Sinh viên 5 tốt mê nghiên cứu khoa học

Thứ bảy, 24/04/2021 23:21

Theo học Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, ngoài việc nỗ lực để đạt thành tích cao trong học tập, Phạm Trọng Huy (phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) còn không ngừng nghiên cứu khoa học. Không chỉ để thỏa đam mê, Huy còn sáng kiến nên những mô hình hay, giúp cậu sinh viên năm 4 này “săn” nhiều giải thưởng từ thành phố đến Trung ương.

Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ, Huy (bìa phải) đã gặt hái được nhiều thành công trong học tập.

Mới đây, Huy vinh dự nhận được danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Trung ương. Nói về giải thưởng này, Huy không giấu được niềm xúc động và sự vui mừng: “Thật sự tự hào và sẽ là kỷ niệm đáng nhớ trong quãng đời sinh viên của em. Việc trở thành sinh viên 5 tốt là sự ghi nhận và cũng là động lực để em phấn đấu hơn nữa trên con đường chinh phục những ước mơ”.

Thực tế, trước khi nhận danh hiệu cao quý cấp Trung ương dành cho sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện tốt, Huy cũng đã được Trường Đại học Sư phạm, thành phố Đà Nẵng nhiều lần vinh danh. Để có được kết quả tự hào đó là chặng đường phấn đấu không ngừng nghỉ của Huy. Bản thân không còn xa lạ với sinh viên và thầy cô Trường Đại học Sư phạm khi Huy từng là thủ khoa đầu vào của trường. Năm đó, Huy đỗ thủ khoa khối A với tổng điểm 28,55, đặc biệt môn hóa đạt điểm tuyệt đối. Trước đó, Huy cũng là học sinh nổi bật của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Với niềm đam mê môn hóa học, Huy liên tiếp gặt hái thành công khi còn ngồi trên ghế nhà trường. 2 năm liền Huy tham dự Kỳ thi Olympic Truyền thống 30 Tháng 4 chuyên ngành hóa học diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Huy giành được 2 Huy chương Bạc. Đến khi trở thành sinh viên, Huy tiếp tục phát huy sở trường của bản thân với môn hóa học. Ngoài 4 năm liền nhận học bổng học tập của nhà trường, Huy còn đoạt giải Nhất cuộc thi Sinh viên giỏi cấp thành phố chuyên ngành hóa học.

“Không hiểu sao em rất đam mê học và nghiên cứu môn hóa. Có lẽ bây giờ nó đã ăn vào máu rồi. Càng tìm tòi, nghiên cứu lại càng không bỏ được. Dù nhiều lời khuyên, với sở trường môn hóa, em nên theo học y hoặc là gì đó liên quan tới khoa học nhưng có lẽ em sinh ra là để đứng trên bục giảng, truyền đạt những kiến thức mình có cho các lớp học sinh, sinh viên kế cận”, Huy cho hay.

Để có thể trau dồi kỹ năng cũng như chuẩn bị thật tốt cho chặng đường đứng trên bục giảng sau khi rời ghế đại học, hiện Huy cũng đang mở lớp dạy thêm môn hóa học tại nhà. Học trò của “thầy Huy” nhiều em cũng có thành tích cao trong học tập và thi môn hóa học. Ngoài ra, Huy còn theo dạy online cho các trung tâm giáo dục.

Ngoài khoản học tập, Huy cũng đặc biệt mê nghiên cứu khoa học. Những sáng chế của Huy cũng được đánh giá cao và gặt hái được nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Trong đó, đề tài “Nghiên cứu chiết tách chất màu từ thiên nhiên và ứng dụng nhuộm vải tơ tằm ở Quảng Nam” đã giúp Huy đoạt giải Khuyến khích nghiên cứu khoa học cấp bộ (Giáo dục và Đào tạo) năm 2020. Bên cạnh đó, Huy năng nổ tham gia các hoạt động bên ngoài nhà trường như các cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp và đạt nhiều thành tích nổi bật; nhiệt tình giúp các bạn trong khoa Hóa nghiên cứu khoa học và học tập. Với những nỗ lực đáng khen ngợi, Huy đã 3 lần nhận học bổng Odon Vallet của Giáo sư Pháp dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam có thành tích học tập xuất sắc.

THÀNH DANH