Sinh viên liên thủ với anh trai lừa bán người sang Trung Quốc

Thứ bảy, 22/02/2020 10:06

Ngày 20-2, CAH Tương Dương (Nghệ An) đã chuyển các đối tượng Ven Thị Thủy (1992, trú xã Phà Đánh, H. Kỳ Sơn) và hai anh em ruột: Xeo Văn Đại (1993), Xeo Văn Lâm (1983, cùng trú xã Lượng Minh, H. Tương Dương) cho Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra về hành vi “Mua bán người”. Theo tài liệu của cơ quan CA, cuối năm 2019, Cơ quan CSĐT CAH Tương Dương nhận được đơn tố cáo của chị C.T.T (1979, trú xã Yên Hòa, H. Tương Dương) về việc bị anh em Xeo Văn Lâm, Xeo Văn Đại và Ven Thị Thủy lừa bán sang Trung Quốc.

Hai anh em Xeo Văn Đại và Xeo Văn Lâm tại CQĐT.

Theo đơn trình báo của chị T., khoảng tháng 3-2013, chị T. được Xeo Văn Lâm đến đặt vấn đề tuyển người đi Trung Quốc trồng hoa với mức lương hấp dẫn. Trong lúc hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, cần một công việc có mức lương ổn định nên chị T. đồng ý đi Trung Quốc. Sau đó, chị T. được Xeo Văn Lâm đưa xuống TP Vinh (Nghệ An), bàn giao cho em trai là Xeo Văn Đại. Thời điểm này, Đại đang là sinh viên một trường cao đẳng nghề. Sau đó, anh em Đại giao chị T. cho Ven Thị Thủy (từng sống và làm việc ở Trung Quốc) rồi lừa bán chị T. sang Trung Quốc làm vợ một người đàn ông bản địa.

Quá trình làm vợ ở Trung Quốc, chị T. không biết tiếng bản địa, không thông thạo đường đi nên bị nhà chồng giam lỏng. Sau khi sinh con, chị T. được gia đình chồng tin tưởng nên lợi dụng sự sơ hở của gia đình nhà chồng, chị T. đã được những người đồng hương giúp đỡ trốn về Việt Nam vào giữa năm 2019.

Nhận đơn tố cáo của nạn nhân, xác định đây là vụ mua bán người, lãnh đạo CAH. Tương Dương đã quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh. Tuy nhiên thời điểm này anh em Xeo Văn Đại, Xeo Văn Lâm và Ven Thị Thủy không có mặt tại địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi xác minh các đối tượng đang chuẩn bị về thăm gia đình, BCA đã bố trí lực lượng để bắt giữ. Ngày 10-2, trong lúc các đối tượng này đang về nhà thăm người thân thì các trinh sát CAH Tương Dương đã ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Xeo Văn Đại khai nhận, thời điểm tháng 3-2013, Xeo Văn Đại học cao đẳng nghề tại TP Vinh đã gặp và quen biết Ven Thị Thủy. Đại biết Thủy từng sinh sống tại Trung Quốc nên đặt vấn đề, có người nhà muốn đi Trung Quốc, nhờ Thủy đưa người sang đó bán lấy chồng với mức “hoa hồng” 60 triệu đồng/người. Sau đó, Thủy liên hệ với người phụ nữ tên Thế (không rõ địa chỉ cụ thể) hiện đang sống tại Trung Quốc việc có thể đưa được phụ nữ sang Trung Quốc lấy chồng với giá 60 triệu đồng không. Thế trả lời chỉ đưa người sang với mức 45 triệu đồng/người.

Thống nhất xong với Thủy, Đại gọi cho anh trai là Xeo Văn Lâm đặt vấn đề nhờ tìm người muốn lấy chồng để đưa sang Trung Quốc bán và hứa sẽ trả công cho Lâm 10 triệu đồng. Thấy khoản tiền “hoa hồng” kha khá, Lâm gật đầu và tìm đến nhà chị T. đặt vấn đề là sẽ đưa chị T. sang Trung Quốc làm công nhân trồng hoa. Do chị T. đã có chồng con nên ban đầu cũng không muốn đi. Thấy “con mồi” lưỡng lự nên 3 ngày sau, Lâm quay trở lại tiếp tục thuyết phục và hứa đưa chị T. sang làm công nhân với mức lương cao. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, mong muốn kiếm được một khoản tiền cải thiện cuộc sống nên chị T. đã gật đầu đồng ý.

Sau đó, Lâm chở chị T. ra QL7A thuộc bản Cửa Rào 2, xã Xá Lượng rồi cả hai đón xe xuống TP Vinh gặp Đại. Tại đây, Đại đưa chị T. và Lâm đi gặp Thủy và bảo Thủy đưa trước cho Lâm 5 triệu đồng. Hai ngày sau, Thủy đưa chị T. ra cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh rồi gọi cho Thế đưa nạn nhân vượt biên sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Thế đã bán chị T. cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 6 vạn NDT (khoảng 190 triệu đồng). Sau đó, Thế chuyển 45 triệu đồng cho Thủy, Thủy giữ 15 triệu đồng và đưa cho Đại 30 triệu đồng. Đại nhận tiền và đưa cho Lâm 2 triệu, số tiền còn lại tiêu xài cá nhân hết.

Cơ quan CSĐT CAH Tương Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Xeo Văn Lâm, Xeo Văn Đại về hành vi “Mua bán người”, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất nhập cảnh đối với Ven Thị Thủy (do đang nuôi con nhỏ). Hiện vụ án đã được Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, mở rộng.

DƯƠNG HÓA