Số phận Bạc Hy Lai, tương lai Trung Quốc
(Cadn.com.vn) - Việc quyết định số phận cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai vẫn đang là bài toán nan giải đối với giới lãnh đạo Trung Quốc trước thềm Đại hội Đảng XVIII.
Khi Trung Quốc đang chuẩn bị giới thiệu một thế hệ nhà lãnh đạo mới, vụ bê bối Bạc Hy Lai như bóng mây u ám phủ lên chính trường nước này.
Bạc Hy Lai là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên chính trường Trung Quốc trong thời gian qua, trước thềm Đại hội Đảng XVIII. Nhưng hoàn cảnh và vị trí đã thay đổi. Từ một ngôi sao đang lên được báo giới ca ngợi, ông Bạc tụt xuống vực thẳm danh vọng khi bị tước mọi quyền lực và gần như chắc chắn sẽ bị khai trừ khỏi đảng. Theo nguồn tin từ báo Asahi Shimbun hôm 27-8, ông Bạc sẽ bị khai trừ khỏi đảng và cáo buộc trách nhiệm liên quan đến hành vi “phản quốc” của cánh tay phải một thời, cựu giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân.
![]() |
Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) được cho là sẽ thay thế Chủ tịch Hồ Cẩm Đào |
Ông Bạc, 64 tuổi, từng được coi là “vua” ở Trùng Khánh, nơi ông rất được lòng dân. Cho đến trước khi xảy ra vụ việc Vương Lập Quân chạy vào Lãnh sứ quán Mỹ ở Thành Đô hồi tháng 2, cái tên Bạc Hy Lai vẫn là ngôi sao sáng trên chính trường. Ông là một trong 25 thành viên Bộ Chính trị quyền lực và được xem như là ứng cử viên sáng giá cho một trong 9 chiếc ghế thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị trong lần đại hội tới.
Nhưng rồi bê bối rổ ra, lại là bê bối chính trị nghiêm trọng nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua. Hơn nữa, vụ việc xảy ra trong thời điểm nhạy cảm và tiết lộ những rạn nứt trong nội bộ lãnh đạo nước này. Vì vị thế “ngôi sao” như thế của ông Bạc và ảnh hưởng lan rộng của vụ bê bối này, cho đến nay, Bắc Kinh vẫn đang cân nhắc rất kỹ càng mọi quyết định về ông Bạc Hy Lai. Bởi mọi quyết định sai lầm về ông Bạc có thể tạo ra những cơn địa chấn kinh hoàng trong hệ thống chính trị Trung Quốc. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, bản án chính thức cho ông Bạc sẽ được công bố trước khi diễn ra Đại hội Đảng XVIII.
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào muốn “nâng đỡ” ông Lý Khắc Cường? Reuters mới đây cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đang vận động đưa Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường - một trong những đồng minh thân cận nhất - làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, cơ quan đưa ra quyết sách trong quân đội. Đổi lại, ông Hồ Cẩm Đào sẽ cắt đứt mọi liên hệ trực tiếp với đội ngũ lãnh đạo tối cao trước đầu năm 2013. Ngoài ra, nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm của Trung Quốc cũng muốn chuyển giao “sạch sẽ” các chức vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương cho người kế nhiệm được lựa chọn là Phó Chủ tịch Tập Cận Bình trong vòng 7 tháng tới, nhằm tránh tái diễn tâm lý bất mãn trong nội bộ mỗi khi chuyển giao quyền lực. T.V |
“Tôi cho rằng, chương trình nghị sự của đại hội sẽ bao gồm các vấn đề như phúc lợi xã hội, năng lượng, môi trường, bất bình đẳng và chống tham nhũng”, một chuyên gia chính trị về Trung Quốc dự báo về những nội dung quan trọng trong kỳ đại hội tới. Trớ trêu thay, đó là một trong số những vấn đề nổi cộm mà ông Bạc vẫn nỗ lực đấu tranh tại Trùng Khánh.
Các phương tiện truyền thông Trung Quốc hồi tuần trước cũng cho biết, đảng đưa ra một kế hoạch 5 năm nhằm kiềm chế tham nhũng sau khi các phương tiện truyền thông phanh phui một loạt các trường hợp “ăn tiền” nghiêm trọng. Theo báo cáo mới đưa ra hôm 30-8, các quan chức Trung Quốc “cuỗm” hàng trăm tỷ USD tiền và trốn ra nước ngoài. Trong đó, ông Wang Guoqiang, Bí thư Đảng ủy thành phố Fengcheng tỉnh Liêu Ninh đã khiến nước này mất 200 triệu NDT (31,5 triệu USD). Theo báo People Daily, ông Wang hiện bị tước bỏ chức vụ và đang bị điều tra về tội tham nhũng. Tuy nhiên, họ không xác nhận cáo buộc ông này biển thủ và chuyển số tiền trên đến Mỹ - nơi gia đình ông đang định cư.
Có thể thấy rằng, cùng với vụ bê bối Bạc Hy Lai, tham nhũng là một trong những vấn đề chi phối nhân sự Đại hội Đảng XVIII sắp tới, mang tầm quyết định tương lai nước này trong một thập kỷ tới.
Trúc Linh