Siêu Cúp Quốc gia 2020: Hà Nội FC và Viettel cùng gặp khó ở hàng thủ

Thứ năm, 07/01/2021 10:00

Trận Siêu cúp Quốc gia 2020 giữa câu lạc bộ Hà Nội và Viettel diễn ra ngày 9-1 tới sẽ mở màn cho mùa giải mới 2021 của bóng đá Việt Nam. 

Huấn luyện viên Viettel và Hà Nội FC họp báo trước trận Siêu cúp Quốc gia 2020 chiều 5-1.

Trận đấu này đang được người hâm mộ mong chờ với tính chất "derby Thủ đô" và là cuộc đấu giữa hai đội bóng mạnh nhất thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, huấn luyện viên hai đội vừa cho biết đôi bên đang thiếu vắng nhiều trụ cột ở hàng phòng ngự ở trận đấu được khán giả kỳ vọng.

Bên phía Viettel, đội trưởng Quế Ngọc Hải nhiều khả năng không thể thi đấu vì chưa hồi phục chấn thương. Trung vệ này cho hay: "Hiện tại chấn thương của tôi đang trong quá trình hồi phục. Bản thân mình có được thi đấu hay không còn phụ thuộc vào huấn luyện viên và các bác sỹ. Nếu hồi phục tốt, tôi sẵn sàng thi đấu với tinh thần cao nhất". Còn trung vệ Bùi Tiến Dũng của đội bóng này cũng đang bận rộn với công việc cưới vợ của bản thân nên cũng còn bỏ ngỏ khả năng thi đấu.

Trong khi đó, Đình Trọng, Duy Mạnh của Hà Nội FC cũng gần như không thể thi đấu ở trận siêu cúp tới. Huấn luyện viên Hà Nội FC, ông Chu Đình Nghiêm tiết lộ: "Trọng và Mạnh vừa mới khỏi chấn thương và cần thời gian để lấy lại cảm giác. Phong độ cả hai cũng chưa đạt 100%. Vì thế khả năng ra sân của họ còn bỏ ngỏ và cần phấn đấu để trở lại khi Hà Nội FC còn trung vệ Thành Chung và Việt Anh". Cùng về vấn đề thiếu vắng trụ cột ở hàng phòng ngự, ông Nghiêm cho biết thêm: "Văn Hậu vừa phẫu thuật, chắc chắn không thể thi đấu trận tới. Cậu ấy sẽ còn phải sang Trung tâm PVF điều trị để hồi phục trong thời gian tới".

Dẫu vậy, hai đội khẳng định tung ra đội hình tốt nhất hiện tại khi còn đầy đủ những ngôi sao tấn công như Quang Hải, Văn Quyết, Hoàng Đức. Viettel và Hà Nội FC đều quyết tâm giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải mới. Nếu Quang Hải và đồng đội thắng trận Siêu cúp Quốc gia 2020 thì sẽ trở thành một trong ba đội bóng có số lần giành danh hiệu này nhiều nhất (cùng Sông Lam Nghệ An và Bình Dương). Ngược lại, Viettel sẽ có lần thứ hai đoạt siêu cúp kể từ năm 1999 nếu đánh bại đối thủ cùng thành phố.

Trận Siêu cúp Quốc gia 2020 giữa Hà Nội và Viettel được dự đoán rất hấp dẫn và kịch tính. 

Chia sẻ trước trận đấu, cầu thủ hai đội đều rất quyết tâm giành chiến thắng. Tiền đạo Văn Quyết tự tin: "Tôi và cầu thủ luôn cố gắng giữ phong độ tốt nhất. Bản thân là đội trưởng, tôi muốn đội bóng giành chiến thắng, luôn mong muốn Hà Nội FC duy trì phong độ. Viettel sẽ là đối thủ mạnh, tôi mong rằng may mắn sẽ nằm về phía chúng tôi ở trận tranh Siêu cúp". Cùng quan điểm, tiền vệ Hoàng Đức cho biết sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất để mở màn mùa giải mới thuận lợi.

Trận đấu Siêu cúp Quốc gia 2020 sẽ diễn ra lúc 16 giờ 45 ngày 9-1 trên sân vận động Hàng Đẫy. Ban tổ chức đã phát hành 5.000 vé. Trong số này, 2.500 vé sẽ được bán ra cho người hâm mộ và số còn lại là vé mời. Trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh sóng VTV6.

Đây là lần thứ 22 trận đấu đỉnh cao này được Báo Tiền Phong tổ chức. Đội thắng sẽ nhận giải thưởng tiền mặt trị giá 300 triệu đồng trong khi đội còn lại được 200 triệu đồng. Trận siêu cúp tiếp tục đồng hành cùng nhà tài trợ Thaco với năm thứ 7 liên tiếp.

P.V