Sông Hàn diện “áo khoác” đẹp

Thứ hai, 05/12/2016 11:00

(Cadn.com.vn) - Cảnh quan 2 bờ sông Hàn được thiết kế thành những hành lang xanh, kết nối xanh, tạo ra nhiều công viên công cộng, công viên sáng tạo, công viên văn hóa, bến chợ Hàn, khu vực thương mại,... tô điểm cho cảnh quan 2 bên sông Hàn tạo điểm nhấn và là địa điểm vui chơi lý thú cho mọi lứa tuổi, mọi gia đình và cộng đồng xã hội. Đó là điểm chung 2 phương án giành giải nhì (không có giải nhất) tại Cuộc thi “Ý tưởng quy hoạch và thiết kế cảnh quan hai bên bờ sông Hàn”.

Bờ Tây sông Hàn. Ảnh: Quang Hải

Vì tình yêu sông Hàn

PGS - TS Phạm Thúy Loan, Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia, thành viên Ban tổ chức cuộc thi cho biết, vì vẻ đẹp cuốn hút của dòng sông Hàn nói riêng và vì tình yêu thành phố mà Cuộc thi tuyển chọn “Ý tưởng quy hoạch và thiết kế cảnh quan hai bên bờ sông Hàn” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các đơn vị tư vấn trong nước và quốc tế. Sau 3 tháng phát động cuộc thi đã có 39 hồ sơ đăng ký dự thi trong đó 13 hồ sơ của Việt Nam, 12 hồ sơ của các liên danh quốc tế và Việt Nam, 14 hồ sơ quốc tế và liên danh quốc tế. Qua các đợt tổ chức thi tuyển và xét chọn, ngày 3-12, Ban tổ chức quyết định trao 2 giải nhì (không có giải nhất, kèm tiền thưởng mỗi giải 575 triệu đồng), 2 giải ba (mỗi giải 230 triệu đồng) và 1 giải do cộng đồng bình chọn (cùng số tiền 115 triệu đồng) cho các liên danh đoạt giải.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Cuộc thi lần này thu hút được sự quan tâm của đông đảo các kiến trúc sư trong nước và quốc tế, các đồ án tham gia dự thi lần này đều có chất lượng xứng đáng với vẻ đẹp của dòng sông Hàn. Tất cả các phương án dự thi đều đã đưa ra những ý tưởng mới, đặc sắc, giúp cho Đà Nẵng lựa chọn, phê duyệt, phát triển kiến trúc cảnh quan 2 bên sông Hàn đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của con sông đi giữa lòng thành phố.  Ngoài ra, nhiều ý kiến tranh luận việc nên hay không nên xây dựng cầu mới qua sông nhưng qua thẩm định của đồ án về ý tưởng quy hoạch và thiết kế cảnh quan hai bờ sông Hàn lần này thì dù chọn phương án nào để đầu tư cũng không ảnh hưởng đến toàn cảnh quan dòng sông.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn, sắp tới, Đà Nẵng tiếp tục tổ chức thi thiết kế cảnh quan Quảng trường trung tâm, trục đường ven biển phía đông thành phố. Những cuộc thi này sẽ giúp chúng tôi chọn phương án tối ưu cho quy hoạch phát triển đô thị trong tương lai.

Chia sẻ cảm xúc tình yêu với dòng sông Hàn, với tư cách là đơn vị đoạt giải nhì, ông Jimmy Tsen Chee Nan, Giám đốc Cty CPG Consultants bày tỏ: Ban đầu chúng tôi đã nghĩ mình không thể tham gia cuộc thi do điều kiện thời gian có hạn. Nhưng khi đến thăm Đà Nẵng, chúng tôi nhận thấy TP này có tiềm năng phát triển rất lớn và xứng đáng được mài giũa để vươn ra với thế giới. Vì vậy mà chúng tôi chấp nhận thách thức và tham gia cuộc thi này. Chúng tôi tin rằng bây giờ chính là thời điểm để tái tạo lại cuộc sống của sông Hàn, để tiếp sức cho sự vươn lên của TP và cho thế giới thấy rằng Đà Nẵng đã sẵn sàng cho một tương lai bền vững. Chúng tôi giúp biến Đà Nẵng thành một thành phố tiêu biểu toàn cầu, và góp phần đem lại thành công cho Đà Nẵng và người dân nơi đây”!

Phương án NetSông giành được giải Nhì và giải bình chọn của độc giả tại cuộc thi. 

Xanh hóa sông Hàn

Đáng chú ý của các phương án đoạt giải lần này đều chung một điểm đó là xanh hóa cảnh quan sông Hàn. Nổi bật, phải kể đến phương án NetSông (phương án đoạt giải nhì và giải có số lượng bình chọn cao nhất). Với mong muốn biến đổi đôi bờ sông Hàn thành một điểm đến độc đáo, đồng thời tạo ra một mạng lưới những cơ hội phát triển kinh tế, một mạng lưới gắn kết con người với cộng đồng và miền đất và mạng lưới sinh thái của thiên nhiên. Cụ thể, thiết kế một dòng sông mở lối tương lai, với việc sử dụng không gian mặt nước và trên bờ ven sông Hàn để tạo thành đường ý tưởng sáng tạo, Công viên Nghiên cứu, Trung tâm thương mại toàn cầu. Dòng sông gắn kết cộng đồng với việc tái tạo lại Bến Chợ Hàn tấp nập cảnh trên bến dưới thuyền, Vườn Bách Thảo & Trung tâm Nghệ thuật & Trình diễn, Công viên Văn hóa Ngũ Hành Sơn, hệ thống đường xanh.

Dòng sông tái tạo sự sống với  những đồi đất thấp ven dòng Cẩm Lệ sẽ được biến đổi thành Công viên sinh thái Cẩm Lệ – nơi cất giấu sự giàu có của thiên nhiên cho những ai có đam mê khám phá. Ở nơi sông Hàn đổ ra vịnh Đà Nẵng, tạo thành khu bảo tồn thiên nhiên cửa Hàn là một rừng dừa nước, vốn một thời phổ biến nơi đây, để giúp nâng cao chất lượng nước, làm phong phú trở lại hệ sinh thái vịnh biển và tạo ra một không gian xanh rộng lớn ngay thềm cửa trung tâm mới của thành phố. Kênh Thọ Quang sẽ được đào để dẫn nước sông Hàn vào làm sạch âu thuyền Thọ Quang vốn bị ô nhiễm nghiêm trọng và tạo nên thành một cộng đồng đáng sống và độc đáo.

“Một dải công viên xanh trải dọc theo bờ sông Hàn sẽ là sợi chỉ xanh nối liền bán đảo Sơn Trà với rừng núi Bà Nà cũng như tất cả những công viên và các khu bảo tồn thiên nhiên nằm dọc theo sông. Quan trọng hơn, Hành lang xanh sông Hàn nối thành phố và con người với phần thiên nhiên đã làm nên nét đặc sắc của Đà Nẵng”, KTS Nguyễn Đỗ Dũng, nhóm trưởng phụ trách đồ án NetSông chia sẻ.

Cùng đạt giải nhì là phương án “Hành lang xanh- Kết nối xanh- Chương trình xanh” của liên danh các nhà tư vấn Liên doanh OMG-DESIGNERS nhằm tái xanh dòng sông Hàn. Quy mô vùng đồng bằng ven sông, từ cửa sông Hàn đến núi Ngũ Hành Sơn; các đô thị ven sông,và đường đi dạo xanh. Với việc tạo ra con đường đi dạo xanh chạy song song với lối đi bộ “Riverwalk” như một dòng chảy xanh, kết hợp những cây cầu mới cùng những công trình mang hình ảnh của dòng sông với ngôn ngữ của kiến trúc hiện đại hòa quyện cùng cảnh quan tự nhiên. Kết hợp với các công trình ven sông  như các CLB nhạc nước, khu phố chợ mới, cầu chợ ở bờ Tây sông Hàn và công viên nước trung tâm ở bờ đông sông Hàn. Quảng trường quanh công trình công viên nước sẽ được làm nổi bật bằng những vỉa hè đặc trưng cùng những chiếc dù lớn đa màu sắc. Bên cạnh đó, cây cầu gần khu chợ sẽ đóng vai trò như một phần không gian công cộng mở. Mặt khác, công viên “Riverpark” được thiết kế như một quảng trường mở với tập hợp của không gian điển hình như không gian cây xanh và sân chơi cho trẻ em. Ngoài ra, khai thác dịch vụ taxi nước để kết nối 2 bờ sông Hàn.

“Làm xanh hóa 2 bờ sông Hàn nên bắt đầu ngay từ bây giờ. Trước mắt tập trung xung quanh khu vực cầu sông Hàn, phát triển những công viên xanh dọc 2 bờ sông”, ông Steven Pett, Giám đốc Liên doanh OMG-DESIGNERS gợi ý.

Xuân Đương