Sôi động thị trường vàng ngày vía Thần Tài

Thứ hai, 22/02/2021 17:17

Mồng 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm được xem là ngày vía Thần Tài. Như thông lệ, người dân lại đổ xô đi mua vàng cầu may với quan niệm: mua vàng đầu năm đặc biệt là vào ngày vía Thần Tài là một tín ngưỡng tâm linh quan trọng để mang lại tài lộc, đủ đầy cho một năm mới.

Nhộn nhịp khách mua vàng trong ngày vía Thần Tài (21-2-2021). Ảnh: Thùy Dương

Ghi nhận của phóng viên tại cửa hàng Cty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – chi nhánh PNJ  Đà Nẵng: đầu ngày, giá vàng miếng SJC được niêm yết với giá lần lượt là 55,65 triệu đồng/lượng mua vào, bán ra 56,35 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm trước. Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc DOJI - Đà Nẵng niêm yết mức 55,65 triệu đồng/ lượng mua vào và 56,30 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200 nghìn đồng chiều bán so với ngày hôm qua.

Tại tiệm vàng Kim Khánh Tâm (đường Âu Cơ, Đà Nẵng), giá vàng miếng SJC đầu ngày được giao dịch loại 9999 mua vào 54,000 triệu đồng/ lượng, bán ra 55,400 triệu/đồng lượng thấp hơn 250.000 đồng/lượng so với ngày trước đó. Giá vàng giảm trong ngày vía Thần Tài là hiện tượng trái ngược so với nhiều năm trước.

Nắm bắt tâm lý của người dân, năm nay các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý đã thiết kế nhiều mẫu mã, kiểu dáng đa dạng, độc đáo, mang ý nghĩa theo biểu tượng của năm mới Đinh Sửu 2021để thu hút khách hàng. Các loại vàng miếng, vàng Thần Tài, vàng nhẫn trơn từ 0,5 đến 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ vẫn là những sản phẩm được phần lớn khách hàng lựa chọn. Thêm vào đó, các cửa hàng vàng cũng tung ra nhiều sản phẩm với nhiều mức giá khác nhau trong ngày Thần Tài năm nay.

Với nhiều người, việc mua vàng cúng vía Thần Tài, cầu xin may mắn trong năm mới vẫn được quan niệm phải mua vào ngày mồng 10 tháng Giêng mới linh ứng, hiệu nghiệm. Anh Trần Hữu Hoàng (Q. Hải Châu) cho biết, “Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày vía Thần Tài là tôi chở vợ con đi mua vàng, năm nay tiệm vàng ít khách, nên tôi vào mua vàng nhanh lắm, chứ không như mọi năm phải đợi chờ, có lẽ do dịch bệnh nên nhiều người ngại ra đường”.

Nhiều cửa hàng cũng đã huy động lực lượng nhân viên tiếp đón khách, khử khuẩn, đo thân nhiệt, để đảm bảo an toàn cho khách hàng. Mặt khác dạo quanh qua các tiệm vàng, theo quan sát của phóng viên có khá ít người dân đến mua bán giao dịch, so với những năm trước, thị trường vàng năm nay không còn nhộn nhịp, chen chúc như mọi năm.

Bắt gặp chị Minh Tâm (trú đường Lạc Long Quân) đang đợi mua vàng, chị cho hay “Đây là lần đầu tiên tôi đi mua vàng vào ngày vía thần tài, bởi năm nay dịch Covid làm ảnh hưởng nhiều đến đời sống, tôi không quan tâm đến giá cả, chỉ mong mua được miếng vàng ưng ý để cầu bình an cho gia đình”.

Vào ngày này, khách thường mua vàng chủ yếu mang tính chất tượng trưng gọi là để lấy may, cầu sung túc cả năm và hầu như không ai mua số lượng nhiều. Bởi lẽ, sau ngày vía Thần Tài, giá vàng thường giảm. Cũng theo chị Hương, đại diện chủ tiệm vàng Khánh Hà (trú Âu Cơ, Đà Nẵng) cho biết mặc dù năm nay kinh tế khá khó khăn, nhưng nhiều người vẫn tập trung đi mua vàng, dự báo số lượng vàng năm nay bán ra không được nhiều bằng năm trước, tuy nhiên lượng người vẫn đông hơn so với thường ngày.

Theo ông Lâm Quang Phi Giám đốc Cty vàng SJC miền Trung, do dự đoán được tình hình dịch bệnh, nên lượng vàng chuẩn bị chỉ khoảng 50 - 60% so với năm ngoái và hiện tại đã cháy hàng. Các mẫu mã năm nay tập trung vào loại vàng miếng khắc chữ, khắc hình con giáp Kim ngưu, hay thần tài rất đa dạng. So với mọi năm thì năm nay chúng tôi đưa ra một số mặt hàng hợp túi tiền với người thu nhập thấp để họ sở hữu được một chút vàng may mắn.

“Về phòng chống dịch, theo chỉ đạo của Thống đốc ngân hàng Nha nước, chúng tội thực hiện phòng chống dịch 5K, yêu cầu các cơ quan chuẩn bị thuốc khử trùng và khi qua giao dịch tất cả phải đeo khẩu trang để phòng tránh dịch” ông Phi nói thêm.

Thùy Dương