Số thịt quá đát là của Trung tâm Metro Quy Nhơn thải

Thứ bảy, 23/10/2010 00:00

>> Nhặt thịt heo thối mang bán! !

* Các đối tượng khai nhận rửa thịt thối để nhập cho các cơ sở làm lạp xưởng

(Cadn.com.vn) - Như chúng tôi đã đưa, từ tin báo của người dân, lúc 10 giờ 30 ngày 20-10, lực lượng Cảnh sát Môi trường CA tỉnh Bình Định đã bắt quả tang 2 đối tượng đang rửa thịt heo thối bằng nước Đầm Thị Nại, gần đầu cầu Thị Nại. Tại hiện trường có tổng cộng 12 bao tải chứa thịt heo, mỗi bao nặng khoảng 20kg. 2 đối tượng là Nguyễn Văn Phong và Thái Văn Mai (cùng sinh năm 1971) là công nhân của Cty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn, khai nhận số thịt nói trên “nhặt được” khi vận chuyển rác, thấy “tươi” nên định rửa đem bán! Tiếp tục tìm hiểu về nguồn gốc số thịt heo này, chúng tôi được biết đó là thực phẩm hết đát của Trung tâm Metro Quy Nhơn.

Tại hiện trường, đoàn công tác thu giữ tổng cộng 12 bao tải chứa thịt heo, mỗi bao nặng khoảng 20kg, trong đó 11 bao cột chặt miệng, 1 bao đang được các đối tượng đổ ra Đầm để rửa lại làm nước ở đây đục ngầu, bốc mùi hôi thối. Bước đầu, các đối tượng khai nhận, khoảng 5 giờ ngày 20-10, như thường lệ, Nguyễn Văn Phong, Thái Văn Mai cùng Lê Văn Cần (1961, trú P. Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) là  lái xe của Đội Môi trường số 3, Cty Môi trường đô thị Quy Nhơn vận chuyển rác từ TP Quy Nhơn đến đổ tại bãi rác Long Mỹ.

12 bao thịt thối được tập kết tại Đầm Thị Nại. 

Trên đường đi, các đối tượng này đã phát hiện các bao tải chứa thịt heo của Trung tâm Metro Quy Nhơn đem đi tiêu hủy. Khi mở ra thấy thịt heo còn “tươi” mặc dù đã qua xử lý bằng hóa chất, thịt bốc mùi hôi thối. Phong, Sinh và Cần thấy tiếc nên bàn nhau cho xe chở rác của Cty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn chở đi rửa lại để bán kiếm tiền. Sau đó, cả ba đã cho xe chở xuống ngay tại đầu cầu Thị Nại tiến hành rửa. Phong và Mai đang rửa gần hết bao tải thịt đã bốc mùi hôi nồng nặc đầu tiên thì bị người dân phát hiện và báo cho Đội Cảnh sát Môi trường.

Do tính chất vụ việc nghiêm trọng, Đội Cảnh sát Môi trường đã điện báo các ngành chức năng liên quan gồm Trạm trưởng Trạm Thú y TP Quy Nhơn, Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, CAP Nhơn Bình và cả các bên liên quan là đại diện Trung tâm Metro Quy Nhơn và Cty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn đến hiện trường để xử lý. Ông Trần Thanh Đức - Trưởng Trung tâm Metro Quy Nhơn và trợ lý xác nhận: số thịt heo nói trên là của Trung tâm Metro Quy Nhơn và do số thịt trên đã quá hạn sử dụng nên siêu thị tiêu hủy.

2 công nhân rửa thịt thối bị bắt quả tang. 

Sau khi xử lý bột vôi và hóa chất để đưa đi tiêu hủy theo quy định vào ngày 19-10 và không ngờ Phong, Sinh và Cần bất chấp an toàn vệ sinh thực phẩm, bất chấp vấn đề sức khỏe, ô nhiễm môi trường nên đã bàn nhau đưa đi rửa để bán lại cho các cơ sở làm lạp xưởng. Nếu không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời thì số thịt này sẽ được các cơ sở chế biến thành sản phẩm để tung ra thị trường.

Lực lượng Cảnh sát Môi trường CA tỉnh Bình Định đã lập biên bản chuyển Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định lập biên bản vi phạm hành chính và lập biên bản tiêu hủy tang vật vi phạm, sau đó ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn thành các thủ tục, số thịt heo nói trên đã được vận chuyển trở lên bãi rác Long Mỹ xử lý. Các cơ quan chức năng cũng đang xem xét việc tiêu hủy thịt của Metro có đúng theo quy trình hay không? Có ý kiến cho rằng việc tiêu hủy thịt như vậy là chưa đảm bảo và gây ô nhiễm môi trường. Qua đây, cũng có người đặt ra câu hỏi, liệu có phải đây là lần đầu tiên số thịt thối được các công nhân này đem rửa và bán lại cho các cơ sở làm lạp xưởng?

Quý Hiền