Siết chặt phòng dịch ở khu dân cư

Thứ tư, 22/09/2021 17:10

Tại Đà Nẵng, số lượng ca nhiễm COVID-19 đã được kiểm soát và giảm đáng kể, con số “vùng xanh” được mở rộng qua từng ngày, các hoạt động được nới lỏng... Đây là tín hiệu vui nhưng cũng khiến cho người dân có tâm lý chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Vì vậy, các chốt khu dân cư và lực lượng làm nhiệm vụ tại khu dân cư giữ vai trò quan trọng, chống tư tưởng chủ quan, lơ là của người dân.

Siết chặt công tác tuần tra tại khu dân cư.

Xuất hiện trường hợp phá rào chắn khu dân cư

Hiện nay, qua công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, phát hiện tình trạng người dân phá rào chắn, tự lập đường mòn, lối mở để tránh chốt kiểm dịch khu dân cư nhằm đi làm việc riêng diễn ra khá phổ biến. Tình trạng này không chỉ xảy ra với người dân mà còn ở cả lực lượng tham gia phòng chống dịch. Ghi nhận một buổi tuần tra tại khu vực P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu), lực lượng chức năng phát hiện anh Nguyễn Ngọc Quốc Huy, dân quân tự vệ tại khu vực P. Chính Gián (Q. Thanh Khê) lưu thông lên khu vực Hòa Phú 7 thuộc P. Hòa Minh qua một đường mòn, lối mở. Khi được hỏi, anh Huy không xuất trình giấy đi đường và nói rằng mình lên khu vực Hòa Phú 7 để lấy bình điện xe máy.

Đây chỉ là một trong số những trường hợp từ khu vực quận huyện khác đi trái tuyến và không sử dụng giấy đi đường. Hiện nay, để tránh tình trạng phải qua chốt kiểm dịch ở khu dân cư, người dân phá rào chắn thép, tạo các đường mòn lối mở để tiện việc lưu thông làm việc riêng. Điều này tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID- 19 trong cộng đồng. Theo Trung úy Nguyễn Phú Hoàng- Cảnh sát khu vực phụ trách khu vực Hòa Phú, P. Hòa Minh, hiện tượng này thuộc về ý thức của người dân, họ tận dụng một số giờ không có lực lượng tuần tra của khu dân cư và Công an phường để phá rào để tránh việc kiểm soát dịch tại các chốt khu dân cư. Vì vậy, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và nhanh chóng phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp này để răn đe.

Shipper tại khu vực Thanh Khê đi đường mòn vào khu vực Hòa Phú 7, P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu).

Kiểm soát chặt bên trong lẫn bên ngoài

Khu dân cư Hòa Phú 8 là khu vực “vùng xanh” của P. Hòa Minh, là một trong các điểm dân cư đến nay chưa ghi nhận ca mắc COVID- 19 nào. Có được thành quả này, chính là nhờ sự đoàn kết, nhất trí của các thành viên tổ COVID cộng đồng tại khu dân cư. Ông Phạm Tâm- thành viên tổ COVID cộng đồng khu dân cư Hòa Phú 8 chia sẻ: “Hiện nay, tuy tình hình dịch bệnh trên địa bàn Đà Nẵng tạm ổn định nhưng vẫn còn ghi nhận ca cộng đồng, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Nhận thức rõ điều này, chúng tôi thường xuyên tăng cường tuần tra tại khu dân cư, tuyên truyền, nhắc nhở cho người dân thực hiện nghiêm quy định chống dịch, không chủ quan lơ là; khi đi ra ngoài, đeo mũ chống giọt bắn, nước sát khuẩn và giấy đi đường. Các tuyến đường tại khu dân cư, thành viên tổ COVID cộng đồng đã tiến hành rào lưới thép. Nếu phát hiện người dân phá rào đi ra ngoài sẽ tiến hành nhắc nhở và phối hợp với lực lượng Cảnh sát khu vực lập biên bản vi phạm quy định phòng, chống dịch”.

Ngoài mô hình tổ COVID-19 cộng đồng, mô hình “mỗi đảng viên quản lý 10 hộ gia đình” đã phát huy hiệu quả trong công tác giám sát và nắm bắt tình hình di biến động của dân cư. Ông Nguyễn Hiền Minh - Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư Trung Tạm 1, P. Hải Châu 2 (Q. Hải Châu) cho biết, tại chốt đường Trần Kế Xương do ông và các thành viên tổ phòng chống COVID-19 phụ trách, người dân và phương tiện lưu thông một lối duy nhất. “Một số trường hợp không xuất trình đầy đủ giấy đi đường chúng tôi kiên quyết không cho vào chốt và báo với lực lượng Công an kiểm tra và xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm. Qua quá trình kiểm tra, chúng tôi phát hiện một số shipper không trang bị kính chống giọt bắn, các xe tải sử dụng giấy đi đường có mã QR Code quá hạn, chúng tôi kiên quyết yêu cầu và hướng dẫn để họ quay đầu xe”, ông Minh cho biết.

Đà Nẵng thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội không có nghĩa là người dân được phép lơ là, chủ quan. Vì vậy, việc xây dựng lực lượng, siết chặt công tác chống dịch tại khu dân cư là hết sức cần thiết. Đây chính là các pháo đài vững chắc, góp phần tăng thêm những khu vực “vùng xanh” đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 ra khỏi cộng đồng.

VIỆT THÀNH