây dựng kịch bản ứng phó kịp thời ngay khi có tình huống xảy ra. Tại Cty Điện tử Foster có số lao động lớn, hơn 740 người, do vậy đơn vị đã xây dựng một ứng dụng trên điện thoại thông minh để lao động khai báo y tế, thực hiện các qui định phòng chống dịch. Lao động khi vào nhà máy được trang bị mặt nạ chống giọt bắn, sát khuẩn, đo thân nhiệt, thực hiện làm việc, ăn ca giãn cách…

Theo BQL Khu CNC và các KCN Đà Nẵng, ngay khi phát hiện các ca nhiễm COVID-19 tại Cty Trường Minh, BQL đã phối hợp với các cơ quan y tế lấy mẫu cho hơn 7255 công nhân tại KCN Đà Nẵng, đảm bảo toàn bộ người lao động có kết quả âm tính trước khi rời khỏi KCN. Kế tiếp, 1000 lao động tại KCN thủy sản Thọ Quang cũng được lấy mẫu. Các trường hợp trong diện buộc phải cách ly, xét nghiệm đều được thực hiện. Do sẵn sàng các kịch bản, khi xảy ra ca nhiễm COVID-19 trong KCN, ngay lập tức các kịch bản được kích hoạt, nhanh chóng xử lý. Hiện nay, hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp trong các KCN đã trở lại bình thường song song với các giải pháp phòng chống dịch được siết chặt. BQL cũng đã tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình thực hiện phòng chống dịch của các doanh nghiệp sản xuất, đơn cử tại Cty Keyhinge Toys VN (681 người), Cty Pi Vina Danang (1.060 người), Cty Liwayway (300 người), Cty Lafien Vina (140 người). Qua kiểm tra, các doanh nghiệp hoạt động sản xuất bình thường, đảm bảo các quy định cũng như hướng dẫn về công tác phòng chống dịch. Cụ thể như đo thân nhiệt, khai báo y tế, vệ sinh bề mặt hàng ngày bằng Cloramin B (bàn, ghế, thiết bị, nắm tay các cửa...); khu vực ăn ca có vách ngăn trên từng bàn ăn, đảm bảo khoảng cách; trang bị cồn và xà phòng sát khuẩn ở tất cả các vị trí, đảm bảo dễ sử dụng và đầy đủ; đeo khẩu trang đúng quy định; bộ phận y tế tổng hợp các quy trình xử lý, kê khai y tế, theo dõi giám sát việc đo thân nhiệt hàng ngày và có báo cáo mỗi ngày.

Các nhà máy trong KCN sản xuất trong môi trường giãn cách để chống dịch COVID-19.

Hiện nay TP chỉ đạo thành lập ngay các Tổ an toàn Covid tại các doanh nghiệp, nhà máy nhằm tăng cường giải pháp phòng chống dịch. Cụ thể, Tổ này có nhiệm vụ hướng dẫn, nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm phòng dịch, giám sát sức khỏe công nhân, kiến nghị xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm chòng chống dịch. Ngoài ra Tổ này còn giám sát, báo ngay các trường hợp công nhân có biểu hiện nghi mắc COVID-19 để cách ly, lẫy mẫu; hỗ trợ truy vết các trường hợp F1, F2 và các trường hợp khẩn cấp trong DN khi có người mắc bệnh phải cách ly.

Để đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch vừa sản xuất, ngoài thực hiện nghiêm các giải pháp chống dịch tại mỗi nhà máy, doanh nghiệp thì BQL Khu CNC và các KCN Đà Nẵng cũng tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong chuyên môn. Cụ thể, với các doanh nghiệp có nhu cầu nhập cảnh chuyên gia, BQL hướng dẫn lập hồ sơ và tổng hợp, trình TP xem xét. Đến nay, BQL đã đề xuất TP chấp thuận cho 137 trường hợp (bao gồm chuyên gia và thân nhân) thuộc 35 doanh nghiệp trong Khu CNC và các KCN, trong đó có 51 trường hợp được nhập cảnh. Nhìn chung, công tác hỗ trợ, hướng dẫn tạo điều kiện cho việc nhập cảnh và cách ly y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Đà nẵng rất thuận lợi, kịp thời cho chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý, nhà đầu tư vào làm việc và đồng thời đảm bảo cách ly đủ ngày theo quy định của cơ quan y tế để doanh nghiệp an tâm sản xuất.

HẢI QUỲNH