Song hành nhiệm vụ đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tại Lễ hội pháo hoa và mùa nắng nóng

Thứ sáu, 26/05/2023 07:05
Ngày 25-5, Công an TP Đà Nẵng tổ chức họp quán triệt Công điện của Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai công tác đảm bảo an toàn PCCC, CNCH trong mùa nắng nóng và lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023. Đại tá Phan Văn Dũng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp, chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng.

Khu vực sân khấu và khán đài phục vụ lễ hội là địa điểm được ưu tiên đảm bảo PCCC và CNCH.
Đại tá Phan Văn Dũng chủ trì cuộc họp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH mùa nắng nóng và lễ hội pháo hoa.

Tại cuộc họp, lãnh đạo phòng Tham mưu và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã trình bày dự thảo kế hoạch, phương án chữa cháy và CNCH tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023. Theo đó, suốt thời gian trước khi diễn ra DIFF, Công an TP Đà Nẵng bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ, đảm bảo an toàn PCCC tại kho pháo; quá trình vận chuyển pháo từ kho về khu vực chứa pháo và lắp đặt pháo tại Cảng sông Hàn. Xuyên suốt trong 5 đêm diễn ra DIFF, Công an TP cũng bố trí lực lượng đảm bảo an toàn PCCC tại bên trong bãi bắn, khu vực sân khấu, khán đài, 2 bên bờ sông Hàn và trên sông Hàn.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Đại tá Phan Văn Dũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc các phương án, kế hoạch bố trí lực lượng và phương tiện đảm bảo an toàn về PCCC và CNCH, đặc biệt là khu vực sân khấu và khán đài, đảm bảo an toàn tuyệt đối các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách mời, đơn vị tổ chức, diễn viên, người dân và du khách tham dự DIFF 2023; không để xảy ra các vấn đề phức tạp về cháy, nổ, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các lực lượng thuộc Công an TP cũng được yêu cầu chủ động khảo sát, nắm chắc tình hình công tác PCCC và CNCH trên địa bàn; bảo đảm thông tin liên lạc và cơ yếu thông suốt, thống nhất trong chỉ đạo, chỉ huy; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đơn vị và Công an các đơn vị, địa phương liên quan.

Bên cạnh đó, Đại tá Phan Văn Dũng đặc biệt lưu ý trong quá trình được phân công làm nhiệm vụ cán bộ chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc tư thế, lễ tiết, tác phong đúng điều lệnh Công an nhân dân, đảm bảo an toàn cho lực lượng và phương tiện khi tham gia, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khu vực sân khấu và khán đài phục vụ lễ hội là địa điểm được ưu tiên đảm bảo PCCC và CNCH.

Về công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trong mùa nắng nóng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu lực lượng Cảnh sát PCCC tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn các kỹ năng an toàn PCCC cho người dân; kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC và vận động người dân trang bị bình chữa cháy, bố trí lối thoát nạn thứ 2. Trong thời gian này, TP cùng lúc diễn ra lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2023 nên vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an TP càng nặng nề, cần đảm bảo làm tốt, song hành 2 nhiệm vụ. Do đó, Công an TP cũng cần kịp thời tham mưu UBND TP chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương nâng cao trách nhiệm triển khai các biện pháp, giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trong mùa nắng nóng trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước.

Trước mắt, Đại tá Phan Văn Dũng yêu cầu xây dựng, nhân rộng các tổ "Liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" và "Điểm chữa cháy công cộng" trên địa bàn TP. "Cần xác định rõ việc rà soát, đăng ký, hoàn thành vận động, xây dựng các mô hình đảm bảo chính xác theo các chỉ đạo, hướng dẫn, tiêu chí của Bộ Công an và của Giám đốc Công an TP là yêu cầu, mệnh lệnh công tác; không chạy theo phong trào, số lượng để sót, lọt các vị trí, khu vực thuộc diện phải xây dựng mô hình nhưng không được rà soát, đăng ký, xây dựng" Đại tá Phan Văn Dũng nhấn mạnh.

Cùng ngày, Đại tá Phan Văn Dũng đã đến dự lễ ra mắt mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC", "Điểm chữa cháy công cộng" tại khu dân cư Thanh Huy 2, P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Đại tá Phan Văn Dũng nhấn mạnh, đây là mô hình hay, cần nhân rộng; đặc biệt với địa bàn Thanh Khê Đông là địa phương ven biển, có rất nhiều kiệt hẻm, xe chữa cháy không tiếp cận được.

Mai Vinh- P.K

Sáng 25-5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh an toàn Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023 và phát động thi đua trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023.

Là đơn vị được UBND TP Đà Nẵng giao nhiệm vụ bảo vệ toàn bộ khu vực mặt nước và ANTT an toàn trên sông Hàn trước, trong và sau khi diễn ra Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023, BĐBP Đà Nẵng đã triển khai các phương án phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng bảo vệ cho sự kiện văn hóa lớn này. BĐBP TP sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện và bố trí hợp lý các tuyến trên sông Hàn, chủ động xử lý có hiệu quả mọi tình huống đột xuất có thể xảy ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện; đặc biệt là tham gia cứu hộ, cứu nạn. Bên cạnh đó, BĐBP TP sẽ trang bị và lắp đặt trên tàu các bơm công suất lớn để hỗ trợ cho lực lượng làm nhiệm vụ PCCC và phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 tổ chức bộ phận cấp cứu gồm quân y biên phòng và y, bác sỹ sẵn sàng làm nhiệm vụ cấp cứu cho người dân và du khách khi có tình huống xảy ra, để người dân và du khách có thể thưởng ngoạn những màn trình diễn pháo hoa đẹp mắt và an toàn.

Bá Vĩnh