Siết chặt quản lý xe môi trường vi phạm

Thứ năm, 19/09/2019 14:40

Đây là ý kiến chỉ đạo của Đại tá Lê Quốc Dân - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng tại cuộc họp đánh giá công tác phối hợp đảm bảo TTATGT, ANTT giữa CATP và Công ty CP Môi trường đô thị (Cty MTĐT) diễn ra ngày 18-9. Chia sẻ với nỗi vất vả, khó khăn của ngành MTĐT trong công tác thu gom rác thải, vệ sinh đường phố, tuy nhiên thời gian qua, tình trạng vi phạm luật giao thông đường bộ của xe vận chuyển rác xảy ra rất nhiều, Đại tá Lê Quốc Dân yêu cầu lực lượng CA các cấp cần phối hợp với Cty MTĐT tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, nhân viên, người lao động. Đồng thời siết chặt công tác quản lý, xử lý nghiêm những hành vi cố tình vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, ô nhiễm môi trường...

Đại tá Lê Quốc Dân phát biểu tại buổi làm việc.

Theo ông Võ Minh Đức - Tổng giám đốc Cty MTĐT Đà Nẵng, bình quân mỗi ngày Cty huy động khoảng hơn 170 lượt xe vận chuyển rác thải, với khối lượng trên dưới 1.100 tấn rác. Ngoài số xe chuyên dụng chở rác tại các quận, huyện về bãi rác Khánh Sơn, số lượng xe thu gom rác rất nhiều, trong đó có nhiều xe máy lôi, chở thùng rác từ các khu dân cư về bãi tập kết. Ông Đức cho hay, vẫn biết việc sử dụng xe máy lôi là không đúng quy định, tuy nhiên đối mặt với việc thiếu phương tiện vận chuyển rác chuyên dụng, nhất là khu vực vùng ven, kiệt hẻm, nên công nhân các đơn vị thành viên đành phải linh hoạt xử lý. Để cải thiện khâu thu gom rác tránh quá tải cho các khu dân cư, hiện Cty đang xin ý kiến các ngành cho đầu tư loại xe điện nhỏ ba bánh có gắn thùng rác phía sau để thu gom rác dễ dàng hơn, nhất là khu vực kiệt hẻm. Đây là loại xe được nhiều tỉnh, thành phố cho chủ trương đặc thù, đã được áp dụng, hoạt động rất có hiệu quả. Nếu được các ngành đồng ý, Cty sẽ đặt hàng sản xuất, cho thí điểm phục vụ thu gom rác.

Về số xe chở rác chuyên dụng hiện cũng đã cũ, nên quá trình di chuyển có rò rỉ nước, gây mùi hôi dẫn đến tình trạng người dân chặn xe, Cty cũng đang nỗ lực đầu tư, đổi mới phương tiện, đầu tư công nghệ hướng đến mục tiêu cùng TP xây dựng TP thông minh. "Riêng công tác quản lý đội ngũ lái xe, để hạn chế đến mức tối đa các hành vi vi phạm luật giao thông, Cty đã đầu tư gắn định vị giám sát tốc độ trên xe. Bên cạnh đó, quán triệt khâu đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh phát tán mùi hôi trên đường vận chuyển rác về bãi"- ông Đức nói.

Qua công tác kiểm tra giám sát tình hình chấp hành luật giao thông của các loại xe thu gom rác của Cty, Phòng CSGT cho hay, từ năm 2016 đến nay, đã tiến hành lập biên bản 171 trường hợp vi phạm, trong đó chủ yếu là lỗi đi không đúng phần đường, không chấp hành tín hiệu đèn, điều khiển xe kéo theo xe khác, chở cồng kềnh vượt quá bề rộng thùng xe. Bên cạnh đó, việc nhân viên thu gom rác đánh đu, bám trên thùng xe khi xe đang tham gia giao thông cũng rất phản cảm, rất dễ xảy ra tai nạn.

Cùng thời gian trên, liên quan đến Cty MTĐT đã có 5 vụ TNGT xảy ra, làm chết 2 người, bị thương 5 người, thiệt hại tài sản lên đến 500 triệu đồng. "Để hạn chế đến mức tối đa những vi phạm, thiệt hại trong hoạt động vận chuyển rác của xe môi trường, thời gian qua, Phòng CSGT đã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là các hành vi vi phạm ATGT thường thấy đối với các phương tiện vận chuyển rác của Cty, từ đó nhắc nhở, yêu cầu tài xế chấp hành nghiêm. Công tác tuyên truyền đến người dân cũng được duy trì thường xuyên với mong muốn nhân dân hợp tác, sẵn sàng phản ánh những hành vi vi phạm TTATGT liên quan đến hoạt động của xe môi trường", Đại tá Phan Ngọc Truyền - Trưởng phòng CSGT cho biết.

Lực lượng CSGT trao đổi về những hành vi vi phạm của xe Cty MTĐT thời gian qua.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Lê Quốc Dân khẳng định, những năm qua, Giám đốc CATP thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý các phương tiện của Cty MTĐT vi phạm các quy định về ATGT, nhất là các hành vi phổ biến gây nguy hiểm cho người đi đường. Cùng với khâu xử lý, công tác tuyên truyền cũng được phát huy nên cơ bản kiểm soát tốt tình hình, góp phần phòng ngừa TNGT, tạo điều kiện cho giao thông thông suốt. Tuy nhiên, những hành vi vi phạm của xe vận chuyển rác của Cty vẫn còn nhiều, tạo hình ảnh phản cảm khi nhân dân nhìn vào, điển hình như để nhân viên đánh đu, bám trên thành xe khi phương tiện đang di chuyển, xe mô-tô kéo theo thùng rác phía sau, dừng đỗ xe không đúng quy định, chở thùng rác cồng kềnh, vượt kích thước... Bên cạnh đó, việc đặt thùng rác nhiều nơi cũng không đúng quy định, lấn chiếm lòng đường gây mất ATGT.

Để hoạt động thu gom, vận chuyển rác đi vào nề nếp, không gây mất TTATGT, Đại tá Lê Quốc Dân lưu ý lãnh đạo Cty phải thường xuyên đôn đốc cán bộ, nhân viên, nhất là đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ. Khi phát hiện các lỗi vi phạm nghiêm trọng, cần có biện pháp chế tài như đưa vào xét thi đua, khen thưởng cuối năm. Thêm vào đó, quá trình vận chuyển rác cũng hết sức cẩn trọng, không để nước rò rỉ, phát tán mùi hôi khiến người dân bức xúc.

Đại tá Lê Quốc Dân cho rằng, lực lượng CA rất thấu hiểu đặc thù công việc của Cty MTĐT, nhất là công nhân trực tiếp dọn dẹp vệ sinh, thu gom, vận chuyển rác suốt ngày đêm trên đường phố. Không chỉ vất vả mà thời gian làm việc cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, nguy hiểm. Tuy nhiên, với lượng xe và công nhân lớn, hoạt động trên diện rộng, mong rằng Cty thường xuyên giám sát, tuyên truyền nhắc nhở để cán bộ, công nhân và người lao động tuân thủ tốt luật giao thông, kéo giảm những hành vi vi phạm. "Mới đây, CATP đã thành lập tổ chuyên trách, đảm nhận nhiệm vụ tuyên truyền miệng liên quan đến TTATGT, PCCC, ANTT. Theo đó, sẽ tập trung tuyên truyền tại tất cả các cơ quan, đơn vị, trong đó có Cty MTĐT. CATP rất mong, thông qua các hoạt động tuyên truyền, hơn 1.300 cán bộ, nhân viên của Cty sẽ hợp tác với ngành CA, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình cũng sẽ là những tai mắt đắc lực của lực lượng CA trong việc phòng ngừa, tố giác tội phạm, phát giác những hành vi vi phạm TTATGT, ANTT.

Với những hành vi vi phạm của phương tiện Cty MTĐT đang quản lý, CATP cũng sẽ chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tăng cường công tác tuyên truyền, siết chặt quản lý, nếu phát hiện những hành vi cố tình vi phạm, vi phạm nghiêm trọng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, nhất là hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, ô nhiễm môi trường"- Đại tá Lê Quốc Dân nói.

CÔNG HẠNH