Sôi nổi Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng Công an cơ sở
Ngày 13-8, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Vòng chung khảo Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng Công an cơ sở năm 2026. Dự lễ khai mạc có Đại tá Võ Thị Trinh- Phó Giám đốc Công an TP, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; đồng chí Trương Bốn- Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP; cùng đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương và hơn 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia cổ vũ.
* Giải Nhất thuộc về Công an xã Duy Nghĩa; giải Nhì thuộc về Đội thi Phòng Tham mưu.
Với chủ đề “Chuyên nghiệp nhất - Trách nhiệm nhất - Gần dân nhất”, Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị, nghiệp vụ sâu rộng chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.
Sau quá trình triển khai nghiêm túc từ cấp cơ sở với sự tham gia của 127 đơn vị, Ban Tổ chức đã tuyển chọn 8 đội thi tiêu biểu đại diện cho 17 Cụm thi đua bước vào Vòng chung khảo, gồm các đơn vị: Phòng An ninh nội địa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Tham mưu, Công an phường An Hải, Công an các xã Duy Nghĩa, Trà Tập và Sơn Cẩm Hà.
Qua một ngày tranh tài sôi nổi, Vòng Chung khảo Hội thi đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Phát biểu bế mạc Hội thi, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP, Đại tá Võ Thị Trinh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cùng cán bộ, chiến sĩ các đội thi, góp phần quan trọng vào thành công của Hội thi.
Đặc biệt, Đại tá Võ Thị Trinh biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị công phu và những phần thể hiện tâm huyết của 8 đội thi dự Vòng Chung khảo. Trải qua các vòng thi, các đội đã thể hiện sự nghiêm túc, sáng tạo, trách nhiệm, qua đó tạo nên một Hội thi có chất lượng chuyên môn cao, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.
Theo Đại tá Võ Thị Trinh, thành công của Hội thi không chỉ được đo bằng số lượng giải thưởng được trao mà quan trọng hơn là những giá trị thiết thực được tạo dựng và sức lan tỏa sau khi Hội thi khép lại. Qua theo dõi các phần thi, lãnh đạo Công an TP ghi nhận sự tiến bộ rõ nét của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong lực lượng Công an TP cả về kiến thức, kỹ năng và tư duy đổi mới.
Nhiều phần thi cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, khả năng nắm vững các quy định pháp luật và lựa chọn những vấn đề sát với thực tiễn địa bàn để phân tích, làm rõ. Đáng chú ý, các đội thi không chỉ đơn thuần giới thiệu quy định pháp luật mà đã biết gắn nội dung tuyên truyền với thực tiễn công tác, những tình huống cụ thể phát sinh tại cơ sở; kết hợp giữa tuyên truyền pháp luật với vận động quần chúng, giữa giáo dục với thuyết phục, giữa lý và tình.
Đây cũng chính là yêu cầu mà Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP đặt ra khi tổ chức Hội thi, nhằm đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng sát thực tiễn, gần dân và hiệu quả hơn.
Phó Giám đốc Công an TP đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức pháp luật toàn diện, kỹ năng tuyên truyền chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, chia sẻ kinh nghiệm để đội ngũ này phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở.
Cùng với đó, cần gắn chặt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo, các tổ chức đoàn thể và các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, qua đó góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
Trong bối cảnh chuyển đổi số, Đại tá Võ Thị Trinh lưu ý mỗi cán bộ Công an cơ sở cần chủ động ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả các trang thông tin điện tử, nền tảng mạng xã hội chính thống, các nhóm Zalo cộng đồng để đưa thông tin pháp luật đến với Nhân dân nhanh chóng, kịp thời; đồng thời góp phần nâng cao khả năng nhận diện, phòng ngừa thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc và các luận điệu chống phá.
“Thành công lớn nhất của Hội thi hôm nay là hình thành một đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ngày càng chuyên nghiệp, bản lĩnh, sáng tạo và gần dân hơn; để mỗi cán bộ Công an cơ sở thực sự trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn và phát triển bền vững”, Đại tá Võ Thị Trinh nhấn mạnh.
Kết thúc Hội thi, trên cơ sở kết quả chấm điểm của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Công an xã Duy Nghĩa; giải Nhì thuộc về Đội thi Phòng Tham mưu (đại diện Khối Xây dựng lực lượng – Hậu cần); giải Ba thuộc về Đội thi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Ban Tổ chức cũng trao 5 giải Khuyến khích cho các đội thi gồm:Phòng Cảnh sát giao thông, Công an xã Sơn Cẩm Hà, Phòng An ninh nội địa, Công an phường An Hải và Công an xã Trà Tập.
L.AT - P.V


