Sơn Trà phải phát triển hài hòa

Thứ bảy, 06/01/2018 11:36

Ngày 5-1, ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu nhiệm kỳ đến nay và phương hướng nhiệm vụ thời gian đến.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu kết luận buổi làm việc.

Bí thư Quận ủy Sơn Trà Cao Xuân Thắng cho biết: Nhiệm kỳ 2015-2020, trong bối cảnh tình hình KT-XH của quận tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song với tinh thần chủ động, quyết tâm, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị và nhân dân nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực triển khai nhiệm vụ công tác trên tất cả các lĩnh vực. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kinh tế của quận duy trì tốc độ tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 16,88%/năm, hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển khá, giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng bình quân 26,88%/năm, tổng thu ngân sách năm 2017 ước đạt hơn 140%. Các công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, đất đai, xây dựng, tài nguyên, môi trường được thực hiện khá tốt; hoạt động văn hóa, giáo dục đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được thực hiện nghiêm túc; hoạt động  của Mặt trận và các đoàn thể quần chúng tiếp tục đổi mới, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo  QP-AN trên địa bàn quận. Bí thư Quận ủy Cao Xuân Thắng cũng nêu một số khó khăn, bất cập trên địa bàn quận hiện nay như: Hoạt động du lịch, vui chơi giải trí về đêm để níu chân du khách, tăng nguồn thu nhưng chưa thực hiện được; thu ngân sách 2017 tăng cao nhưng chưa thật bền vững, một phần do đột biến từ các giao dịch bất động sản; một số khó khăn trong công tác đền bù giải tỏa; việc khớp nối hạ tầng tại một số tuyến đường chưa đồng bộ gây tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường...

Năm 2018, Q. Sơn Trà đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,77%, giá trị sản xuất thủy sản nông lâm tăng 4,7%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 23,92%, tổng thu ngân sách 625 tỷ đồng, tăng 6,29% so với năm 2017. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Q. Sơn Trà cũng kiến nghị với lãnh đạo thành phố 10 nội dung về các lĩnh vực: Quy hoạch đô thị, sớm chuyển công năng cảng Tiên Sa từ cảng hàng hóa thành cảng du lịch; có cơ chế phù hợp trong việc giải tỏa đền bù một số dự án dở dang, kéo dài, bố trí vị trí mới để xây dựng Trung tâm hành chính quận...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở: Du lịch, Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường và lãnh đạo HĐND, UBND TP trao đổi nhiều ý kiến về phát triển du lịch, xây dựng cảng cá, nước sạch, nước thải, quản lý các lô đất trống, xây dựng bãi đỗ xe... Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn hoan nghênh Q. Sơn Trà đã có nhiều chuyển biến tốt trong quản lý môi trường, cảnh quan, nhất là trong dịp Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Về quản lý các lô đất trống, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị phương án: Quận yêu cầu các chủ đầu tư phải đóng tiền quản lý môi trường, lấy tiền đó để làm vệ sinh, dọn dẹp các lô đất trống, vì về nguyên tắc đất đã giao cho chủ đầu tư thì họ phải có trách nhiệm chứ không thể quận, phường cứ bỏ tiền ra dọn mãi. Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung đề nghị Q. Sơn Trà phải tập trung xây dựng  văn hóa đô thị và có biện pháp chống thất thu thuế trong hoạt động dịch vụ du lịch...

Khách du lịch thích thú với cảnh núi biển hữu tình ở bán đảo Sơn Trà.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa lưu ý, Q. Sơn Trà cần xem lại việc thất thu thuế trong hoạt động thương mại dịch vụ, vì hiện nay trên địa bàn quận có khoảng 11.000 cơ sở du lịch, khách sạn, lượng khách du lịch chiếm từ 40% đến 60% tổng lượng khách du lịch đến thành phố trong khi nguồn thu tăng không tương xứng. Đây là bài toán không của riêng Sơn Trà mà cả thành phố và đề nghị phải làm chuyển biến chứ không sẽ rất khó để tăng trưởng.

Về bán đảo Sơn Trà, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh đây là “lá phổi” của thành phố, là sự khác biệt của Đà Nẵng với các nơi khác, trong đó Sơn Trà hội tụ nhiều ưu đãi về thiên nhiên mà nơi khác không có vì vậy phải quản lý và khai thác làm sao cho hài hòa, mang lại lợi ích nhất cho cộng đồng. “Hiện nay, tất cả các dự án đang triển khai trên bán đảo Sơn Trà phải dừng lại hết, cả nước đang “canh” Sơn Trà, bất cứ động thái nào ở khu vực này cũng đều được theo dõi sát. Quan điểm là vẫn phải phát triển Sơn Trà, còn việc thanh tra chỉ là xem đúng, sai trong thực hiện mà thôi...” - ông Nghĩa nói.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cũng đề nghị lãnh đạo Q. Sơn Trà phải phát huy tính chủ động trong công việc, chủ động đề xuất với thành phố các giải pháp về quản lý đô thị, về giao thông, về môi trường... và quan trọng là phải xây dựng cho được nếp sống văn hóa đô thị để làm sao khi đến Sơn Trà, khách du lịch nhớ nhất là nếp văn hóa, ứng xử của người dân nơi đây. Ông cũng đề nghị phải khuyến khích, tuyên dương những cơ sở, doanh nghiệp, cửa hàng, người kinh doanh có hành vi ứng xử đẹp, văn hóa, trung thực... vì đó chính là những yếu tố quan trọng để níu giữ khách du lịch quay trở lại với Sơn Trà.

KIM THANH