Siêu kinh điển Barcelona - Real Madrid: Đua nhau vượt khó

Thứ bảy, 24/10/2020 08:52

Tân HLV Ronald Koeman vẫn chưa tạo được dấu ấn ở Barcelona. 4 trận đầu mùa mà đội bóng xứ Catalan chỉ có 2 thắng 1 hòa và 1 thua. Tiền đạo Lionel Messi chỉ mới có 1 bàn thắng. Antonie Griezmann không thể gượng dậy nổi dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Hà Lan. Chiến thắng 5-1 trước đội bóng Ferencvaros (Hungary) ở Champions League mang lại một chút tươi tắn cho Barcelona trước trận Siêu kinh điển đầu tiên của mùa giải 2020-2021 trên sân nhà vào 21 giờ thứ Bảy (24-10).

Messi và các đồng đội được đánh giá nhỉnh hơn Real ở thời điểm hiện tại.

Nếu như ông Koeman đang lần mò những bước cầm quân đầu tiên La Liga cùng Barcelona thì đồng nghiệp Zinedine Zidane từng rực rỡ ở Real Madrid với danh hiệu La Liga mùa trước và 3 lần vô địch Champions League liên tiếp, đang gặp quá nhiều khó khăn trong một tuần qua. "Kền kền trắng" bị hai đối thủ được cho là yếu hơn đánh bại ngay trên sân nhà là tân binh Cadiz ở La Liga và Shakhtar Donetsk ở Champions League. Ông Zidane cần một chiến thắng Siêu kinh điển để vực dậy tinh thần của cầu thủ mà ông thừa nhận là rất thiếu tự tin trong thi đấu. 

Real Madrid là ĐKVĐ La Liga sau cú bứt phá ngoạn mục ở nửa cuối mùa giải trước để vượt qua Barcelona tới 5 điểm khi về đích. Sức mạnh của các học trò Zidane mùa trước là hàng thủ khi chỉ thủng có 3 bàn sau 9 trận khi tái đấu sau dịch bệnh Covid-19. Vậy mà chỉ cần có 13 phút ở đấu trường Châu Âu trước đối thủ bị Covid-19 bào mòn tới 13 cầu thủ như Shakhtar Donetsk, Real đã bị chọc thủng lưới 3 bàn.

HLV người Pháp khẳng định ông phải tìm ra giải pháp cho Real Madrid ở trận đấu với Barcelona. Có thể đó là sự trở lại của trung vệ đội trưởng Sergio Ramos để vá hàng thủ rách nát hiện tại. Ramos tập luyện hôm thứ Năm sau thời gian dưỡng thương đầu gối nên hy vọng đá chính ngay từ đầu. Tiền đạo Karim Benzema ngồi dự bị ở trận Champions League sẽ trở lại đội hình xuất phát. Ngôi sao người Pháp này chỉ mới có 1 bàn sau 5 trận đầu mùa La Liga. Lịch sử càng gây áp lực lên ông Zidane hơn bởi Real Madrid chưa bao giờ thắng Siêu kinh điển đầu tiên trong tư cách ĐKVĐ La Liga kể từ năm 2007 tới nay.

Ông Koeman muốn tận hưởng được hương vị chiến thắng ngay trong trận cầm quân Siêu kinh điển đầu tiên dù kết quả thắng thua ở trận đấu này không quyết định ngôi vị vô địch La Liga vì còn quá sớm. Nhà cầm quân 57 tuổi tin dùng tân binh Pjanic cũng như người cũ vừa trở lại Coutinho để quán xuyến tuyến giữa nhằm cung cấp bóng cho Messi, Trincao và Fati. HLV Hà Lan hy vọng Messi sẽ có không gian rộng hơn khi chơi cùng hai cầu thủ trẻ Trincao và Fati bởi bộ đôi này có thể lực và tốc độ khiến cho Ramos và Varane vô cùng vất vả để phong tỏa.

Barcelona và Real Madrid đã gặp nhau cả thảy 244 lần trên mọi đấu trường và mỗi bên đều thắng 96 trận. Trận đấu lượt đi mùa trước trên sân Nou Camp đã kết thúc với tỷ số 0-0 và Real Madrid thắng 2- 0 khi về sân nhà. Lần này, Barcelona được đánh giá cao hơn và phần lớn dự báo nghiêng về khả năng 2-1 cho đội chủ sân Nou Camp. Điều đó có nghĩa đẩy HLV Zidane vào thế khó khăn hơn nữa.

HẠNH THUẦN