Sống lay lắt trong vùng dự án

Thứ hai, 01/07/2019 14:02

7 năm qua, cuộc sống của 5 hộ dân ở khối phố Phú Sơn (P. An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) gặp rất nhiều khó khăn, nhà cửa xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được sửa chữa, cơi nới; không có con đường dân sinh đi lại và thiếu nước sinh hoạt cũng vì nằm trong vùng quy hoạch dự án Khu phức hợp phúc lợi giáo dục Làng Hoa Sen Quốc tế Hàn Quốc (DA LHSQTHQ).

Căn nhà của ông Lương Chung Thảo đã xuống cấp, hiện 14 thành viên trong gia đình phải ở chung trong căn nhà 50m2. 

Rẽ vào con đường đất nhỏ nằm giữa rừng keo để về nhà, ông Lương Chung Thảo (1964, trú khối phố Phú Sơn) than thở: "DA LHSQTHQ đã "phong tỏa" con đường dân sinh nên 5 hộ dân lân cận không có đường đi, đành phải mở đường này để đi lại. Thời tiết khô ráo thì đi lại được, chứ hễ mưa xuống là ngập nước, lầy lội". Ông Thảo cho biết, DA LHSQTHQ được quy hoạch khoảng 8ha tại 2 khối phố Phú Sơn và Phú Phong (thuộc P. An Phú). DA này đã triển khai được 1ha, xây dựng được nhiều cơ sở kiên cố, trong đó Trường mẫu giáo và Trung tâm ngoại ngữ đã hoạt động gần 3 năm nay. Hiện vẫn còn 8 hộ dân còn nằm trong vùng quy hoạch DA LHSQTHQ, trong đó có 5 hộ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó có gia đình tôi.

"Vì nằm trong vùng quy hoạch nên chính quyền địa phương không cho phép cơi nới, sửa chữa nhà. Căn nhà của tôi nay đã xuống cấp nghiêm trọng, tường xuất hiện nhiều vết nứt dài, sườn nhà cũng đã mục nát gần hết, trời mưa xuống là dột khắp nơi. Hiện tại, gia đình tôi có 14 người gồm 3 thế hệ phải chung sống trong căn nhà chỉ 50m2. DA này đã làm thay đổi dòng chảy vốn có, nước không chảy theo con mương như trước mà chảy ngược về phía nhà các hộ dân. Vào mùa mưa, lượng nước lớn đổ về khiến việc đi lại rất khó khăn, nguồn nước ngầm cũng ảnh hưởng, đục ngầu màu đất đỏ. Mùa nắng thì nguồn nước ít đục có thể sử dụng được, đến mùa mưa thì không ai dám sử dụng, phải đi xin nước về sinh hoạt"- ông Thảo tâm sự.

Dẫn chúng tôi về nhà, ông Nguyễn Hè (1964) chỉ giải: Do nhà tôi nằm sát DA này nên vào mùa mưa nước chảy xuống rất nhiều, làm ngập cả khu chăn nuôi của gia đình. DA LHSQTHQ triển khai giai đoạn 1 lấy của gia đình tôi gần 100m2 đất vườn và 10 cây ăn quả. Lúc đó, tôi chưa đồng ý vì đơn vị chưa làm giấy tờ kiểm đếm đền bù. Cuối năm 2014, Trung tâm phát triển quỹ đất TP Tam Kỳ đã đến vận động gia đình tôi, lập biên bản bàn giao diện tích đất bị ảnh hưởng để công việc thi công không bị gián đoạn, rồi sẽ hỗ trợ bồi thường sau. Thế nhưng, đến nay tôi vẫn chưa nhận được tiền đền bù. Trước những khó khăn đó, chúng tôi đã gửi đơn kêu cứu đến các cấp chính quyền. Theo đó, lãnh đạo phường, thành phố cũng đã xuống tận nơi ghi nhận thực tế phản ánh của người dân, sau đó có yêu cầu các đơn vị liên quan sớm giải quyết, nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa thấy giải quyết được gì cả. "Nếu DA chỉ xây dựng đến đó thì phải công bố quy hoạch, cho phép chúng tôi sửa chữa, cơi nới nhà để ở, làm lại con đường dân sinh, nếu vẫn tiếp tục thì sớm có biện pháp di dời. Chúng tôi không thể sống mãi trong cảnh này được, mong rằng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam sớm có biện pháp giải quyết"- ông Hè kiến nghị.

  Con đường dân sinh bị "phong tỏa", người dân phải mở con đường đất trong rừng cây để đi lại.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND P. An Phú Nguyễn Văn Trí cho biết: "Phản ánh của các hộ dân như trên là đúng. Do nằm trong vùng quy hoạch DA LHSQTHQ nên các hộ dân này không được phép sửa chữa, cơi nới nhà. Hiện tại nhà họ đã xuống cấp nghiêm trọng, con đường dân sinh đã bị DA phá vỡ nên các hộ dân phải mở con đường đất để đi lại. Sau khi tiếp nhận đơn kêu cứu của người dân, Ủy ban phường cũng đã kiến nghị lên UBND TP Tam Kỳ có hướng giải quyết. Lãnh đạo thành phố đã tiến hành kiểm tra, ghi nhận sự khó khăn của nhân dân, nhưng đến nay vẫn chưa thấy có biện pháp giải quyết thỏa đáng".

 Mới đây, tại buổi tiếp xúc cử tri có sự tham dự của lãnh đạo TP Tam Kỳ và tỉnh Quảng Nam, các hộ dân này cũng đã nói lên những khó khăn hiện tại của mình khi nằm trong vùng quy hoạch. Lãnh đạo tỉnh, thành phố cũng đã lắng nghe, ghi nhận vấn đề và hứa sẽ có biện pháp giải quyết sớm cho người dân. Sau buổi ghi nhận thực tế, chúng tôi nhận thấy cuộc sống của các hộ dân ở đây đang gặp rất nhiều khó khăn. Do vậy, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cần sớm có biện pháp nhằm tháo gỡ các vướng mắc để người dân được an tâm trong cuộc sống.

LÊ VƯƠNG