Số hóa ngay kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an

Thứ tư, 29/03/2023 07:20
Sáng 28-3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an quý I/2023 và triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2023. Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng.
Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an (tại Hà Nội) đến điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng, Thiếu tường Vũ Xuân Viên- Giám đốc Công an TP chủ trì.

Một trong những mặt công tác được Đại tướng Tô Lâm quan tâm, chỉ đạo thực hiện trong quý II/2023 là thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Theo đó Bộ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, phần mềm giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đáp ứng triển khai các dịch vụ công toàn trình; tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện số hóa ngay kết quả giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, bảo đảm người dân không phải khai báo lại các kết quả giải quyết TTHC đã được ngành Công an cấp… Đồng thời quan tâm công tác tổ chức bảo đảm nguồn nhân lực giải quyết hồ sơ trực tuyến; tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, chiến sĩ trong tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử...

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tập trung bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước. Trọng tâm là bảo đảm an ninh trật tự các Hội nghị Trung ương, Kỳ họp Quốc hội, dịp Lễ giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30-4 và 1-5; tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự; đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; kịp thời phát hiện các vấn đề nổi lên, các sơ hở, thiếu sót trong chính sách quản lý kinh tế và đề xuất giải pháp khắc phục…

Trước đó, trình bày báo cáo quý I/2023, Đại tá Đặng Hồng Đức - Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin, lực lượng Công an nhân dân đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội; ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, điện chỉ đạo, mệnh lệnh công tác, tổ chức cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Lực lượng Công an đã tập trung thực hiện hiệu quả các biện pháp kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tội phạm về trật tự xã hội giảm trên 13% so với quý IV/2022 và cùng kỳ năm 2019; phát hiện, đấu tranh hiệu quả với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp hoạt động cưỡng đoạt tài sản, tội phạm liên quan lĩnh vực kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy. Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 118 của Đảng ủy Công an Trung ương được quan tâm thực hiện quyết liệt; toàn lực lượng đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP, thúc đẩy rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nâng cao tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết dịch vụ công trực tuyến, tỉ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đạt hơn 66% trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính; 224 dịch vụ công trực tuyến đều duy trì tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ tăng cao. Công tác xử lý vi phạm giao thông liên quan đến nồng độ cồn tạo được hiệu ứng và dư luận tích cực trong xã hội, đang dần hình thành thói quen tự giác "đã uống rượu bia thì không tham gia giao thông" của người dân… Tình hình tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2022. Với những nỗ lực, thành tích đạt được, trong quý I/2023, đã có 35.238 lượt tập thể, cá nhân thuộc lực lượng Công an nhân dân được lãnh đạo các cấp khen thưởng… Trong đó dấu ấn lớn nhất là Bộ Công an đã cử Đoàn công tác 24 cán bộ tham gia cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ là điểm sáng, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao về năng lực, trình độ của lực lượng Công an Việt Nam trong tham gia cứu nạn, cứu hộ về thiên tai, động đất tại các môi trường khác nhau.

Tại Hội nghị, các đại biểu tiến hành tham luận đánh giá trọng tâm về tình hình, kết quả trên các mặt công tác, tập trung làm rõ những nguyên nhân, tồn tại, đề xuất giải pháp trong thời gian tới.

M.V