Sôi động thị trường đồ đông dịp cuối năm

Thứ tư, 15/12/2021 21:47

Những ngày qua, thời tiết tại Đà Nẵng trở lạnh trên nền nhiệt độ dao động từ 19°C đến 24°C, đây cũng là thời điểm các cửa hàng thời trang bán quần áo chống rét trên khắp phố phường trở nên nhộn nhịp.

Một cửa hàng kinh doanh quần áo trên đường Lê Duẩn tấp nập khách ra vào.

Người dân quan tâm đến áo quần đông giá rẻ

Có thể thấy rằng, năm nay do tác động của tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế của người dân. Mặc dù vậy, khi thời tiết đã trở lạnh, việc mua sắm quần áo đông vẫn là nhu cầu cần thiết đối với người dân. Các tuyến phố thời trang trên đường Lê Duẩn, Ông Ích Khiêm, Phan Đăng Lưu,… thu hút khá đông người dân đến mua sắm. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các chủ shop quần áo về cơ bản tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm việc quét mã QR Code cho khách hàng. Qua ghi nhận tại các cửa hàng thời trang, các mặc hàng áo ấm năm nay đa dạng về chủng loại, lại có giá phải chăng, phù hợp với túi tiền người mua.

Tại shop quần áo Hà của chị Trần Thị Hà trên đường Ngô Gia Tự (quận Hải Châu) những ngày qua thu hút khá đông người đến mua sắm. Trước khi vào cửa hàng, nhân viên sẽ nhắc nhở khách quét mã QR Code, mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn theo đúng quy định. Không gian cửa hàng bày bán khá nhiều loại áo quần, trong đó chủ yếu vẫn là quần áo chống rét. Sản phẩm áo khoác nỉ tay dài giá 150 nghìn đồng/chiếc; áo phao lông vũ giá 450 nghìn đồng đồng/chiếc; các loại áo khoác gió có giá dưới 200 nghìn đồng;… Chị Trần Thị Hà chia sẻ: “Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, tình hình kinh tế, thu nhập của người dân gặp không ít khó khăn. Nắm bắt tâm lý của người dân, mùa đông năm nay, chúng tôi chọn nhập hàng về với nhiều mẫu mã khác nhau, mức giá bán ra cũng khá rẻ so với mọi năm, phù hợp với túi tiền của khách. Tuy tiền lời trên đầu sản phẩm không bao nhiêu, tuy nhiên bù lại số lượng bán ra nhiều hơn mọi năm”.

Đang chăm chú chọn cho mình chiếc áo ấm vừa ý, chị Võ Thị Ánh Tuyết (32 tuổi, trú quận Hải Châu) cho biết: “Mặc dù năm nay tình hình kinh tế khó khăn, tôi vẫn dành ra một khoản tiền để mua cho mình 1 chiếc áo chống rét trong dịp đông. Tôi thấy giá cả của các loại áo quần đông ít có biến động so với năm trước, trong đó một số mặt hàng lại có giá rất phải chăng. Mẫu mã của các loại quần áo cũng tương đối đẹp, chất lượng khá tốt, với mức giá “khá mềm”, phù hợp với người mua sắm”.

Hàng cao cấp đang khó tiêu thụ

Trái ngược hoàn toàn với các cửa hàng quần áo nhỏ lẻ, tại các cửa hàng thời trang cao cấp, trung tâm thương mại như Big C, Vincom, M&M… không khí mua sắm lại khá ảm đạm dù các mẫu mã mới từ Châu Âu hay Châu Mỹ được lên kệ và bày bán khá bắt mắt. Chị Hà Trinh, quản lý một khu hàng thời trang ở Vincom (quận Sơn Trà) chia sẻ: “Mọi năm, bắt đầu từ tháng 10 là hàng mùa Đông ở đây bán rất tốt. Tuy nhiên do ảnh hưởng của tình hình kinh tế khó khăn nên năm nay lượng khách chỉ bằng một phần ba so với năm ngoái nên shop cũng nhập đồ cầm chừng”.

Chị Lê Thị Ánh My (quận Thanh Khê) cho biết, đã ghé tới rất nhiều cửa hàng nhưng vẫn chưa chọn được cho mình mẫu áo ấm ưng ý. “Hầu hết các thương hiệu lớn chưa có sản phẩm nào mới, khác lạ như mọi năm. Bên cạnh đó, dịch COVID-19 kéo dài ảnh hưởng đến thu nhập nên tôi cân nhắc chọn những sản phẩm giá vừa phải mà vẫn đáp ứng đủ nhu cầu”.

Hiện một số cửa hàng đang có chương trình giảm giá “sốc” từ 30% đến 50% với các sản phẩm quần áo Đông. Tuy nhiên, theo chủ hộ kinh doanh thì các mặt hàng trên là hàng tồn kho nhưng vẫn được bảo quản tốt nên khách hàng rất chuộng nhờ giá rẻ. “Hàng đọng lại từ năm trước đến nay vẫn còn, tôi thanh lý giá “sốc” nên khách mua cũng tương đối nhiều. Với những khách hàng muốn mua mẫu mã mới nên đợi khoảng một tuần nữa, lúc đó sẽ có nhiều kiểu dáng, kích cỡ đa dạng hơn”, anh Lê Thịnh, chủ shop quần áo nam tại đường Phan Thanh chia sẻ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết mùa Đông năm nay sẽ lạnh hơn, kèm theo đó là mưa phùn. Cộng hưởng với việc mở cửa kinh tế, thích ứng an toàn với đại dịch để phát triển kinh tế-xã hội, thị trường mua sắm quần áo chống rét từ giờ đến Tết Nguyên Đán có khả năng sẽ trở nên sôi động hơn.

Nguyễn Tiến