Sớm triển khai dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thứ năm, 27/08/2015 06:10

(Cadn.com.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp Ban chỉ đạo Đề án 896 ngày 26-8 nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020.

Báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo 896 cho thấy: Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị chậm và hiện Bộ Công an chưa thể thực hiện thủ tục tiếp theo để bảo đảm cho việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nguyên nhân là do dự án được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel) là đơn vị ứng vốn xây dựng, song, theo Luật Đầu tư công có hiệu lực từ ngày 1-1-2015, các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về mặt chủ trương, nhưng chưa quyết định mức vốn đầu tư cụ thể hoặc chưa phê duyệt quyết định đầu tư, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thiện các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

Để tháo gỡ vấn đề trên, ngày 10-8 vừa qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có ý kiến giao Bộ Công an phối hợp với Bộ KH-ĐT, Văn phòng Chính phủ khẩn trương trình cấp có thẩm quyền các văn bản theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-8.

Thực hiện chỉ đạo, Bộ Công an đã chuẩn bị Tờ trình, Báo cáo xin chủ trương trình Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến tháng 9-2015, Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về chủ trương để thực hiện các bước tiếp theo và đưa vào xây dựng trong 2 năm 2016 - 2017, hoàn thành vào cuối năm 2017.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bị chậm trễ, làm ảnh hưởng toàn diện đến việc thực hiện các nhiệm vụ chung của Đề án 896. Từng thành viên Ban chỉ đạo phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với việc thực hiện nhiệm vụ của chính Bộ, ngành mình. Quốc hội đã thông qua Luật Hộ tịch và Luật Căn cước công dân, việc chậm triển khai số định danh và các công việc liên quan sẽ làm ảnh hưởng đến người dân và bị phê phán.

Chu Thanh Vân