Siết chặt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa nắng nóng
Nhận định vào mùa nắng nóng nguy cơ cháy rừng tăng cao, Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tăng cường quản lý, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).
Theo BQL rừng phòng hộ Đà Nẵng, sau khi sáp nhập, đơn vị quản lý 401.054,46 ha rừng trên địa bàn 76 xã, phường. Trong những năm qua, công tác PCCCR luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt trong mùa cao điểm nắng nóng.
Để nâng cao hiệu quả PCCCR, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp như: xây dựng, kiện toàn phương án PCCCR hằng năm; tổ chức trực chốt, tuần tra canh gác 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm; phối hợp chính quyền địa phương, kiểm lâm và cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng để tuần tra liên ngành; tăng cường tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn người dân xử lý thực bì đúng quy định.
Qua kiểm tra, đánh giá, các khu vực có nguy cơ cháy cao gồm xã Thăng Trường, xã Thăng An, tuyến đường Võ Chí Công, các khu rừng ven biển, ven đường giao thông, đường dân sinh và những nơi người dân thường xuyên qua lại. Đặc biệt, nhiều diện tích rừng nằm xen kẽ, tiếp giáp với nương rẫy, đất sản xuất, có thực bì dày, nhiều cây bụi, tre nứa khô, làm gia tăng nguy cơ cháy trong mùa nắng nóng.
Về nguyên nhân, ông Nguyễn Văn Sinh – Trưởng Phòng Quản lý bảo vệ rừng (BQL rừng phòng hộ Đà Nẵng) cho biết, chủ yếu do người dân đốt nương rẫy, đốt ong, đốt rác, nấu ăn trong rừng bất cẩn gây cháy lan. Ngoài ra, một số trường hợp du khách, người đi rừng thiếu ý thức, để lửa cháy lan từ rừng sản xuất sang rừng phòng hộ.
Để kiểm soát nguy cơ cháy rừng, ngay từ đầu mùa khô, đơn vị chủ động xử lý thực bì, tạo đường băng cản lửa, khoanh vùng các điểm nguy cơ cao để tuần tra chuyên sâu. Đồng thời, chỉ đạo các trạm quản lý bảo vệ rừng tăng cường tuyên truyền tại khu dân cư giáp rừng, tổ chức ký cam kết với hộ dân trong việc tuân thủ quy định PCCCR. Các lực lượng được phân công quản lý rừng duy trì tuần tra thường xuyên, bám sát địa bàn, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các điểm cháy ngay từ khi mới phát sinh, tránh lan rộng.
Ông Võ Hùng Nhân – Giám đốc BQL rừng phòng hộ Đà Nẵng cho biết, năm 2026, đơn vị tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng “gần dân, sát cơ sở”, phù hợp từng địa bàn và tập quán sản xuất. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã ban hành kế hoạch, phương án PCCCR và văn bản tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa hanh khô. Đơn vị cũng chỉ đạo các trạm phân công lực lượng trực chốt tại các điểm nóng, xây dựng lịch tuần tra theo khung giờ nguy cơ cao, rà soát và xử lý sớm các khu vực có thực bì dày. Đồng thời, chủ động phối hợp UBND xã, kiểm lâm, công an, quân sự khi xảy ra cháy; tăng cường treo băng rôn, bảng cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ cao. Các trạm quản lý bảo vệ rừng tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động ra vào rừng, nhất là trong thời điểm nắng nóng kéo dài, phát huy vai trò các tổ nhận khoán bảo vệ rừng như “tai mắt tại chỗ” để phát hiện sớm, xử lý nhanh tình huống. “Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp PCCCR, từ đầu mùa nắng nóng đến nay xảy ra 2 vụ cháy nhưng được xử lý kịp thời, không để lan rộng. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục bảo vệ lá phổi xanh của thành phố”, ông Võ Hùng Nhân cho biết.
LÊ VƯƠNG
